dd/mm/yyyy

Nhà nông xứ Quảng thành “tỷ phú” nhờ Agribank

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại.

Nhiều “tỷ phú” nông dân

Ông Phạm Hoàng Minh – Giám đốc Chi nhánh Agribank Tam Đàn chia sẻ, thời gian qua, từ nguồn vốn vay của ngân hàng, nhiều nông dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến hộ ông Cao Văn Đà (xã Tam thăng – TP.Tam Kỳ); hộ ông Đặng Xuân Hòa (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) hay hộ ông Đỗ Quang Diêm Khánh (xã Tam Vinh – Phú Ninh)…Nhờ đầu tư có trọng điểm và chăn nuôi hiệu quả nên thu nhập của các hộ tiêu biểu trên từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm, thậm chí có hộ thu 2 tỷ đồng/năm.

Nhờ vay vốn cuả Agribank mà trang trại chăn nuôi gà thịt, heo rừng của anh Cao Văn Đà (48 tuổi, ở thôn Vĩnh Bình – xã Tam Thăng – TP.Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam) đem lại thu nhập hơn 2 tỷ/năm.
Nhờ vay vốn cuả Agribank mà trang trại chăn nuôi gà thịt, heo rừng của anh Cao Văn Đà (48 tuổi, ở thôn Vĩnh Bình – xã Tam Thăng – TP.Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam) đem lại thu nhập hơn 2 tỷ/năm.

Cùng cán bộ ngân hàng đến thăm trang trại chăn nuôi heo rừng, gà thịt của anh Cao Văn Đà (48 tuổi, ở thôn Vĩnh Bình – xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam), chúng tôi được biết, trước đây, với diện tích 14.000m2 anh chỉ biết trồng keo, nhưng không hiệu quả. Năm 2010 anh

Tổng nguồn vốn huy động năm 2018 của Agribank Tam Đàn đạt 161,697 tỷ đồng đạt 112% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Trong đó tiền gửi dân cư đạt 123,627 tỷ đồng, (chiếm tỉ trọng 76,54%/tổng nguồn), tổng dư nợ tính đến 31.3.2019 đạt hơn 487 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 372 tỷ đồng.

vay 2 tỷ đồng của ngân hàng Agribank Tam Đàn để về làm trang trại chăn nuôi gà thịt và heo rừng.

“Sau khi được ngân hàng tiếp vốn, tôi cải tạo lại toàn bộ khu vườn, làm chuồng nuôi gà và heo rừng. Nhờ chăn nuôi bài bản nên trang trại đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập cao…” - anh Đà cho hay

Hiện, mỗi năm trang trại của gia đình anh Đà cung cấp cho thị trường trên 550 tấn gà thịt, gần 100 con heo rừng. Doanh thu mỗi năm ước đạt khoảng hơn 20 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, trả lãi ngân hàng, gia đình vẫn còn lãi từ 1,5-2 tỷ đồng/năm.

“Nhờ làm ăn hiệu quả, đến nay tôi đã trả xong số tiền vốn vay của ngân hàng, trang trại của tôi hiện đang giải quyết việc làm cho 6 lao động, với mức lương từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng” - anh Đà hồ hởi nói.

Một mô hình khác hiệu quả không kém đó là mô hình nuôi heo siêu nạc của hộ ông Đặng Xuân Hòa (58 tuổi, ở thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh). Ông Hòa cho biết, năm 2012, tôi vay 200 triệu đồng từ Agribank Tam Đàn để đầu tư trang trại nuôi heo siêu nạc, sau mấy lứa chăn nuôi, hiệu quả cao nên tôi quyết định vay thêm 300 triệu đồng để mở rộng quy mô trang trại.

“Hiện nay, tôi thả nuôi mỗi năm hơn 1.000 con heo, theo hình thức gối đầu, trung bình mỗi năm thả 4 - 5 lứa/năm. Doanh thu hàng năm từ mô hình nuôi heo siêu nạc của gia đình tôi hơn 8 tỷ đồng, trừ chi phí các loại, tôi còn lãi hơn 1 tỷ đồng/năm” - ông Hòa chia sẻ.

Điểm tựa của nông dân

Ông Phạm Hoàng Minh cho biết thêm, thời gian qua đơn vị luôn bám sát định hướng kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, cung cấp nguồn vốn kịp thời để nông dân yên tâm sản xuất.

Đặc biệt, với những chính sách mới, linh động, sáng tạo trong việc xử lý thủ tục vay vốn, hỗ trợ khách hàng tốt nhất, tạo điều kiện để bà con nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, Agribank Tam Đàn đang ngày càng tiếp thêm sức mạnh giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.

Trần Hậu – Đoàn Hồng