Nhà kính
-
Qua khảo sát của cơ quan chức năng TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) hiện nhiều hộ dân chưa muốn vay vốn để tháo dỡ nhà kính chuyển đổi sang sản xuất ngoài trời mà chỉ muốn vay để nâng cấp nhà kính đạt chuẩn.
-
Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Nguyễn Văn Mỹ (ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) là người mạnh dạn tiên phong đầu tư 5.000m2 đất xây dựng mô hình trồng nấm mối đen trong nhà kính, thu về lợi nhuận "khủng" hơn 500 triệu đồng/năm.
-
Theo phản ảnh của người dân Lâm Đồng, hiện bà con đang gặp khó trong tiếp cận vốn vay ưu đãi để di dời, cải tạo và hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trong nhà kính sang trồng ngoài trời thuộc Đề án Quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với kinh phí 4.800 tỷ đồng.
-
Hội Nông dân TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2022-2024.
-
Những tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật khi xây dựng mới, cải tạo các mẫu nhà kính tại tỉnh Lâm Đồng đã được địa phương chỉ rõ khi phê duyệt Đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030.
-
Trồng ớt sweet palermo trên diện tích 1.500m2, bán với giá 75.000-80.000 đồng/kg, nhưng ông Nguyễn Như Thủy (thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) vẫn không đủ cung cấp cho thị trường.
-
Được phát triển từ năm 2004 đến nay, tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có nhiều loại nhà kính từ bình dân đến cao cấp, vì vậy việc di dời toàn bộ nhà kính ra khỏi khu vực nội ô thành phố cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, lâu dài.
-
Việc phát triển nhà kính ồ ạt đã tác động mạnh đến cảnh quan, môi trường, đa dạng sinh học, vì vậy ngành nông nghiệp Lâm Đồng dự kiến sẽ cần hơn 178 tỷ đồng để “quản lý nhà kính” trên địa bàn tỉnh.
-
Đa số người dân tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) có công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp đã sử dụng ổn định, lâu dài nên không đồng tình và tự nguyện tháo dỡ.
-
Qua rà soát, kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định có hơn 220ha nhà kính, nhà lưới được xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp, vì vậy trong thời gian tới sẽ yêu cầu tháo dỡ toàn bộ.