Lăng mộ của một vị hoàng đế nhà Hán chỉ tại vị đúng 27 ngày khiến các nhà khảo cổ học đi hết từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Đó là Lưu Hạ (92 TCN – 59 TCN), vị hoàng đế thứ 9 của nhà Hán.
Có thể thấy một điều rõ ràng: Viên Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là nhân vật có ảnh hưởng quyết định đến các diễn biến chính trị cuối thời Đông Hán khi là người duy nhất chủ trương hành động để xoay chuyển thời thế, kiên quyết lật đổ nhà Hán để tạo ra một thiên hạ mới.
Đổng Trác (132 – 192), tên chữ là Trọng Dĩnh, là người huyện Lâm Thao, Lũng Tây. Đổng Trác là người có mưu mô, tính tình thô lỗ, có thể lực hơn người. Thuở nhỏ, Đổng Trác thích làm hiệp khách, thường du ngoạn ở Khương Trung và kết giao với hết thảy những kẻ hào kiệt ở đó.
Thượng Quan Hoàng hậu (89 TCN - 37 TCN) là Hoàng hậu duy nhất của Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng, Hoàng đế thứ 8 nhà Tây Hán. Bà là người cùng lúc giữ 3 “kỉ lục”: Hoàng hậu, Hoàng thái hậu, Thái Hoàng thái hậu trẻ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng đó là kỉ lục gắn liền với biết bao bi kịch. Trong suốt cuộc đời mình, Thượng Quan thị chứng kiến việc cả dòng họ hai bên nội và bên ngoại bị tàn sát bởi những cuộc chiến chính trị đẫm máu...