Nhà nông làm giàu
-
Sau 10 năm viết báo tại TP Hồ Chí Minh, nữ phóng viên trẻ Võ Thị Minh Nga (34 tuổi, trú khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) quyết định trở về quê nhà để khởi nghiệp từ những đặc sản, nông sản của núi rừng.
-
Quả của giống cây này không thể dùng làm thực phẩm nhưng lại rất có giá trị trong nhiều lĩnh vực khác.
-
Thời gian qua, người dân sinh sống ở bản Pa Cốp (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) có của ăn của để từ trồng cây ăn quả có múi trên đất dốc. Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa là hộ tiên phong trồng bưởi Diễn trên 1.6 ha đất dốc, bình quân mỗi năm bà thu lời 110 triệu đồng.
-
Tục ngữ thường nói, bất quá tam. TS Khánh có lẽ vận vào cái định mệnh không quá ba lần khởi nghiệp như thế. Nuôi tôm thất bại. Nuôi heo rừng thất bại. Duyên ông chỉ khởi khi gặp phải con gà nòi Bến Tre trong một thị trường đang thèm thịt gà nòi.
-
Ông Cầm Văn Tiện, bản Bó Luồng, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn ( Sơn La) là một trong các hộ gia đình làm kinh tế giỏi tiêu biểu tại địa phương. Mỗi năm ông Tiện lãi hơn 500 triệu đồng từ trồng cà phê và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp...
-
Mong muốn kết nối các cơ quan quản lý với các nhà vườn, thương lái tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm đặc sản bưởi ngon ngày 19.11, anh Nguyễn Duy Hà (biệt danh Hà bưởi ngon, tỷ phú trồng bưởi quý hiếm tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã tổ chức Diễn đàn Kết nối nông nghiệp Việt Nam. Sự kiện thu hút nhiều nhà vườn ở các tỉnh, thành khác nhau mang bưởi ngon về tham dự…
-
Với gần 7 công ấu (giống Đài Loan), cho thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng/ngày và kéo dài trong 40 ngày, đây là mô hình kinh tế của gia đình anh Đoàn Phước Khoe ở ấp 2B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A (Hậu Giang).
-
Với hàng loạt ưu điểm: Dễ nuôi, ít dịch bệnh, thời gian tăng trưởng nhanh, thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế cao, có thể nuôi trong ao hồ, lồng bè, so với các đối tượng nuôi truyền thống như các loại cá trắm, mè, chép, rô phi… thì cá leo (hay còn gọi là cá lăng đen) đang là một đối tượng nuôi mới đầy triển vọng, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho nông dân.
-
Cứ tưởng rau má là cây bỏ đi, nhưng đây lại là cây giúp nhà nông làm giàu. Nhận thấy cây rau má dễ trồng lại ổn định đầu ra, ông Hà Ngọc Phi (55 tuổi, ở thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã mạnh dạn đầu tư trồng 8 sào rau má sạch, mỗi năm thu về gần 1 tỷ đồng.
-
Trong hằng hà các cuộc thi khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực và đối tượng: thi trong sinh viên, thi trong giới công nghệ… thì cuộc thi khởi nghiệp trong nông nghiệp là sôi động theo cách rất riêng và gây nhiều xúc cảm nhất.