Nhà Đường
-
Trận đánh trên bờ sông Talas được coi là cuộc đụng độ mang ý nghĩa quan trọng nhất, quyết định vận mệnh Trung Á giữa hai thế lực người Hồi giáo và Trung Hoa.
-
Là một Công chúa Đại Đường nhưng cả cuộc đời An Lạc chỉ được tóm gọn trương 300 chữ, ghi lại những "sự kiện" lớn, từ chỗ được sủng ái cho đến kế hoạch giết vua, tạo chính biến và cuối cùng là bị xử tử.
-
Tương truyền, có lần Dương Quý Phi ra hồ ngắm cá thì cá cũng lặn xuống đáy hồ hết. Người ta bảo rằng vì nàng đẹp, đẹp tới mức chim sa cá lặn, lại thêm thân hình gợi cảm, đầy đặn tròn trịa mà rất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ thời nhà Đường.
-
Các nàng công chúa thời Đường (Trung Quốc) dù xinh đẹp như tiên, địa vị cao quý nhưng cực kỳ khó gả chồng, đa số gia đình quan lại rất sợ phải cưới họ.
-
Người đời gọi Lý Lâm Phủ là người "miệng mật lòng gươm", kéo bè kết phái, bài trừ người đối lập, tham ô hối lộ, sống một cuộc sống xa xỉ.
-
Không giống như những triều đại trước đó, triều Thanh dù có sự tranh giành ngai vàng khốc liệt giữa các hoàng tử nhưng lại chẳng bao giờ xảy ra thế cục các thân vương tạo phản. Chính vì 3 lý do lớn này đã khiến cho triều đại nhà Thanh khác hẳn triều đại nhà Đường và nhà Minh.
-
Khi Trung Quốc đang ở thời nhà Đường, Việt Nam thuộc triều đại nào? Lúc Võ Tắc Thiên lên ngôi, cai trị Trung Hoa, nước ta đang như thế nào.
-
Các vị Hoàng đế thời phong kiến sống rất xa hoa, tam cung lục viện không thể thiếu, mỗi đêm đều có phi tần ngủ chung một giường.
-
Do địa vị của chính thê và tiểu thiếp hoàn toàn khác biệt nên ngay cả khi chính thất qua đời, vợ lẽ cũng không được thượng vị lên làm vợ cả.
-
Trong 22 vị hoàng đế của nhà Đường, thì đã có 10 vị do các hoạn quan lập nên. Tất cả đều ở những năm cuối cùng của triều Đường.