Nhật tính mua "diều hâu" Global Hawk để tuần tra đảo phía Nam

Thứ năm, ngày 25/07/2013 12:55 PM (GMT+7)
Nhật Bản dự định mua máy bay không người lái (UAV) để trang bị cho Lực lượng phòng vệ quốc gia nhằm bảo vệ các hòn đảo xa ở phía Nam. Điều này nêu trong thông cáo hôm nay của Bộ Quốc phòng.
Bình luận 0

img

Được biết, loại UAV lọt vào tầm ngắm của Nhật là loại máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ.

Global Hawk có khả năng bay trong vòng 30 giờ ở độ cao 18.000 mét và do đó rất thích hợp để tuần tra, theo dõi, giám sát vùng lãnh thổ rộng lớn trong thời gian dài.

Ngoài UAV, cơ quan quân sự Nhật Bản cũng đang chuẩn bị danh sách các thiết bị kỹ thuật quân sự khác cần mua cho Lực lượng Phòng vệ. Cụ thể, họ đang xem xét phương án mua thủy phi cơ và máy bay cánh xoay đa năng MV-22 Osprey.

Những máy bay này dự kiến dành trang bị cho những đơn vị Thủy quân lục chiến đầu tiên sắp được thành lập ở Nhật Bản.
Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem