Nhà máy “tra tấn” hàng trăm học sinh

Thứ năm, ngày 16/09/2010 13:36 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 15-9, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum - ông Đinh Văn Truyền, nêu bức xúc về việc Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Phương Hoa trong quá trình sản xuất, đã gây mùi hôi thối nồng nặc.
Bình luận 0

“Nếu trời mưa thì còn đỡ, chứ lúc trời hửng nắng mùi rất đậm đặc, thầy cô giáo và học sinh khó lòng chịu nổi” - ông Truyền cho biết.

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm này đang hàng ngày “tra tấn” hàng trăm học sinh các xã Đăk Ang, Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) và xã Đăk Môn (huyện Đăkglei), nhưng chưa thấy chính quyền địa phương có biện pháp xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem