Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 9/7 đã phát hiện 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt tìm được là 16 bộ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn của bóng đá thế giới khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Châu Á được tăng thêm suất, đồng nghĩa cơ hội hiện diện ở sân chơi lớn nhất hành tinh cũng rộng mở hơn cho nhiều nền bóng đá đang phát triển.
Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đi kèm với năng lực cạnh tranh. Nhìn từ thực tế bóng đá Việt Nam, liệu chúng ta đã đủ nền tảng để nghĩ đến World Cup bằng năng lực thực sự? Cần bắt đầu từ đâu để biến giấc mơ thành mục tiêu có thể chạm tới?
Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là đếm số suất của châu Á, mà là nhìn thẳng vào những điểm còn yếu của bóng đá Việt Nam để xây dựng một chiến lược phát triển bền vững.


World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, đồng nghĩa cơ hội dành cho các đội tuyển châu Á lớn hơn trước rất nhiều. Theo ông, đây có thực sự là “cánh cửa rộng hơn” với bóng đá Việt Nam hay khoảng cách giữa chúng ta và World Cup vẫn còn rất xa?
- Tôi cho rằng phải nhìn nhận vấn đề ở cả hai góc độ.
Trước hết, rõ ràng việc FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội đã tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá, trong đó có các đội tuyển châu Á. Nếu như trước đây, việc giành một trong bốn hoặc năm suất trực tiếp gần như là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những “ông lớn” của khu vực, thì giờ đây số suất tăng lên đồng nghĩa nhiều đội tuyển có thêm quyền hy vọng.
Ở góc độ đó, có thể nói cánh cửa dành cho Việt Nam đã rộng hơn. Nhưng mở rộng cánh cửa không có nghĩa khoảng cách chuyên môn giữa chúng ta với World Cup tự nhiên được rút ngắn.
Điều khiến tôi băn khoăn là nhiều người chỉ nhìn vào số suất tăng mà quên mất chất lượng của bóng đá thế giới cũng đang phát triển rất nhanh. Ngay trong châu Á, những đội tuyển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran hay Saudi Arabia đều không đứng yên. Họ tiếp tục đầu tư mạnh, có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu và ngày càng nâng cao trình độ.
Ngay cả nhóm phía sau họ như Uzbekistan, Iraq, Jordan, UAE hay Oman cũng đang tiến bộ rất nhanh. Vì vậy, nếu bóng đá Việt Nam không tự nâng mình lên thì việc World Cup có thêm suất cũng chưa chắc mang lại lợi thế thực sự.
Theo tôi, cơ hội là có, nhưng chỉ dành cho những đội tuyển biết chuẩn bị tốt nhất. World Cup không phải phần thưởng dành cho sự kỳ vọng, mà là thành quả của cả một quá trình đầu tư nghiêm túc, lâu dài và bền bỉ.




Trong khi nhiều đội tuyển châu Á đã góp mặt thường xuyên tại World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran hay Saudi Arabia, Việt Nam hiện đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu lục? Điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của chúng ta là gì?
- Nếu nhìn vào bảng xếp hạng FIFA hay những kết quả đạt được trong khoảng gần mười năm trở lại đây, chúng ta có quyền ghi nhận rằng bóng đá Việt Nam đã có bước tiến đáng kể.
Đội tuyển Việt Nam từng vào tứ kết Asian Cup, nhiều lần vượt qua vòng loại thứ hai World Cup và có thời điểm vươn lên nhóm đầu Đông Nam Á. Điều đó phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn và vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực.
Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi ra toàn châu Á thì chúng ta vẫn còn khoảng cách khá lớn với nhóm dẫn đầu.
Theo tôi, điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam nằm ở kỹ thuật, sự khéo léo, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tinh thần thi đấu rất đáng khen. Khi có được sự tự tin, cầu thủ Việt Nam luôn chơi với ý chí rất cao, sẵn sàng chiến đấu vì tập thể. Đó là nét đẹp mà nhiều đội bóng trong khu vực cũng phải thừa nhận.
Nhưng bóng đá hiện đại không chỉ được quyết định bằng kỹ thuật. Điểm yếu lớn nhất của chúng ta vẫn là thể chất. Ở đây, tôi không chỉ nói đến chiều cao hay cân nặng, mà là sức mạnh cơ bắp, sức bền, tốc độ và khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút, thậm chí 120 phút ở những trận đấu loại trực tiếp.
Khi bước lên sân chơi World Cup, khoảng cách ấy sẽ bộc lộ rất rõ. Bạn có thể chơi tốt trong 20 hoặc 30 phút đầu, nhưng nếu không đủ nền tảng thể lực thì rất khó duy trì áp lực, rất khó tranh chấp tay đôi và cũng rất khó theo kịp nhịp độ thi đấu của các đội bóng mạnh.
Theo tôi, đây vẫn là bài toán lớn nhất mà bóng đá Việt Nam cần giải quyết nếu muốn tiến lên một đẳng cấp mới.

Có ý kiến cho rằng thành công của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2018-2022 khiến nhiều người kỳ vọng chúng ta sẽ sớm dự World Cup. Theo ông, kỳ vọng đó có quá lạc quan không?
- Tôi rất hiểu sự kỳ vọng ấy. Giai đoạn 2018-2022 thực sự là một trong những giai đoạn thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng ta vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup, lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Những kết quả đó mang lại niềm tin rất lớn cho người hâm mộ.
Nhưng theo tôi, cần nhìn nhận thành công ấy một cách tỉnh táo. Đó là thành quả của nhiều yếu tố cộng hưởng: một thế hệ cầu thủ tài năng, một ban huấn luyện phù hợp, sự đầu tư tốt hơn của các câu lạc bộ và cả sự đồng lòng của người hâm mộ.
Thành công ấy chứng minh bóng đá Việt Nam có thể vươn lên, nhưng chưa đủ để khẳng định chúng ta đã ở rất gần World Cup. Khoảng cách từ một đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á đến một đội tuyển đủ sức cạnh tranh suất dự World Cup vẫn còn rất lớn.
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là không nên để những thành công trong quá khứ khiến chúng ta chủ quan hoặc nóng vội. Muốn đến World Cup, bóng đá Việt Nam cần xác định đây là chiến lược kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Không có con đường tắt. Nếu chỉ nhìn vào kết quả của một vài giải đấu rồi cho rằng World Cup đã ở rất gần thì sẽ dễ dẫn đến những kỳ vọng vượt quá khả năng thực tế.
Theo tôi, kỳ vọng luôn là điều cần thiết để tạo động lực phát triển. Nhưng kỳ vọng ấy phải được xây dựng trên nền tảng của sự chuẩn bị bài bản, khoa học và lâu dài. Chỉ khi làm được điều đó, giấc mơ World Cup mới có cơ hội trở thành hiện thực, chứ không chỉ dừng lại ở mong muốn của người hâm mộ.
Nếu chỉ được chọn ba việc quan trọng nhất, theo ông bóng đá Việt Nam cần ưu tiên điều gì ngay từ bây giờ để hướng tới mục tiêu World Cup?
- Nếu chỉ được chọn ba việc thì theo tôi, đó phải là ba việc mang tính nền tảng, bởi World Cup không phải mục tiêu có thể đạt được bằng những giải pháp ngắn hạn.
Điều đầu tiên là phải nâng cao thể chất cho cầu thủ Việt Nam. Nhiều người thường nghĩ cứ cao to là đủ, nhưng bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn thế. Cầu thủ cần có sức mạnh, sức bền, tốc độ, khả năng phục hồi và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt trận đấu.
Chúng ta thường thấy cầu thủ Việt Nam chơi rất tốt trong khoảng 30-45 phút đầu, nhưng càng về cuối trận thì khả năng tranh chấp, tốc độ xử lý hay sức ép lên đối phương đều giảm xuống. Đó không phải câu chuyện của riêng một cầu thủ, mà là vấn đề của cả nền bóng đá.
Muốn thay đổi điều này thì phải bắt đầu từ khâu đào tạo trẻ, từ dinh dưỡng, y học thể thao, khoa học huấn luyện cho đến phương pháp tập luyện. Đây là quá trình kéo dài nhiều năm chứ không thể giải quyết trong một vài đợt tập trung đội tuyển.
Việc thứ hai là tạo điều kiện để ngày càng nhiều cầu thủ được thi đấu ở những nền bóng đá phát triển.
Thực tế đã chứng minh, những cầu thủ từng thi đấu ở môi trường có cường độ cao thường trưởng thành nhanh hơn rất nhiều. Họ không chỉ nâng cao chuyên môn mà còn học được tư duy chiến thuật, tính chuyên nghiệp và khả năng thích nghi với áp lực.
Tất nhiên, không phải cứ đưa cầu thủ ra nước ngoài là thành công. Điều quan trọng là phải lựa chọn đúng môi trường phù hợp với trình độ và lộ trình phát triển của từng người. Nếu làm tốt, đây sẽ là nguồn bổ sung rất quan trọng cho đội tuyển quốc gia.
Việc thứ ba là xây dựng hệ thống đào tạo đồng bộ và hiện đại.
Đây là câu chuyện dài hơi nhất nhưng cũng là điều quyết định nhất. Hệ thống ấy không chỉ là học viện bóng đá hay trung tâm đào tạo, mà còn bao gồm đội ngũ huấn luyện viên, cơ sở vật chất, phương pháp huấn luyện, hệ thống thi đấu trẻ và cả cách phát hiện, tuyển chọn tài năng.
Nếu ba nền tảng ấy được xây dựng tốt thì tôi tin bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội tiến gần hơn tới World Cup trong tương lai.


Nhìn sang Nhật Bản, họ mất gần 30 năm để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực, sau đó trở thành đội tuyển thường xuyên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo ông, bài học lớn nhất mà Việt Nam có thể học từ mô hình phát triển của Nhật Bản là gì?
- Theo tôi, điều đáng học nhất ở Nhật Bản không phải là một mô hình cụ thể, mà là cách họ kiên định với chiến lược phát triển.
Khi J.League ra đời đầu những năm 1990, Nhật Bản đã xác định rất rõ mục tiêu của mình là đưa bóng đá nước này trở thành một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á và đủ sức cạnh tranh ở World Cup. Điều đáng nói là họ không nóng vội.
Họ đầu tư rất mạnh cho đào tạo trẻ, cho hệ thống giải vô địch quốc gia, cho huấn luyện viên và đặc biệt là tạo điều kiện để cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.
Đến hôm nay, Nhật Bản có hàng chục cầu thủ đang chơi bóng tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Đó không phải thành quả của một vài năm mà là kết quả của cả một chiến lược kéo dài hàng chục năm.
Một điều nữa tôi rất ấn tượng là Nhật Bản luôn xây dựng được bản sắc bóng đá của riêng mình.
Họ không sao chép hoàn toàn bóng đá châu Âu hay Nam Mỹ, mà lựa chọn những điều phù hợp nhất với con người Nhật Bản. Từ cách đào tạo, triết lý thi đấu cho đến cách tổ chức hệ thống bóng đá đều hướng về một mục tiêu thống nhất. Theo tôi, đó mới là điều Việt Nam cần học.
Chúng ta không thể sao chép nguyên mô hình của Nhật Bản bởi điều kiện kinh tế, xã hội và con người mỗi quốc gia đều khác nhau. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học cách làm bóng đá bài bản, có chiến lược và có sự kiên trì.
Thành công của Nhật Bản cho thấy muốn dự World Cup không thể chỉ trông chờ vào một thế hệ cầu thủ tài năng, mà phải tạo ra một hệ thống đủ tốt để thế hệ nào cũng có thể phát triển.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam thường được nhắc đến với kỹ thuật, tinh thần thi đấu và sự đoàn kết. Nhưng ở cấp độ World Cup, những yếu tố ấy đã đủ chưa? Chúng ta còn thiếu điều gì để có thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Á?
- Theo tôi, những phẩm chất như kỹ thuật, tinh thần chiến đấu hay sự đoàn kết luôn là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam và cần được phát huy. Không ít lần chúng ta đã chứng minh rằng bằng ý chí và tổ chức tốt, đội tuyển Việt Nam có thể gây rất nhiều khó khăn cho các đối thủ mạnh hơn. Nhưng nếu nói đến World Cup thì như vậy vẫn chưa đủ.
Bóng đá hiện đại đòi hỏi tốc độ rất cao. Một đội bóng không chỉ cần kiểm soát bóng tốt mà còn phải đủ mạnh để tranh chấp, đủ nhanh để chuyển đổi trạng thái và đủ bền để duy trì cường độ thi đấu suốt cả trận. Đó là điều chúng ta còn thiếu. Theo tôi, điểm yếu lớn nhất của bóng đá Việt Nam vẫn là thể chất. Nếu không được cải thiện thì rất khó triển khai những chiến thuật hiện đại như pressing tầm cao, chuyển đổi trạng thái nhanh hay duy trì áp lực liên tục lên đối phương.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần xây dựng được bản sắc bóng đá Việt Nam. Bản sắc không chỉ là lối chơi đẹp hay đẹp mắt. Bản sắc là khi nhìn vào đội tuyển Việt Nam, người ta biết ngay chúng ta muốn chơi bóng như thế nào, mạnh ở điểm gì và khác biệt ở đâu. Đó là điều những đội tuyển hàng đầu châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc đã làm được từ rất lâu.
Theo tôi, khi bóng đá Việt Nam vừa cải thiện được thể chất, vừa hình thành được bản sắc rõ ràng thì lúc ấy chúng ta mới có thể nghĩ đến việc cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng mạnh nhất của châu lục, chứ không chỉ đặt mục tiêu vượt qua khu vực Đông Nam Á.

Đào tạo trẻ luôn được xem là nền tảng. Theo ông, điều quan trọng hơn là tạo ra nhiều cầu thủ giỏi hay xây dựng một hệ thống đào tạo đồng bộ từ học viện, CLB đến đội tuyển quốc gia?
- Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn xây dựng một hệ thống đào tạo đồng bộ. Nhiều người thường đặt câu hỏi làm thế nào để Việt Nam có thêm nhiều Quang Hải, Công Phượng hay Hoàng Đức. Theo tôi, đó chưa phải câu hỏi gốc. Điều quan trọng hơn là làm sao để 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, bóng đá Việt Nam vẫn liên tục sản sinh ra những cầu thủ giỏi như vậy.
Muốn làm được điều đó thì không thể chỉ trông chờ vào năng khiếu của một vài cá nhân. Chúng ta cần một hệ thống. Nếu mỗi nơi làm một kiểu, mỗi học viện theo một triết lý khác nhau, mỗi huấn luyện viên lại đào tạo theo một phương pháp riêng thì rất khó tạo ra sự kế thừa.
Tôi luôn cho rằng, đội tuyển quốc gia chỉ là phần ngọn. Phần gốc nằm ở các học viện, các trung tâm đào tạo trẻ và hệ thống giải trẻ. Khi phần gốc khỏe thì phần ngọn mới có thể phát triển bền vững. Một cầu thủ giỏi có thể giúp đội tuyển mạnh lên trong vài năm. Nhưng một hệ thống tốt sẽ giúp bóng đá Việt Nam mạnh lên trong nhiều thế hệ. Đó mới là điều đáng để đầu tư.
Hiện nay bóng đá Việt Nam đang có thêm nguồn cầu thủ Việt kiều thi đấu ở nước ngoài. Theo ông, đây có thể trở thành cú hích giúp Việt Nam tiến gần hơn tới World Cup hay chỉ là giải pháp mang tính bổ sung?
- Theo tôi, đây là tín hiệu rất tích cực. Ngày càng có nhiều cầu thủ gốc Việt trưởng thành trong những nền bóng đá phát triển, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp. Nếu họ có khát vọng cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì rõ ràng đây là nguồn lực rất đáng quý
Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đây chỉ nên được xem là một giải pháp bổ sung. Không nền bóng đá mạnh nào xây dựng thành công chỉ bằng việc chờ đợi cầu thủ từ bên ngoài trở về. Sức mạnh thực sự vẫn phải đến từ chính hệ thống đào tạo trong nước.
Nếu chúng ta quá phụ thuộc vào cầu thủ Việt kiều thì sẽ rất dễ rơi vào tư duy “vá chỗ thiếu”, thay vì giải quyết tận gốc vấn đề. Điều tôi mong muốn là bóng đá Việt Nam vừa phát triển tốt cầu thủ trong nước, vừa biết tận dụng nguồn lực từ các cầu thủ Việt kiều. Hai nguồn lực ấy không đối lập với nhau mà nên bổ sung cho nhau.
Các cầu thủ Việt kiều có thể mang tới kinh nghiệm, tư duy thi đấu và tính chuyên nghiệp của những nền bóng đá phát triển. Trong khi đó, các cầu thủ trưởng thành trong nước hiểu rõ văn hóa, môi trường và có sự gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Nếu biết kết hợp hài hòa, đội tuyển quốc gia sẽ có thêm sức mạnh.
Nhưng một lần nữa, tôi vẫn cho rằng nền tảng lâu dài phải là công tác đào tạo trong nước.


Nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu World Cup không thể chỉ giao cho đội tuyển quốc gia, mà phải là chiến lược của cả nền bóng đá. Theo ông, vai trò của VFF, các CLB chuyên nghiệp, địa phương và doanh nghiệp nên được phân chia như thế nào trong hành trình ấy?
- Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm đó. World Cup không phải câu chuyện của riêng đội tuyển quốc gia. Nếu chỉ đến khi đội tuyển tập trung mới nghĩ đến World Cup thì đã quá muộn. Muốn đi World Cup thì cả nền bóng đá phải cùng hướng về mục tiêu ấy.
Theo tôi, trước hết VFF phải là đơn vị hoạch định chiến lược. Liên đoàn cần xây dựng một lộ trình dài hạn, xác định rõ mục tiêu của từng giai đoạn, từ đào tạo trẻ, phát triển huấn luyện viên cho tới định hướng chuyên môn của các đội tuyển. Không thể mỗi nhiệm kỳ lại thay đổi định hướng một lần.
Tiếp đến là vai trò của các câu lạc bộ. CLB không chỉ có nhiệm vụ thi đấu để giành thành tích ở V.League. Quan trọng hơn, họ phải trở thành nơi đào tạo, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng. Một nền bóng đá mạnh luôn bắt đầu từ những câu lạc bộ mạnh. Nếu CLB không đầu tư cho đào tạo trẻ thì đội tuyển quốc gia cũng sẽ không có nguồn cầu thủ chất lượng.
Đối với các địa phương, theo tôi cần coi bóng đá là một phần của sự phát triển văn hóa và thể thao. Đầu tư cho bóng đá trẻ, sân bãi, hệ thống thi đấu học đường hay phong trào chính là đầu tư cho tương lai.
Còn doanh nghiệp cũng giữ vai trò rất quan trọng. Bóng đá hiện đại không thể phát triển nếu thiếu nguồn lực xã hội. Nhưng điều doanh nghiệp cần không chỉ là tài trợ cho đội tuyển quốc gia. Quan trọng hơn là đồng hành với các học viện, trung tâm đào tạo trẻ, hệ thống giải trẻ và cơ sở vật chất.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khi tất cả cùng nhìn về một hướng thì mục tiêu World Cup mới trở thành mục tiêu của cả nền bóng đá. Nếu mỗi đơn vị chỉ theo đuổi mục tiêu riêng thì rất khó tạo nên sức mạnh tổng thể. Bóng đá là môn thể thao của sự liên kết. Muốn thành công thì hệ thống quản lý, đào tạo, thi đấu và đầu tư cũng phải được liên kết với nhau. Đó là điều mà những nền bóng đá phát triển đã làm rất tốt và chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi.

Nếu được gửi một thông điệp tới những người làm bóng đá Việt Nam hôm nay, ông sẽ nhấn mạnh điều gì để giấc mơ World Cup không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu?
- Tôi nghĩ điều đầu tiên là chúng ta cần nhìn World Cup bằng một tư duy thực tế.
Trong bóng đá, ai cũng có quyền mơ ước. Người hâm mộ mơ được thấy đội tuyển quốc gia góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới là điều rất bình thường. Nhưng giấc mơ chỉ có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng của những việc làm cụ thể.
Điều tôi mong nhất là những người làm bóng đá Việt Nam, từ nhà quản lý, huấn luyện viên, các câu lạc bộ đến doanh nghiệp đồng hành cùng bóng đá, đều thống nhất với nhau rằng World Cup không phải là một mục tiêu nhiệm kỳ, càng không phải là một khẩu hiệu để tạo cảm hứng trong một giai đoạn nào đó.
Đó phải là chiến lược phát triển của cả nền bóng đá. Muốn như vậy thì chúng ta phải kiên trì. Kiên trì với đào tạo trẻ, kiên trì với việc nâng cao chất lượng giải quốc nội, kiên trì đầu tư cho khoa học thể thao, cho huấn luyện viên, cho cơ sở vật chất và cả công tác quản lý.
Có những việc làm hôm nay sẽ không mang lại kết quả ngay ngày mai. Nhưng nếu không bắt đầu từ hôm nay thì 10 hay 15 năm nữa chúng ta vẫn sẽ đứng ở vị trí hiện tại.
Tôi luôn cho rằng điều quan trọng nhất không phải là đặt ra một mục tiêu thật lớn, mà là mỗi năm bóng đá Việt Nam tiến lên một bước vững chắc. Nếu năm nào chúng ta cũng tiến bộ một chút thì sau nhiều năm, khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á chắc chắn sẽ được rút ngắn.
Trong những câu trả lời trước, tôi đã nhiều lần nhắc đến hai vấn đề là thể chất và bản sắc bóng đá Việt Nam. Đó không phải là sự lặp lại. Tôi nhấn mạnh bởi theo tôi, đây chính là hai yếu tố quyết định tương lai của bóng đá Việt Nam.
Khi cầu thủ Việt Nam đủ sức cạnh tranh về thể lực, đủ bản lĩnh để chơi bóng ở cường độ cao và đội tuyển có một bản sắc rõ ràng, chúng ta mới có thể nghĩ đến việc cạnh tranh sòng phẳng với những đội tuyển mạnh của châu Á.
Đó mới là nền móng để hướng tới World Cup.
Nếu phải đưa ra một mốc thời gian, theo ông World Cup gần nhất mà bóng đá Việt Nam có thể hướng tới bằng năng lực thực sự là kỳ nào? Và điều kiện tiên quyết để biến dự báo đó thành hiện thực là gì?
- Thú thực, tôi không muốn đưa ra một mốc thời gian cụ thể.
Nếu nói World Cup 2030 hay World Cup 2034 thì đó cũng chỉ là một dự đoán. Trong bóng đá, không ai có thể khẳng định điều gì khi nền tảng chưa thực sự vững chắc. Theo tôi, điều quan trọng hơn nhiều là phải trả lời được câu hỏi: chúng ta sẽ làm gì từ hôm nay?
Nếu trong những năm tới, bóng đá Việt Nam thực sự cải thiện được công tác đào tạo trẻ, nâng cao thể chất cầu thủ, tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được thi đấu ở môi trường bóng đá phát triển và xây dựng được bản sắc riêng, thì cơ hội dự World Cup chắc chắn sẽ đến gần hơn.
Ngược lại, nếu chúng ta chỉ trông chờ vào một thế hệ cầu thủ tài năng hoặc chỉ kỳ vọng vì World Cup được mở rộng thêm suất thì rất khó tạo nên sự khác biệt.
Tôi vẫn luôn tin bóng đá Việt Nam có thể tiến xa hơn. Điều làm tôi lạc quan không phải là số suất của châu Á tăng lên, mà là việc bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong hơn hai thập kỷ qua.
Từ một nền bóng đá chủ yếu quanh quẩn ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta đã từng góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup, từng vào tứ kết Asian Cup và có nhiều cầu thủ thi đấu tự tin trước các đối thủ hàng đầu châu lục.
Điều đó chứng minh người Việt Nam hoàn toàn có khả năng chơi bóng ở trình độ cao. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ kiên nhẫn để xây dựng một nền bóng đá mạnh một cách bền vững hay không.
Theo tôi, nếu làm được điều đó thì World Cup sẽ không còn là một giấc mơ quá xa. Có thể chưa phải ở kỳ gần nhất, cũng có thể chưa phải ở thế hệ hiện tại. Nhưng nếu cả nền bóng đá cùng đi đúng hướng, sẽ có một ngày đội tuyển Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới bằng chính năng lực của mình.
Và khi ngày ấy đến, đó sẽ không còn là câu chuyện của riêng một thế hệ cầu thủ, một huấn luyện viên hay một nhiệm kỳ lãnh đạo. Đó sẽ là thành quả của cả một nền bóng đá đã biết kiên trì vun đắp cho giấc mơ của mình.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

(Ảnh nhân vật có sự hỗ trợ của AI).
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 9/7 đã phát hiện 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt tìm được là 16 bộ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Tây Ban Nha vs Bỉ là cuộc so tài thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 và “La Roja” được đánh giá cao hơn hẳn.
Học viện Quân y đang triển khai nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo Đề án của Bộ Quốc phòng, trong đó chú trọng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và thu hút học sinh xuất sắc vào đào tạo tại Học viện.
Khi xem các tác phẩm như Dương Gia Tướng hay Thiên Long Bát Bộ, nhiều người thường có ấn tượng rằng nước Liêu và nước Kim chỉ là những bộ tộc du mục cưỡi ngựa sống ở vùng băng giá phía bắc, nhiều nhất cũng chỉ kiểm soát vài thảo nguyên và sa mạc.
Trong vòng 10 năm, Lý Thế Dân từng bước xây dựng thanh thế, tích lũy chiến công, thu phục nhân tâm và tạo dựng một mạng lưới quyền lực đủ lớn để ngay cả Thái tử đương triều cũng phải cảm thấy khiếp sợ.
Chủ đề đóng cửa bầu trời Ukraine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc tới chưa từng được thảo luận trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý. Ông cảnh báo điều này đồng nghĩa việc lôi kéo các lực lượng NATO vào cuộc.
Có tổng cộng 7 đội tuyển châu Âu góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 và chỉ duy nhất Bồ Đào Nha bị loại sau thất bại trước Tây Ban Nha – một kết quả không thể tránh khỏi khi đó là cuộc đối đầu nội bộ giữa hai đại diện châu Âu.
Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực tiếp cận những người bị mắc kẹt trong một nhà máy giày đang cháy ở phía đông nam Trung Quốc vào thứ Năm. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng vụ cháy có thể đã gây thiệt hại nặng nề về người. Đài truyền hình CCTV đưa tin 28 người thiệt mạng.
Ẩn sâu trong Messi luôn tồn tại một bản năng sinh tồn nguyên thủy. Nó không xuất hiện ở mọi trận đấu. Nhưng khi Argentina cần nhất, bản năng ấy lại thức tỉnh, biến anh thành chính xác con người mà đội tuyển cần.
Nói về tổ ấm hiện tại, Tùng Dương không giấu được niềm tự hào và gọi vui nhà mình là một “hợp chủng quốc” các con. Nơi đó có con riêng của vợ, con chung của cả hai người và cả em bé con nuôi vừa nhận.
UBND xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) đã kết luận nội dung tố cáo đối với một công chức Văn phòng HĐND và UBND xã này liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi thửa đất đang có tranh chấp. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.
Ngày 08/07/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Tập đoàn Mavin đã vinh dự được trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp Xanh 2026". Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của Mavin trong việc kiến tạo mô hình phát triển gắn liền với trách nhiệm môi trường và xã hội.
Chiều 9/7, ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, nhằm đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ leo thang căng thẳng với Tây Ban Nha khi tuyên bố Washington nên chấm dứt toàn bộ quan hệ thương mại với đồng minh NATO này, đồng thời kêu gọi cắt cả hoạt động thăm viếng ngoại giao giữa hai nước, sau khi chỉ trích Madrid không chia sẻ đầy đủ gánh nặng quốc phòng trong NATO.
Lễ công bố dự án phim ngắn CJ 2026, cuộc thi phim ngắn thường niên của điện ảnh Việt với chủ đề "Thắp sáng ước mơ - Định hình kiệt tác" diễn ra tại TP.HCM, chiều ngày 9/7.
Trái quách có vẻ ngoài xù xì, mùi hương nồng đậm và hương vị "thử một lần là nhớ mãi". Không chỉ là món giải khát trứ danh ngày hè, loại quả này còn là một vị thuốc dân gian với nhiều công dụng chữa bệnh vô cùng quý giá.
Trứng vịt lộn không chỉ là món ăn giàu dinh dưỡng mà còn được nhiều người cho rằng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới. Vậy quan niệm này có cơ sở hay chỉ là kinh nghiệm dân gian?
CLB CAHN chiêu mộ trung vệ người Jordan vừa dự World Cup 2026?; Siêu máy tính chỉ ra 4 đội tuyển vào bán kết World Cup 2026; Romario kêu gọi CBF sa thải HLV Ancelotti; Camavinga không chia tay Real; Na Uy gặp vấn đề tại khách sạn.
Được mệnh danh là "nữ tể tướng" duy nhất nhất lịch sử Trung Hoa, Thượng Quan Uyển Nhi không chỉ khiến hậu thế ngưỡng mộ bởi tài văn chương và quyền lực hiếm có trong triều Đường, mà còn gây nhiều tranh cãi với đời tư đầy sóng gió.
Chiếc máy bay của siêu sao bóng đá Lionel Messi không chỉ được nhắc đến bởi mức giá đắt đỏ khoảng 15 triệu USD, mà còn bởi những chi tiết mang đậm dấu ấn gia đình.
Không chỉ là những phần quà được trao tận tay bà con nông dân trên khắp cả nước, chương trình "Hỗ trợ nhà nông vượt khó" của Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, đơn vị thành viên của Petrovietnam) còn mang theo một giá trị lớn hơn: sự đồng hành đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng với tinh thần sẻ chia mà doanh nghiệp luôn theo đuổi trong suốt hành trình phát triển cùng nền nông nghiệp Việt Nam.
Sau nhiều giờ chữa cháy, tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có một người đàn ông tử vong trong vụ cháy nhà dân ở trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Chiều 9/7, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn xã Phú Đình (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra ngập úng cục bộ. Trong lúc đi xem nước lũ, một cháu bé không may trượt chân xuống dòng nước và bị cuốn mất tích.
Từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) đã từng bước kiện toàn hệ sinh thái du lịch đa dạng với các khách sạn, resort, khu vui chơi, trung tâm hội nghị và nhà hàng tại nhiều địa phương trên cả nước.
Do có quan hệ, nữ kiểm sát viên thông báo quá trình giải quyết vụ án và giúp “gửi đồ” vào phòng giam hoặc tác động cơ quan công công an để Nguyễn Thị Mai Anh sớm được giám định tâm thần.
Nga đang triển khai các hệ thống tác chiến điện tử mạnh có khả năng gây gián đoạn mạng internet vệ tinh Starlink, đồng thời ngụy trang hoạt động hậu cần quân sự bằng các phương tiện dân sự để đối phó với các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm trung của Ukraine.
HLV Didier Deschamps cũng lên tiếng bảo vệ trọng tài François Letexier, thậm chí còn hài hước cho biết ông hy vọng các trọng tài điều khiển trận đấu với Morocco vào thứ Năm sẽ "làm việc tốt như ngài Letexier".
Đây là chia sẻ của ông Trần Tuấn Tú trong Tọa đàm "Giải pháp tư vấn - giới thiệu việc làm hiệu quả cho người lao động thất nghiệp" do Báo Dân Việt thực hiện sáng nay.
Tử vi ngày mai nhận định, từ khoản tiết kiệm bình thường đầu năm, đến cuối năm con giáp tuổi Tỵ đã tích lũy được một lượng tài sản khả dụng đáng kể
Có những đứa trẻ lớn lên trong tiếng ru của mẹ, trong vòng tay yêu thương của cha và những bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Nhưng cũng có những đứa trẻ lớn lên bằng những giọt nước mắt, bằng những đêm ngồi trong góc nhà nghe tiếng chén bát vỡ và tiếng mẹ khóc nghẹn. Em là một phần trong những đứa trẻ đó.