Nhân giống

  • Có thể nhận thấy, ngành nấm nước ta hiện đang tồn tại quá nhiều “khoảng trống”, từ cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cho đến công tác nghiên cứu khoa học về nấm đều gần như bị bỏ quên.
  • Trong khi “cả làng heo Việt” đang lúng túng trước việc Việt Nam thực thi hiệu lực của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2015 và sắp ký Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì có một nông dân nhập 250 con heo “cụ kỵ” từ Mỹ về để nhân giống!
  • Hội nông dân (ND) huyện Tây Sơn và Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật An Nhơn vừa thống nhất kế hoạch đào tạo nghề cho ND của 4 xã điểm nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2014.
  • Chúng tôi rất ấn tượng khi đến tham quan khu vườn đầy “kỳ hoa dị thảo” của ông Văn Trinh (63 tuổi), trú tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bởi khu vườn trồng đầy cây kiểng, bon sai, sen, đặc biệt là hoa súng với 17 màu.
  • Hoa cúc pha lê và hoa cúc đại đóa cấy mô đã thu được thành công lớn trong lần đầu tiên có mặt trên thị trường. Với giá bán từ 200.000 đến 350.000 đồng/chậu, chỉ sau vài giờ đưa ra thị trường chợ hoa Long Xuyên, hai loại hoa này đã cháy hàng.
  • Trên một vùng rộng mênh mông ở bãi bồi ven sông , cả trăm chú ngữa bạch đang nhởn nhơ ăn cỏ , phi nước đại, đừa nhau hí vang cả một vùng , trông chẳng khác ở cao nguyên Mông Cổ..
  • Năm 2013, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (ND) Hội ND tỉnh đã trực tiếp mở 10 lớp dạy nghề với 360 ND theo học, gồm: 6 lớp dạy nghề trồng và nhân giống nấm, 2 lớp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm; 2 lớp kỹ thuật nuôi cá nước ngọt.
  • Thời gian gần đây, bên cạnh việc đưa sâm Ngọc Linh (huyện Nam Trà My - Quảng Nam), Công ty cổ phần thương mại dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam còn đưa thêm cây sâm Cao Ly (Hàn Quốc) di thực về trồng thử nghiệm tại huyện miền núi biên giới Tây Giang.
  • Những cây xoài Ngự ở chùa Đá Trắng (Phú Yên) đã được nhiều người biết đến trước khi được công nhận là Cây di sản (cuối năm 2013). Ngày xưa, xoài chín ở đây đều phải dâng hết cho triều đình.
  • UBND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua Đề án “Xây dựng mạng lưới nhân giống lúa giai đoạn 2014 - 2016” với tổng kinh phí 13,2 tỷ đồng.