• Ngày 7.9, gia đình anh Vàng Mí Mua, 39 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, đi vào rừng hái nấm xào ăn.
  • (Dân Việt) - Ít khi CLB gốc đa bàn đến chuyện tiền lương. Chuyện cũng dễ hiểu như nhà sư không bao giờ đi chợ sắm lược chải tóc. Ấy thế mà lần này bà con lại rất hào hứng chuyện nâng mức lương tối thiểu của khu vực doanh nghiệp lên 2 triệu đồng/tháng.
  • Dân Việt - Dạo bước trên tàu, du khách Việt Nam được “mục sở thị” phòng tàu chỉ huy, buồng lái chính, nhà ăn, nơi làm việc của của các sĩ quan hải quân, nơi đặt máy bay, các thiết bị hải quân phục vụ cho hoạt động của tàu…
  • (Dân Việt) - Đến kiểm tra công tác vệ sinh ở một nhà ăn, thủ trưởng liền gọi anh nuôi trưởng đến phê bình nhắc nhở: - Tại sao ngay bên ngoài nhà ăn mà các cậu lại để một đống rác to lù lù, có cả xác chuột chết ruồi nhặng bu đầy thế này. Công tác vệ sinh phòng bệnh kém thế hả?
  • Nhiều chị em phụ nữ sôi nổi bàn luận về chuyện chồng chịu khó về nhà ăn cơm. Nhiều người có chồng chăm chỉ ăn cơm nhà cảm thấy mệt mỏi, cho rằng đó là người chồng bất tài, không kiếm ra tiền.
  • (Dân Việt) - Công an tỉnh Khánh Hòa phát văn bản đề nghị UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin (HVS) 65 triệu đồng về hành vi xả chất thải sinh hoạt chưa qua xử lý ra vịnh Vân Phong, gây ô nhiễm môi trường.
  • (Dân Việt) - PC49 Công an Khánh Hòa vừa bắt quả tang và lập biên bản Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin xả chất thải lỏng chưa qua hệ thống xử lý ra vịnh Vân Phong.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.3, tại hai xã Quế Xuân 1 và Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Tổ chức phi chính phủ CARE đã bàn giao 2 nhà tránh bão lũ cho nhân dân 2 xã.
  • Dân Việt - Lúc 19h30 ngày 13.3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở XQ sử quán Đà Lạt trên đường Mai Anh Đào (phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đòng) làm hư hỏng khu nhà ăn cùng nhiều vật dụng giá trị khác.
  • Trong khi các gia đình trong làng đang lục tục chuẩn bị gói bánh chưng, gia đình anh Nguyễn Thanh Bình ở xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội lại đang ở nhờ, sống trong âu lo đón một cái Tết không nhà.