• (Dân Việt) - Nhà buôn già giàu có nọ đi nước ngoài như đi chợ. Vì đi vắng suốt nên ông ta sợ cô vợ trẻ đẹp của mình ở nhà ngoại tình, bèn nhờ người hàng xóm canh chừng giúp...
  • Dân Việt - Anh Mohammed Ansari, một người lái xích lô máy tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ trở nên nổi tiếng sau khi trả lại túi kim cương trị giá hơn 2 triệu rupi (hơn 40.000 USD) cho một khách hàng.
  • (Dân Việt) - Đó là ý kiến của ông Đoàn Văn Việt - Bí thư Thành ủy Đà Lạt (Lâm Đồng) tại cuộc họp vào sáng ngày 22.6 với đại ý: Hiện tại, nhà vườn trồng hoa của Đà Lạt vẫn phải "tự bơi" trong thị trường là điều mà không chỉ chính quyền và các cơ quan hữu trách của Đà Lạt quan tâm, mà còn phải có sự quan tâm của cấp tỉnh.
  • (Dân Việt) - Nhiều năm nay, khoai tây và dâu tây sản xuất ở Đà Lạt luôn được gọi tên gắn liền với địa danh một cách đầy tự hào. Thế nhưng, gần đây, khoai tây và dâu tây Đà Lạt đang rơi vào tình cảnh bị giả danh.
  • (Dân Việt) - Chủ trương tăng/giảm theo quý, ngoài chuyện bất hợp lý vì giá điện không thể biến động như giá xăng dầu, còn khiến nhà đầu tư vào ngành điện không yên tâm, do sự biến động giá như thế chỉ có lợi cho nhà buôn điện, chứ không bao giờ có lợi cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện.
  • (Dân Việt) - Để tìm ra những giải pháp tiêu thụ trái cây, ngày 8-7, tại Đồng Tháp, Ban tổ chức Hội chợ Nông sản- Sản phẩm làng nghề miền Nam tổ chức Hội thảo trái cây và các xu hướng mới trong tiêu thụ.
  • (Dân Việt) - Trong 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã bị đối tác nước ngoài hủy nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo. Việc này có dấu hiệu của kiểu cạnh tranh không lành mạnh vì “gà nhà đá nhau.