Nhập khẩu thịt lợn
-
So với cùng kỳ 11 tháng năm 2022, lượng nhập khẩu thịt lợn và đặc biệt phụ phẩm từ lợn 11 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam tăng 85,2%; phụ phẩm từ trâu tăng 56,18%; phụ phẩm bò tăng từ 25,8%... Trước diễn biến này, các chuyên gia chăn nuôi đã kiến nghị các giải pháp để hạn chế nhập khẩu, bảo vệ chăn nuôi trong nước.
-
Giá lợn hơi đã kéo dài đà giảm thấp trong một thời gian dài, đẩy người chăn nuôi vào tình thế khó khăn. Trong khi đó, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhập khẩu thịt lợn lại tăng.
-
Bộ Nông Lâm nghiệp Lào thông báo tạm dừng việc nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và các nước là bởi tình hình dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang bùng phát mạnh ở nhiều nước. Tuy nhiên theo Cục Thú y, việc tiêu thụ thịt lợn trong nước không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.
-
Giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng giảm trong nửa cuối tháng 11/2022, trong khi đó, Việt Nam chi gần 200 triệu USD để nhập khẩu thịt lợn.
-
Nhiều tháng qua, giá các sản phẩm chăn nuôi như thịt lợn, gia cầm liên tục có chiều hướng giảm, đặc biệt giá lợn hơi đang ở mức dưới giá thành. Điều này khác hẳn với quy luật bình thường, bởi những tháng cuối năm thường là cao điểm về nhu cầu tiêu thụ thịt lợn, thị trường lẽ ra phải sôi động, mua bán nhộn nhịp…
-
"Với giá lợn hơi như hiện nay thì người chăn nuôi không có lãi. Do vậy, chúng ta cần tìm nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ. Nếu xuất khẩu được thì tốt quá" - ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định khi trao đổi với PV Dân Việt.
-
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam thời gian gần đây có sự tăng trưởng cả về lượng và trị giá so với tháng 5/2021. Trong đó riêng Hồng Kông nhập 773 tấn lợn sữa, thịt lợn nguyên con đông lạnh. Đáng chú ý, đùi ếch đông lạnh được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường châu Âu.
-
Việt Nam đang nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 44 thị trường trên thế giới. Trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam...
-
Theo dự báo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), năm 2022 Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu thịt lợn, dự kiến khoảng 4,8 triệu tấn. Trong khi đó, theo chia sẻ của một số doanh nghiệp trong nước họ đang loay hoay tìm đường xuất khẩu thịt lợn.
-
Đó là thông tin được ông Dmitry Krasnov - Cục trưởng Cục Xúc tiến xuất khẩu nông sản Liên bang Nga đưa ra tại Diễn đàn trực tuyến "Thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản, thủy sản Việt – Nga" ngày 23/11.