Nhập viện vì rắn cắn, bé gái Ấn Độ bị hộ lý cưỡng hiếp

Trà My - Mirror Thứ hai, ngày 05/11/2018 17:00 PM (GMT+7)
Một bé gái bốn tuổi ở Ấn Độ vừa bị cưỡng hiếp tập thể bởi một nhân viên bệnh viện và bốn người khác, tờ Mirror đưa tin.
Bình luận 0

img

Người dân Ấn Độ biểu tình đòi công lý cho một nạn nhân bị cưỡng hiếp hồi đầu năm nay

Bé gái đang nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tư ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, thì bị tấn công tình dục.

Lúc đó, em đang được điều trị vết thương do rắn cắn, theo Sky News.

Cảnh sát địa phương, Mahesh Srivastava, cho biết bé gái nói với bà rằng em bị hãm hiếp bởi một hộ lý và bốn người khác vào tối thứ 7 tuần trước.

Theo Sky News, một người đã bị giam giữ và cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những người còn lại.

Các thám tử thu thập cảnh quay an ninh và đang cố gắng tìm hiểu tại sao đứa trẻ bị bỏ lại một mình.

Bệnh viện nằm cách Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh, 250 km về phía tây nam.

Pakistan: Nhìn vào xe cứu thương, bàng hoàng thấy con bị cưỡng hiếp tập thể

Một thiếu nữ tuổi teen vừa bị hãm hiếp bởi hai người đàn ông bên trong xe cứu thương ở Nankana Sahib, Pakistan, tờ Express...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem