Nhiệt điện
-
Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Nhiệt điện Bà Rịa báo lãi trước thuế 9,5 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.
-
Sau hơn 9 năm thành lập, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Ấp Mù U, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã chính thức cán mốc sản lượng điện sản xuất đạt 100 tỷ kWh.
-
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 7 tháng năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 29,56 triệu tấn than, tăng hơn 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Lượng nhập khẩu tăng mạnh do nhu cầu lớn của nhiệt điện, trong khi đó, giá than Trung Quốc về Việt Nam vẫn cao ngất ngưởng.
-
Trái với dự báo về giá than nhập về cho nhiệt điện tăng cao trong năm 2023, tính đến hết ngày 15/6, theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu than các loại của Việt Nam thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.
-
TS Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, trữ lượng và sản lượng sản xuất than, dầu thô và khí suy giảm hằng năm. Trong khi đó, giải pháp liên quan đến Quy hoạch Điện VIII đề ra đang gặp phải không ít thách thức khiến nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch.
-
Điện miền Bắc sẽ được bổ sung lượng điện khá lớn từ hôm nay và ổn định hơn vào ngày 13/6 do nhiều hồ thuỷ điện đã được bổ sung nước, nhiều nhà máy nhiệt điện đã khắc phục xong sự cố.
-
Bộ Công Thương đề xuất bỏ hàng loạt dự án nhiệt điện chạy than đã có trong quy hoạch điện VII, nhưng không đưa vào dự thảo quy hoạch điện VIII. Tổng số dự án điện than loại bỏ khỏi quy hoạch điện VIII có công suất lên đến hơn 14.120MW.
-
Lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Bình khẳng định, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I ký cam kết với tỉnh Quảng Bình hoàn thành vào năm 2025 thì phải hoàn thành dự án vào năm 2025 như đã cam kết.
-
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, cả nước có thể đối mặt nguy cơ thiếu điện vào năm 2020. Trong đó, mức thiếu hụt tại các tỉnh miền Nam tăng cao hơn dự kiến với mức từ 3,7 tỷ kWh năm 2021 lên gần 10 tỷ kWh năm 2022. Nguyên nhân được cho là do hàng loạt dự án điện đang chậm triển khai.
-
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, cả nước có thể đối mặt nguy cơ thiếu điện vào năm 2020. Trong đó, mức thiếu hụt tại các tỉnh miền Nam tăng cao hơn dự kiến với mức từ 3,7 tỷ kWh năm 2021 lên gần 10 tỷ kWh năm 2022. Nguyên nhân được cho là do hàng loạt dự án điện đang chậm triển khai.