Từ ngày 29.5 đến 7.6, Đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn sẽ đi thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1.
Đây là mô hình do Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Môi trường nông nghiệp và Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình thử nghiệm tại xã Thanh Tân (Kiến Xương) trên giống lúa TBR45, với diện tích 10ha trong vụ xuân 2014.
Trong điều kiện ở TP.HCM, nếu không dám đầu tư, tận dụng chất xám trên đồng ruộng, ứng dụng công nghệ cao thì rất khó thành công. Hiện chị Huyền đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống tưới phun sương và nhà lưới cho trang trại lan.
Sáng 4.3, tại TP.Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghiệp phối hợp Sở TNMT Đà Nẵng và Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) tổ chức hội thảo Xây dựng khung kế hoạch hành động khu công nghiệp phát thải cacbon thấp thí điểm tại Đà Nẵng.
Cuối tuần qua, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM đã khánh thành và đưa vào hoạt động Khu nhà lưới, nhà kính, nuôi cấy mô thực vật được xem là hiện đại, đồng bộ nhất khu vực phía Nam.
Năm 2013, Đơn Dương - một huyện vùng ven xứ hoa Đà Lạt đặt chỉ tiêu diện tích trồng rau, hoa ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao là 5.445ha; trong thực tế, tính đến cuối tháng 12.2013, diện tích này là 5.987ha (chỉ đứng sau Đà Lạt).
Đến thăm Đà Lạt, ta thấy bà con trồng nhiều hoa cúc. Người ta quây nhà lưới, nhà kính để trồng cúc. Đà Lạt mỗi năm xuất khoảng 1,5 tỷ đồng hoa, trong đó có 60% là hoa cúc.
Nhiều du khách khi trở lại Đà Lạt đã ngạc nhiên trước một quả đồi ruộng rau “bậc thang” xanh mướt trong nắng sớm mới đó bỗng chốc biến thành một mảng màu trắng toát bởi người dân dựng lên trên đó những nhà kính trắng toát đến nhức mắt.