-
Mận Tả Van là loại mận quả bé nhất trong số các loại mận địa phương ở Lào Cai. Người dân còn gọi là mận máu, chỉ bé như quả mơ, khi chín có màu đỏ rực, phớt phấn trắng, bên trong ruột đỏ, có vị thơm, ăn giòn ngọt pha lẫn vị chua tự nhiên được khách ưa chuộng nhất.
-
Đang làm đầu bếp tại một nhà hàng lớn, có thu nhập cao ở Lai Châu, anh Nguyễn Trần Văn (quê Ninh Bình) quay ngoắt lên núi trồng sâm khiến nhiều người bất ngờ. Đến giờ, anh đã là chủ một vườn cây dược liệu quý, giá trị tiền tỷ ở tỉnh vùng cao Tây Bắc.
-
Nhiều nông dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng đầu tư sản xuất. Từ trồng chuối, bưởi da xanh, sầu riêng, mía, nuôi bò, nuôi lợn... họ trở nên giàu có, nhiều hộ có lãi từ 300 – 500 triệu đồng/năm.
-
Mô hình kỹ thuật tưới nhỏ giọt là giải pháp hữu hiệu giúp tăng sản lượng cây trồng, tăng thu nhập kinh tế cho các hộ gia đình miền núi Phú Yên.
-
Với sự phân bổ chính xác, đúng đối tượng của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Lâm Đồng, nhiều hội viên nông dân tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đà Lạt, Bảo Lộc, Đạ Huoai... có công ăn việc làm, vươn lên thoát nghèo.
-
Tận dụng “rừng vàng”, HTX Nhật Minh phát triển các sản phẩm mây tre đan sinh thái, không chỉ bắt kịp xu hướng sống xanh mà còn tạo việc làm cho người dân địa phương với thu nhập từ 5-10 triệu đồng.
-
Thời gian qua, ở huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Ngọc Tửu (60 tuổi, ở thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) là một trong những mô hình điển hình.
-
Thời gian qua, nhờ sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhiều xã vùng cao huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa một số cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới có giá trị vào sản xuất.
-
Khi hoa mận, hoa lê đã tàn, cây nảy lộc, những cơn mưa xuân đã dày hơn thấm vào đất để đồng bào lên nương làm rẫy trồng ngô, xuống ruộng cấy lúa, cũng là lúc đồng bào Tày ở xã Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai) tất bật rủ nhau lên núi hái chè xuân.
-
Thời gian gần đây, anh Phạm Ngọc Dân ở thôn Lương Hải, xã Lương Sơn (Bảo Yên, Lào Cai) đã thử nghiệm mô hình nuôi đà điểu. Theo anh, đà điểu giống như con "gà khổng lồ", dễ nuôi vì chỉ ăn ngô, rau củ, thích tắm cát, lại bán được giá cao.
-
Họ là những nông dân Lào Cai quanh năm chân lấm tay bùn. Trước đây, họ từng vay vốn của ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình, sau một thời gian chăm chỉ làm ăn đã có tiền gửi tiết kiệm và nghiễm nhiên trở thành “chủ nợ” của ngân hàng.
-
Không chỉ là nữ tỷ phú nông dân năng động, chị Lương Thị Oanh - Chi hội trưởng nông dân, kiêm Giám đốc HTX sản xuất nông nghiệp ở thôn 6a, xã Ea Wy (Ea Hleo, Đăk Lăk) còn tích cực vận động bà con nông dân liên kết trồng cà phê, hồ tiêu sạch mang lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.
-
Nhờ làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, giữa sản xuất và tiêu thụ nên nhiều hợp tác xã (HTX) kiểu mới tại các huyện, xã nghèo đã có sự phát triển, bứt phá mạnh mẽ.
-
Đến thời điểm này, bà con nông dân người Mông ở xã Tả Văn Chư, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã thu hoạch xong củ cát cánh niên vụ 2019 - 2020, ước tính doanh thu đạt trên 5,2 tỷ đồng.