Nhập lậu
-
Tạm nhập nhưng không tái xuất; in bao bì đem qua biên giới, lợi dụng đêm tối "sang bao" rồi nhập lậu về Việt Nam... đó là những “chiêu” cơ bản để đường lậu ồ ạt vào Việt Nam, đè bẹp đường trong nước. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng trên.
-
Tạm nhập nhưng không tái xuất; in bao bì đem qua biên giới, lợi dụng đêm tối "sang bao" rồi nhập lậu về Việt Nam... đó là những “chiêu” cơ bản để đường lậu ồ ạt vào Việt Nam, đè bẹp đường trong nước. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng trên.
-
Làn sóng ma túy từ “Tam giác vàng” đang đổ dồn đến Úc vì “cơn thèm khát” khủng khiếp ở trong nước, khiến cảnh sát Úc bất lực.
-
Theo Đội Quản lý thị trường số 9, Cục QLTT Lạng Sơn, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Văn Lãng tiến hành kiểm tra và bắt giữ 2.000 con vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc.
-
Khi cơ quan chức năng tuần tra, kiểm tra, các đối tượng đã bỏ lại hàng thoát thân. Tang vật thu giữ gồm 4 bao hàng, bên trong chứa nầm lợn nhập lậu từ Trung Quốc có tổng trọng lượng khoảng 200kg bốc mùi thối.
-
Sáng 12/6, cơ quan Công an Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển, thu gom 6 tạ nầm lợn nhập lậu được đông đá nhưng đã bốc mùi thối, ước tính trị giá 50 triệu đồng.
-
Đội Quản lý thị trường số 2, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều hộ kinh doanh mặt hàng dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không giấy tờ chứng minh... tại khu chợ Đồng Đăng.
-
Tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) đã được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều người đăng tải bán loài động vật ngoại lai này. Việc mua bán tôm hùm đất sẽ bị xử lý như thế nào?
-
Ngày 23/5 Công an Lạng Sơn cho biết, tổ công tác Công an huyện Cao Lộc vừa kiểm tra và bắt giữ 1 xe 16 chỗ chở 300kg mỡ lợn đang có dấu hiệu hỏng, bốc mùi ôi thiu. Qua kiểm tra, chủ của số hàng trên không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc xuất xứ số mỡ lợn này.
-
Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Trần Nguyên Hùng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản –Bộ NNPTNT), cho biết, loài tôm càng đỏ đã từng được nghiên cứu, nuôi thử nghiệm tại Việt Nam từ năm 2002 nhưng do tính chất hung dữ của nó nên đã bị cấm nuôi.