Nhân viên bảo hiểm PVI Thái Nguyên bị tố xâm phạm chỗ ở người khác

12/12/2019 16:55 GMT+7
Xâm phạm chỗ ở người khác, có hành vi lấy tài sản, gây mất trật tự và gây mất uy tín cá nhân của bà Trần Thị Tuyết Nhung trú tổ 13, phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn (Bắc Kạn)… là nội dung mà một số nhân viên Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên bị tố.

Bà Trần Thị Tuyết Nhung (trú tại số nhà 33, tổ 13, phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn) phản ánh, một số nhân viên Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên đã xâm phạm chỗ ở của bà, có hành động tháo bê máy tính định mang đi, gây mất trật tự và gây mất uy tín cá nhân của bà Nhung.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Trần Thị Tuyết Nhung cho biết, bà là cán bộ của Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên, phụ trách Văn phòng Bắc Kạn. Ngày 1/12/2018, có người của Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên đến gây rối, lấy tài sản tại nhà riêng của bà. Khi bà Nhung yêu cầu cho xem Quyết định, thông báo và kế hoạch thu hồi tài sản thì các nhân viên này không cung cấp được.

Các nhân viên bảo hiểm PVI Thái Nguyên thực hiện hành vi trên gồm: Hoàng Hồng Hải (Kế toán trưởng), Bùi Minh Ngọc (Kế toán viên), Nguyễn Thị Bé Phương (Thủ quỹ), Phạm Quang Tiến (Trưởng phòng Nghiệp vụ), Nguyễn Minh Lễ (lái xe).

Nhân viên bảo hiểm PVI Thái Nguyên bị tố xâm phạm chỗ ở người khác - Ảnh 1.

Bà Nhung cho biết, tài sản mà các nhân viên của Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên định lấy đi gồm 2 máy tính để bàn.

Do khi sự việc xảy ra, bà Nhung đã gọi điện cho cơ quan chức năng và thôn tổ đến can thiệp nên hành vi lấy tài sản ra khỏi nhà riêng của bà Nhung đã bất thành.

Theo bà Nhung, tài sản mà các nhân viên của Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên định lấy đi gồm 2 máy tính để bàn. Tài sản này công ty giao cho bà Nhung quản lý sử dụng. Trước đó, phía công ty có thuê nhà của ông Phùng Xuân Hạnh (số nhà 322, tổ 9B, phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn) để mở văn phòng. Sau công ty phá hợp đồng thuê nhà và không chi trả tiền phá vỡ hợp đồng thuê địa điểm, bà Nhung đã phải bỏ tiền túi ra chi trả với số tiền 3,6 triệu đồng.

Do không còn thuê tại nhà ông Phùng Xuân Hạnh, bà Nhung buộc phải đề nghị chuyển tài sản mà công ty đã giao về nhà riêng để bảo quản và sử dụng phục vụ cho công việc. Bà Nhung cũng đã đề nghị phía công ty hỗ trợ tiền nhà, ký kết hợp đồng thuê lại nhà bà Nhung để làm văn phòng giao dịch nhưng không được chấp thuận dù Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên vẫn lên làm việc và giao dịch tại nhà bà này.

Nhân viên bảo hiểm PVI Thái Nguyên bị tố xâm phạm chỗ ở người khác - Ảnh 2.

Bà Nhung tố nhân viên Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên xâm phạm chỗ ở của bà.

“Việc công ty bảo hiểm đến lấy lại tài sản của công ty đã giao cho tôi quản lý, sử dụng là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên để làm điều đó phải có quy trình, phải có Quyết định thu hồi, hoặc luân chuyển tài sản và có thông báo, kế hoạch gửi tôi biết trước vì khi đó tôi vẫn đang là nhân viên của công ty. Đằng này không có quyết định, không có thông báo hay kế hoạch gì mà cứ xông vào nhà tôi để tháo máy tính, lại vào ngày thứ 7 (ngày nghỉ) là không thể chấp nhận được”, bà Nhung nói.

Bà Nhung cho biết: “Tôi được giao quản lý và sử dụng các thiết bị máy móc đó, khi không có Quyết định thu hồi, thông báo, kế hoạch thu hồi gửi tôi thì tôi phải bảo vệ tài sản đó. Nếu không, những tài sản ấy bị lấy đi rồi, sau lại có quyết định thu hồi thì tôi lấy đâu thiết bị máy móc trả cho công ty?! Việc một số nhân viên của Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên vào nhà tôi và tự ý tháo dỡ máy móc, thiết bị, gây rối, rõ ràng là hành vi xâm phạm nhà ở trái phép và có hành vi chiếm đoạt tài sản do tôi quản lý. Đó là hành vi vi phạm pháp luật, tôi có đầy đủ clip trích xuất từ camera an ninh về việc này”.

Nhân viên bảo hiểm PVI Thái Nguyên bị tố xâm phạm chỗ ở người khác - Ảnh 3.

Bà Nhung khẳng định nhà bà không phải Văn phòng của PVI Thái Nguyên khu vực Bắc Kạn, không có hợp đồng hay thỏa thuận gì về việc đó.

Trước sự việc trên, bà Nhung đã có đơn gửi các cơ quan chức năng thành phố và tỉnh Bắc Kạn. Sau đơn thư của bà Nhung, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Kạn đã ra thông báo số 238, ngày 21/8/2019 về việc không khởi tố vụ án hình sự.

Theo thông báo, về hành vi xâm phạm gia đình riêng: bản thân chị Nhung xác nhận tại tầng 1 là nơi đặt văn phòng của Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên khu vực Bắc Kạn, nên việc khách hàng và cán bộ công ty đến liên hệ làm việc không được coi là hành vi xâm phạm chỗ ở, gia đình riêng như chị Nhung hiểu và trình báo.

Khi làm việc với PV Dân Việt, bà Nhung tái khẳng định: "Công ty không thuê nhà tôi để mở văng phòng, không có hợp đồng thuê nhà dù trước đó tôi có đề nghị về việc này do đó nhà tôi không thể là văn phòng của Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên khu vực Bắc Kạn được. Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ về nội dung này."

Khi PV Dân Việt liên hệ với ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Công ty bảo hiểm PVI Thái Nguyên, ông Kiên từ chối cung cấp thông tin cũng như tư chối trả lời những câu hỏi PV Dân Việt đã đặt ra với lý do không đủ thầm quyền để trả lời(?).

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Chiến Hoàng
Cùng chuyên mục