Nhập khẩu thịt bò
-
Theo ông Hoàng Kim Giao - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, trong thời gian qua bò ngoại theo nhiều con đường khác nhau nhập vào Việt Nam quá nhiều; đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá thịt bò trong nước giảm mạnh.
-
Hiện chăn nuôi gia súc ăn cỏ nước ta mới cung cấp được khoảng 40% nhu cầu sữa, thịt cho thị trường trong nước, còn lại vẫn phải nhập khẩu. Do vậy, các chuyên gia đề xuất cần đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi gia súc ăn cỏ, đó cũng là “chìa khóa” giúp người chăn nuôi gia tăng lợi nhuận, phát triển bền vững.
-
Để phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ bền vững, trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn.
-
Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa quyết định ngừng nhập khẩu thịt bò trong thời gian 1 tuần, từ 3 công ty JBS SA, Marfrig và Naturafrig.
-
Trang Reuters đưa tin, Trung Quốc, nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung cấp nội địa nghiêm trọng, sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.
-
Thịt bò Tây Ban Nha được ra mắt lần đầu ở Việt Nam tại Lễ ra mắt chiến dịch quảng bá “What a Wonderful European Beef” (tạm dịch là Thịt bò châu Âu thật tuyệt) vừa diễn ra tại Hà Nội.
-
Sau khi một trang trại tại Mỹ phát hiện một ca nhiễm virus BSE hay còn gọi là bệnh bò điên, ông Đàm Xuân Thành – Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) khẳng định, thịt bò Mỹ nhiễm bệnh không thể lọt vào trong nước.
-
Vài năm trước, việc nhập khẩu bò Úc về nuôi vỗ béo rồi giết mổ, cung cấp ra thị trường mang lại khoản lợi nhuận khá tốt cho nông dân, doanh nghiệp. Nhưng nay bò Úc đang phải cạnh tranh khốc liệt với các loại thịt đông lạnh nhập khẩu, số lượng bò Úc nhập khẩu vì vậy cũng đã giảm rất mạnh khiến nhiều nông dân “đau đầu”.
-
Nếu xuất khẩu sản phẩm thịt năm 2017 chỉ đạt khoảng 164 triệu USD Việt Nam chi tới 527 triệu USD nhập khẩu các loại thịt, cao gấp hơn 3 lần. Đáng chú ý, mặt hàng trâu bò sống và thịt trâu bò có giá trị nhập khẩu lên tới gần 416 triệu USD (khoảng gần 9.500 tỷ đồng).
-
Trước những thông tin liên quan đến vụ bê bối xuất khẩu thịt bẩn tại Brazil, vụ việc được cho là lớn nhất trong lịch sử ngành thương mại thịt toàn cầu, Bộ Công thương vừa có công văn lên tiếng cảnh báo.