Nhiếp Chính
-
Kê Khang căm ghét thói đời, ngạo nghễ bất khuất, chính vì thế mà chàng khinh thường Tư Mã Chiêu, khiến chàng phải gặp hoạ sát thân. Trước khi lên pháp trường, Kê Khang đã gảy một khúc huyền cầm lay động lòng người.
-
Ở Trung Hoa cổ đại tồn tại một nghề nghiệp, lợi hại tới mức cả hoàng đế cũng phải thấy sợ hãi – đó chính là thích khách.
-
Lịch sử Trung Hoa hiếm có hoàng hậu nào có thể lũng đoạn triều chính, độc chiếm ngôi vương như Võ Tắc Thiên thời nhà Đường, đến thời Tống, cũng có một hoàng hậu như vậy và điều đáng nói là hoàng hậu này xuất thân là kỹ nữ và từng có chồng.
-
Hủy hoại dung nhan, thay đổi giọng nói, giả dạng ăn mày để thực hiện nhiệm vụ ám sát, nhân vật này được coi là đệ nhất thích khách thời Xuân Thu Chiến Quốc, trở thành biểu tượng nổi tiếng của lòng trung thành và ý chí quyết tâm đến muôn đời sau…
-
Câu chuyện về những sát thủ - thích khách là một phần vô cùng đặc biệt trong lịch sử các triều đại Trung Quốc. Sử ký Tư Ma Thiên thậm chí còn dành riêng một phần quan trọng là “Thích khách Liệt truyện” để viết về 5 sát thủ nổi tiếng nhất trong giai đoạn 2500 năm từ thời Hiên Viên Hoàng Đế đến Hán Vũ Đế.
-
Những thích khách nổi danh trong lịch sử Trung Quốc như Kinh Kha, Chuyên Chư, Nhiếp Chính... đều vì báo đáp ân chủ mà không màng tính mạng, thậm chí hy sinh cả vợ con.
-
Bộ Ngoại giao Thái Lan vừa ra thông cáo báo chí kêu gọi truyền thông quốc tế thể hiện sự tôn trọng đối với tình cảm của người dân Thái Lan và ngừng phát đi thông tin sai lệch, xúc phạm tâm tư tình cảm của người dân nước này liên quan đến việc Nhà vua Bhumibo băng hà cũng như tiến trình lên ngôi của vị quân chủ mới.
-
Văn kiện xin tị nạn ở Anh cùng một lọn tóc của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte sẽ được trưng bày tại triển lãm Windsor Castle để kỷ niệm chiến thắng Waterloo.
-
“Tôi không phải nhà văn chuyên nghiệp, cũng không phải là nhà sử học, tôi chỉ là người đam mê lịch sử, yêu lịch sử, nên tha thiết với lịch sử, mong mọi người hãy nhìn lại lịch sử để thấy được lịch sử, nguồn gốc của chúng ta đang bị sai lệch”.
-
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn truyền thừa đã cử hành Đại Pháp hội quán đỉnh cộng đồng tại Tây Thiên, Vĩnh Phúc.