Nhân lực

  • Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phương tiện, nhân lực có chất lượng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đến các điểm lễ hội - đặc biệt là các lễ hội có tính chất quốc gia, thời gian kéo dài.
  • Vừa qua, Bộ GDĐT đã chính thức ra quyết định dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo thuộc 71 trường đại học (ĐH). Lý do các ngành bị dừng tuyển sinh là không đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư 08 quy định.
  • Mục tiêu xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành một trong những đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế (bao gồm cả kinh tế biển), góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...
  • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin, với tổng kinh phí lên tới 470 tỷ đồng.
  • Để định hướng thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2014, Bộ GD-ĐT đã đưa ra cảnh báo về ngành thừa nhân lực, ngành thiếu nhân lực hiện nay và trong tương lai.
  • Sau nhiều năm phát triển, hoạt động cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp cả nước vẫn còn ì ạch, tỷ lệ sử dụng cơ giới hóa giữa các ngành vẫn chưa như mong đợi.
  • Ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Phước (51 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Những năm qua, việc “chảy máu” chất xám từ bệnh viện công sang bệnh viện tư đã gây khó khăn và tạo sức ép lớn đối với cả thầy thuốc và người bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  • Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) sẽ được nâng cấp, chuyển đổi thành Đại học Công nghiệp Cao su, làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, phục vụ ngành này.
  • Với sự đầu tư cho nông nghiệp và những sản phẩm mà họ đang có, cộng với thu nhập “khủng” của nông dân, Nhật Bản thực sự là một cường quốc về nông nghiệp - bên cạnh thế mạnh về công nghiệp và công nghệ điện tử.