Nhà 4 tầng ở phố cổ tan hoang sau đám cháy

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 25/12/2014 14:19 PM (GMT+7)
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ kho hàng mã tầng 2, sau đó lan rộng lên các tầng trên thiêu rụi nhiều vật dụng trong nhà. Khi xảy ra cháy, 3 người ở trong nhà đã được cứu thoát ra ngoài, 1 người bị bỏng nhẹ.
Bình luận 0

Khoảng 9h sáng nay 25.12, tại căn nhà 81 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Đến 11h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, 1 người bị bỏng nhẹ, 1 chiến sĩ chữa cháy bị ngạt trong quá trình cứu hỏa.

Tại thời điểm xảy ra cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu được 3 người dân ở tầng 2, 3 đưa xuống dưới nhà an toàn, trong đó có một bé 3 tuổi.

 

img 
Mặt tiền ngôi nhà 4 tầng chứa vàng mã ở phố cổ bị thiêu rụi sau đám cháy

 

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, sau đám cháy, toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà 4 tầng cháy  rụi. Bên trong tầng 2 là kho để vàng mã, hương, tuy nhiên khi xảy ra cháy toàn bộ số hàng này đã bị thiêu rụi. Tường nhà ở tầng 3 bị nứt đổ. Diện tích bị cháy ở tầng 2 khoảng 60m.

Trung tá Nguyễn Duy Quốc, Phó công an phường Hàng Bồ cho hay, ngôi nhà xảy ra cháy (81 Hàng Bồ), là của ba hộ dân. Khu vực tầng 1,2,3, gia đình bà Ứng Thị Thanh sinh sống; tầng 3, gia đình ông Nguyễn Văn Cảo và ông Nguyễn An Ninh sinh sống.

Khi xảy ra cháy, cán bộ chiến sĩ phường Hàng Bồ đã kịp thời sơ tán dân ở số nhà 79, 81, 83 ra khu vực an toàn. Đến 10h30, phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Sau cháy, bà Lê Thị Hồng Vân, ở số nhà 81 Hàng Bồ bị bỏng nhẹ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Xanh Pôn. Chiến sĩ bị ngạt khói tên Vũ Mạnh Dũng (30 tuổi).

Hiện tại chưa có thống kê về thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.


img
Toàn bộ hàng mã, hương bị hư hỏng sau đám cháy

img 
Mặt tiền tầng 2 của ngôi nhà bị thiêu rụi

 

img

Hàng hóa bên trong tầng 2 của ngôi nhà  đã bị cháy

 img 

 Nước tràn lênh láng trên tầng 3 của ngôi nhà sau đám cháy

img

Nước chảy tràn xuống khu vực cầu thang

img 
Toàn bộ tài sản hàng hóa của chủ nhân ngôi nhà số 81 Hàng Bồ đã bị hỏng hết

 

img 
img 
Người dân tát nước ở trong nhà ra ngoài sau khi cháy

 

img 
Chiến sĩ  Vũ Mạnh Dũng (30 tuổi) bị ngạt khói, được đưa ra trạm y tế

 

img 
 Một số hàng hóa cứu được khi đám cháy xảy ra

 

img 
Đại tá Trần Văn Vụ, trưởng phòng cảnh sát chữa cháy số 1, thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội cho biết, khi xảy ra cháy đơn vị đã điều 10 xe chữa cháy,  gần 100 chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem