Nhập khẩu khẩn cấp gần 100.000 liều vaccine thủy đậu

Thứ tư, ngày 19/03/2014 19:30 PM (GMT+7)
Ngày 19.3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin đã cho nhập khẩn cấp gần 100.000 liều vaccine phòng bệnh thủy đậu.
Bình luận 0
Ông Nguyễn Tất Đạt - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, hoạt động này nhằm tăng cường vaccine trước tình hình vaccin thủy đậu “cháy hàng” trong thời gian dài, trong khi bệnh thủy đậu bùng phát ở nhiều địa phương.

“Đây là biện pháp trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo cung ứng vaccine khi có dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, cơ sở kinh doanh, nhập khẩu nắm bắt nhu cầu sử dụng, tìm được nguồn cung ứng. Do đó, Bộ Y tế đã xem xét cho nhập khẩu khẩn cấp theo quy định” - ông Đạt chia sẻ.

img
Người dân cần vaccine vào đúng thời điểm dịch.

Tuy nhiên, trong số này có 77.800 liều vaccine thủy đậu được nhập về Việt Nam chưa có số đăng ký khiến không ít người lo ngại về chất lượng vaccine. Hiện lô vaccine này chưa được đưa ra thị trường.

Giải thích về số vaccine này, ông Đạt khẳng định đó là vì “nhập khẩu khẩn cấp”. Dù chưa có số đăng ký nhưng toàn bộ số vaccine đang được Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định từng lô thuốc để đảm bảo an toàn, hiệu quả trước khi sử dụng. Việc kiểm tra dự kiến sẽ hoàn thành trong 1-2 tuần tới.

Ngoài 77.800 liều vaccine nói trên, hiện còn 20.000 liều vaccine thủy đậu đã có số đăng ký cũng vừa được nhập về Việt Nam.

Tuy nhiên, Viện Kiểm định cũng đang kiểm định từng lô thuốc. “Vaccine là mặt hàng đặc biệt, không thể nhập về là lưu hành ngay như thuốc tân dược mà cần có thời gian kiểm định về độ an toàn trên động vật thí nghiệm. Một số trường hợp còn phải kiểm định tính sinh miễn dịch, do đó, cần phải có thời gian” - ông Đạt khẳng định.

TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, do vaccine thủy đậu không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia nên Bộ Y tế không chủ động dự trù được lượng vaccine tiêu thụ.

Các cơ sở tiêm dịch vụ cũng dè dặt nhập hàng do nhu cầu của người dân khá phập phù, đợi có dịch mới tiêm. Không có dịch là cả cơ quan y tế lẫn người dân lại chủ quan. Do vậy, các công ty nhập khẩu cũng không dám nhập nhiều, dẫn đến tình trạng lúc thừa, lúc thiếu vaccine. Chính vì vậy mới có thực tế nhập khẩu vaccine khẩn cấp khi bệnh bùng phát.

Cũng theo một chuyên gia y tế, bệnh thủy đậu thường bùng phát vào mùa đông xuân và giảm dần vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Trong khi đó, việc kiểm định vaccine sẽ mất 1-2 tuần. Như vậy, đồng nghĩa với việc khi gần 100.000 liều vaccine thủy đậu được kiểm định xong và tung vào thị trường thì bệnh cũng đã giảm.
Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem