Nguyễn Trọng Hỷ

  • (Dân Việt) - Trước vòng 2 Super League 2012, các CLB chuyên nghiệp và BTC trận đấu địa phương đã phải chóng mặt với những công văn đối đầu nhau giữa VFF và VPF về vấn đề bản quyền truyền hình.
  • “Anh Kiên đã sai khi đưa ra một công văn mang tinh thần loại AVG ra khỏi cuộc chơi. Trước đó, tôi đã phân tích, khuyên nhủ anh ấy rất nhiều rồi, nhưng mà không được”, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói.
  • Dân Việt - Liên quan đến những diễn biến xung quanh các tranh cãi về bản quyền truyền hình các giải bóng đá quốc gia, ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF tiếp tục có công văn trả lời cho rõ những “thắc mắc” từ phía VPF.
  • Dân Việt - Ngày 30.12, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã chính thức có công văn yêu cầu VPF thực hiện đúng bản quyền truyền hình đã ký kết với AVG.
  • Dân Việt - "Anh Kiên làm thế là không đúng với quy trình... VFF chưa ký hợp đồng bàn giao cho VPF. VPF chưa thể biết rõ mình được sở hữu những gì...", Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lên tiếng chiều 29.12.
  • Dân Việt - Các lãnh đạo VFF đều tỏ ra ngỡ ngàng khi nghe tin trụ sở của mình ở 18 Lý Văn Phức, Hà Nội - tòa nhà 7 tầng do FIFA rót tiền xây dựng - đã bị biến thành... sàn nhảy.
  • Dân Việt - Chiều nay, 22.12, Thường vụ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ họp lấy ý kiến về lá đơn từ chức của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn đã nộp lá đơn này sau thất bại của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 26.
  • (Dân Việt) - Nhìn cả núi công việc mà Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF) phải thông qua, ít ai tin tất cả chỉ gói gọn trong khoảng 3,5 giờ đồng hồ sáng qua (14.12).
  • Sau 6 tháng tại vị, tính ra VFF đã phải chi trên dưới 3 tỷ đồng cho nhà cầm quân người Đức. Kết quả, U23 VN không hoàn thành chỉ tiêu ở SEA Games 26, thua trắng bụng U23 Myanmar ở trận tranh HCĐ.
  • Mọi nỗ lực liên hệ với người đứng đầu LĐBĐVN (VFF) đều thất bại. Hành tung của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ có vẻ đã trở thành đề tài cấm kị ở VFF kể từ thời điểm đội bóng của HLV Falko Goetz thất bại tại SEA Games 26.