Nhân viên bảo vệ chết bất thường trong đất dự án ở Mũi Né

Thứ hai, ngày 04/06/2018 15:34 PM (GMT+7)
Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra cái chết bất thường của một nhân viên bảo vệ đất dự án du lịch ở phường Mũi Né.
Bình luận 0

Khoảng 8h30 sáng nay (4.6), một thanh niên địa phương chuyên làm nghề bẫy dông, đi ngang qua khu đồi cát thuộc dự án Huỳnh Gia Huy, bất ngờ phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất động ở cửa sau nhà điều hành dự án.

img

Thi thể nạn nhân được phát hiện gần cửa sau căn nhà điều hành.

Anh này liền chạy xuống đồi cát báo tin cho những người đang thi công ở phía dưới. Mọi người trong đội thi công chạy lên thì nhận thấy người bảo vệ của dự án đã tử vong.

Người đàn ông tử vong được xác định là ông Tô Văn Chơn, sinh năm 1950, thường trú tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam.

img

Công an phường Mũi Né bảo vệ hiện trường vụ án.

Ông Chơn làm nhân viên bảo vệ ở đây hơn 2 năm qua. Vào mỗi buổi tối, đội thi công về hết, chỉ còn một mình ông ở lại trên căn nhà này.

Tại hiện trường, vào sáng nay, cửa căn nhà điều hành vẫn chưa đóng, đèn điện còn sáng. Chiếc xe gắn máy, điện thoại di động và ví tiền của nạn nhân cũng còn nguyên vẹn. Có khả năng nạn nhân đã chết từ tối qua.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết phối hợp với Công an phường Mũi Né đến khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết bất thường của ông Chơn.

Việt Quốc (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem