Nhếch nhác công trình nhạc nước trăm tỷ

Nguyễn Đại Thứ ba, ngày 01/03/2016 08:12 AM (GMT+7)
Công trình nhạc nước được coi là dự án trọng điểm về văn hóa nghệ thuật của TP.Hải Phòng với tổng mức đầu tư lên tới gần 200 tỷ đồng. Thế nhưng, khi đưa vào sử dụng công trình này khiến người dân phải lắc đầu, lè lưỡi bởi sự nhếch nhác, tạm bợ của nó.
Bình luận 0

Nhiều người dân sống quanh hồ Tam Bạc cho biết: Từ khi được khánh thành, công trình nhạc nước chỉ thi thoảng mới hoạt động vào những ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật với những khúc nhạc quen thuộc được phát đi phát lại.

Thực tế hiện nay, công trình nhạc nước gần hai trăm tỷ là một khối boong ke nổi giữa hồ không khác gì một “chuồng” nuôi cá di động. Đường dây điện của được bố trí loằng ngoằng; cầu dẫn từ nhà điều hành đến đài phun nước là một cái boong ke lớn giữa hồ được làm bằng tre, gỗ tạm bợ trông rất mất thẩm mỹ.

img

Nhìn xa công trình nhạc nước trăm tỷ như một chuồng nuôi cá di động nổi lềnh bềnh trên hồ

Tam Bạc. N.Đ.

Cùng với đó, nhà điều hành công trình thì nhếch nhác, thậm chí bảo vệ công trình còn xếp các bao tải rác, ghế cũ trước nhà điều hành để làm chỗ ở tiện cho việc trông coi. Hành lang gần trạm điều hành một số người dân tranh thủ phơi chăn chiếu.

Tại kỳ họp HĐND ở Hải Phòng ngày 15.7.2015, một số cử tri bức xúc cho rằng, xây dựng công trình nhạc nước hàng trăm tỷ gây lãng phí, dự án thực hiện có dấu hiệu khuất tất, công trình đang có nguy cơ “chết yểu”…

Trả lời chất vấn ông Đoàn Duy Linh - Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Hải Phòng khẳng định: Không có khuất tất trong quá trình triển khai dự án nhạc nước, “Toàn bộ máy móc nhập từ Mỹ, chúng tôi đã có chứng thư của Vinacontrol giám định nguồn gốc xuất xứ của máy móc, không phải nhập từ Trung Quốc”, ông Linh nói.

Được biết công trình do Sở văn hóa thể thao và du lịch Hải Phòng làm chủ đầu tư, hiện nay dự án vẫn chưa được nhiệm thu chính thức.

Sau đây là một số hình ảnh nhếch nhác ở dự án nhạc nước đình đám trăm tỷ do PV ghi lại.

img

Toàn bộ thiết bị của nhạc nước được cho là nhập khẩu ở Mỹ, nhưng giờ đã có dấu hiệu bị han rỉ. N.Đ.

img

Cầu dẫn từ nhà điều hành đến đài phun nước làm bằng tre, gỗ tạm bợ mất thẩm mỹ. N.Đ.

img

Nhà điều hành nhếch nhác tập kết đủ các loại rác thải. N.Đ

img

Đường dây điện của dự án trăm tỷ được bố trí loằng ngoằng, phản cảm. N.Đ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem