Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận đánh đập dã man cháu bé 14 tuổi

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 26/09/2014 10:27 AM (GMT+7)
Sáng ngày 26.9, trao đổi với PV, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP. Vinh sau khi bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, trú tại phường Hà Huy Tập) qua khai thác ban đầu, nghi can này thừa nhận có đánh đập cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh).
Bình luận 0

Theo thông tin mà sáng nay CQĐT Công an TP.Vinh cung cấp, ngay sau khi bắt đối tượng "Sơn có biểu hiện tinh thần không tỉnh táo, lại là đối tượng nghiện ma túy đá nặng.

Hiện nay các điều tra viên đang lấy lời khai cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại hạnh hạ dã man cháu bé bị câm bẩm sinh đến như vậy. Chiều nay, Công an TP. Vinh sẽ tổ chức họp báo sau khi hoàn tất việc lấy lời khai từ đối tượng". Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết thêm.

img

Đối tượng Sơn tại CQĐT.

Trước đó, như thông tin đã đưa, vào ngày 16.9, trong khi lên kiểm tra phòng 206, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng trên địa bàn xóm 16, xã Nghi Phú, TP Vinh) phát hiện cháu Nguyễn Anh Tú bị đánh đập dã man nằm bất tỉnh trong phòng. Ngay lập tức nhân viên khách sạn đưa cháu đi cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương nặng ở vùng mặt, đầu, bộ phận sinh dục...

Sau khi cháu đi mọi người đi cấp cứu tại bệnh viên, Nguyễn Thanh Sơn được xác định là nghi can hạnh hạ, đánh đập cháu Tú. Vào lúc, 16 giờ 10 phút ngày 25.9, Nguyễn Thanh Sơn đã bị lực lượng Công an TP Vinh bắt giữ khi đang ở đến nhà người quen ở khối 12, phường Bến Thủy, TP.Vinh (Nghệ An).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem