Nhà riêng của cựu Tổng thống Sarkozy bị lục soát

Thứ tư, ngày 04/07/2012 08:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - Các nhà điều tra Pháp hôm 3.7 đã tiến hành lục soát nhà riêng và văn phòng của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy để điều tra về cáo buộc gây quỹ phạm pháp.
Bình luận 0

Các vấn đề pháp lý bắt đầu đe dọa ông Sarkozy kể từ sau khi “quý ông nước Pháp” hứng chịu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 trước đối thủ đảng Xã hội Francois Hollande.

img
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Ngoài ra, quyền miễn trừ truy tố của ông Nicolas Sarkozy cũng đã hết hạn từ hôm 15.6.

Vụ lục soát nhà và văn phòng của ông Sarkozy diễn ra vào hôm thứ Ba, 3.7, nhằm điều tra về những cáo buộc liên quan tới hoạt động gây quỹ tranh cử Tổng thống hồi năm 2007.

Theo cáo buộc, người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm L’Oreal Liliane Bettencourt – người phụ nữ giàu nhất nước Pháp đã lần lượt đưa những phong bì dày cộp để ông Sarkozy chạy đua vào điện Elyssee.

Trước đó, hồi năm 2010, một nhân viên kế toán làm việc cho bà Liliane Bettencourt cho biết, nữ tỷ phú đã đưa 50.000 euro tiền mặt cho thủ quỹ đảng của ông Sarkozy nhằm nâng đỡ tài chính cho cuộc tranh cử của ông này. Theo quy định, số tiền đóng góp tự nguyện tối đa của mỗi cá nhân là 4.600 euro.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem