Nguyễn trí hiếu

  • Theo các chuyên gia, việc Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính là rất cần thiết, hợp lý. Tuy nhiên, việc áp dụng thực tế có một số điều khoản dễ bị lách luật, khó khả thi.
  • Chuyên gia kinh tế cho rằng, trường hợp của Cocobay Đà Nẵng không phải trường hợp riêng lẻ mà một số nhà đầu tư sơ cấp đang khó khăn trong việc trả lợi nhuận cho nhà đầu tư thứ cấp. Dù chưa có dấu hiệu khủng hoảng, nhưng năm 2020 dự báo thị trường bất động sản sẽ khó khăn.
  • Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa thông báo chính thức quyết định áp thuế cao nhất là 456% đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam. Đây được xem là mức thuế chống lẩn tránh thuế cao nhất từ trước đến nay Mỹ dành cho sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam trong 4 năm gần đây.
  • Liên quan đến lô nhôm Trung Quốc giá trị 4,3 triệu USD "đội lốt" Việt đi Mỹ, theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, cần điều tra rõ ràng xem lịch sử xuất nhập khẩu của của doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam. Trong trường hợp đã tái phạm cần phải truy tố trách nhiệm hình sự để đưa ra cảnh báo, bài học cho các doanh nghiệp khác.
  • “Việc tăng lãi suất huy động là có lợi nhưng người tiêu dùng cần cân nhắc khi ngân hàng tăng lãi suất quá cao, bởi bao giờ cái lợi cũng đi cùng với rủi ro”.
  • Sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PoBC) quyết định phá giá tỷ giá đồng Nhân dân tệ (CNY) so với đồng đô la Mỹ (USD) ở mức 0,6%, loạt cổ phiếu nhóm ngành thủy sản như VHC của bà Trương Thị Lệ Khanh, MPC của vua tôm Lê Văn Quang... liên tục “đỏ sàn” vì dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong năm 2019 khó có thể khả quan…
  • “Tín dụng đen không chỉ tấn công những người nghèo, mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp, tấn công cả hệ thống ngân hàng. Có trường hợp mang một số tiền rất lớn tới gửi tại các ngân hàng. Rồi họ dùng số tiền gửi đó thế chấp cho bên thứ 3 vay tiền. Khi bên thứ 3 đã vay tiền, họ lại lợi dụng kẽ hở trong hoạt động ngân hàng, lợi dụng cả lòng tin cán bộ ngân hàng để thoái thác trách nhiệm thế chấp tiền gửi cho ngân hàng, tức là đòi lại tiền đã gửi cho ngân hàng”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nói.
  • “Tín dụng đen không chỉ tấn công những người nghèo, mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp, tấn công cả hệ thống ngân hàng. Có trường hợp mang một số tiền rất lớn tới gửi tại các ngân hàng. Rồi họ dùng số tiền gửi đó thế chấp cho bên thứ 3 vay tiền. Khi bên thứ 3 đã vay tiền, họ lại lợi dụng kẽ hở trong hoạt động ngân hàng, lợi dụng cả lòng tin cán bộ ngân hàng để thoái thác trách nhiệm thế chấp tiền gửi cho ngân hàng, tức là đòi lại tiền đã gửi cho ngân hàng”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nói.
  • Nhận định kênh gửi tiết kiệm là kênh an toàn và sinh lời cao, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng đua nhau tung các chương trình khuyến mại để thu hút tiền gửi ,Ts. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng, cho rằng sẽ không có khả năng ngân hàng nào bị phá sản trong năm nay hoặc một vài năm tới. Vì vậy, người dân cứ chọn ngân hàng nào có lãi cao mà gửi.
  • Đánh giá cao quyết tâm “tung vốn ngân hàng đẩy lùi tín dụng đen” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, theo giới tài chính, dòng vốn ngân hàng không đủ để có thể đầy lùi hoàn toàn tín dụng đen. Điều cần thiết là 1 hành lang pháp lý đầy đủ và bộ máy cán bộ không biến chất