Nhạc trịnh

  • Lần đầu tiên được nghe những bản tình ca của Trịnh, ông đã xem âm nhạc và chiếc đàn guitar như người bạn tri kỷ. Để rồi từ đó, ông say mê luyện tập và trở thành một tay chơi đàn điêu luyện.
  • Lần đầu tiên, 8 nhạc phẩm nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được hòa tấu và thể hiện qua tiếng đàn cello của nghệ sĩ Hoài Xuân trong album "Khúc phiêu du một đời" vừa ra mắt tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Hôm nay (1.4), kỷ niệm 12 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, chúng tôi đã trò chuyện với nhà thơ Anh Ngọc- người dành nhiều thời gian nghiên cứu, chiêm nghiệm về nhạc Trịnh.
  • (Dân Việt) - Tiếp tục chọn khu vực hồ Bán Nguyệt thơ mộng là địa điểm tổ chức và dự kiến tiếp đón hơn 20 ngàn khán giả cho chương trình kỷ niệm 12 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mong muốn mọi người có thể sống với thiên nhiên và thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn nhất.
  • Dân Việt - Người yêu nhạc được gặp lại một Hồng Nhung tinh tế và lãng mạn, một Mỹ Linh ngọt ngào và nồng nàn trong đêm nhạc Trịnh với tựa đề "Gọi tên bốn mùa" diễn ra tối 3.1 tại Hà Nội.
  • Dân Việt - Tối qua, Hà Nội rét đến 10 độ, nhưng khán giả vẫn đến với “Gọi tên bốn mùa” để nghe nhạc Trịnh. Hồng Nhung, Tùng Dương, Mỹ Linh, Tuấn Ngọc- 4 giọng ca đã đem đến những cảm xúc nồng nàn.
  • Dân Việt - Diện chiếc áo thun, quần bò cùng cặp kính đen, trông Tuấn Ngọc cực ngầu, ngược hẳn với Hồng Nhung duyên dáng, trẻ trung trong áo hồng cùng bím tóc tết đuôi sam.
  • Dân Việt - Lần đầu tiên giọng ca "Con cò" - Tùng Dương sẽ song ca cùng ca sĩ Tuấn Ngọc trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn với tên gọi "Gọi tên bốn mùa" diễn ra 3 đêm ở hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Nếu tính từ lúc Khánh Ly tái ngộ với Trịnh Công Sơn ở Sài Gòn sau cuộc gặp định mệnh ở hộp đêm Tulipe Rouge Đà Lạt thì khoảng cách thời gian đó là 3 năm.
  • (Dân Việt) - Ca sĩ Lô Thủy vừa cho ra mắt bộ đôi album: "Mộc Quỳnh" (Từ tâm vol 1) và "Mộc Sen" (Từ tâm vol 2) với tuyển chọn 22 tình khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.