Thứ bảy, 20/04/2024

TP.HCM: Nhiều con đường vẫn còn thiếu mảng xanh

29/03/2023 5:00 PM (GMT+7)

Nhiều con đường tại TP.HCM sau quá trình sửa chữa, bê tông hóa, giờ đây khi hoàn thành đã không còn giữ được mảng xanh như xưa.

Bên cạnh những con đường được cây xanh che mát, tại trung tâm TP.HCM cũng có nhiều con đường “phơi mình” dưới cái nắng gắt của thời tiết. Tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1), vào buổi trưa thời tiết vô cùng oi bức. Nắng chiếu thẳng xuống mặt đường, nếu nhìn kỹ có thể thấy hiện tượng “bốc hơi” trên mặt đường.

TP.HCM: Nhiều con đường vẫn còn thiếu mảng xanh - Ảnh 1.

Nhiều con đường tại TP.HCM thiếu mảng xanh. Ảnh: Quang Sung

Được biết đường Tôn Đức Thắng, từng biết đến là đại lộ xanh bậc nhất TP.HCM. Con đường này có đến 4 hàng cây xanh với hàng trăm gốc cổ thụ. Thế nhưng, trong quá trình thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son), tất cả cây đoạn từ đường Lê Duẩn về khu vực bờ sông Sài Gòn đã bị đốn hạ, di dời.

Tại công viên Bạch Đằng - được xem là công viên hiện đại và có cảnh quan đẹp của TP.HCM, không có bóng cây lớn để che mát. Buổi trưa, khu vực công viên bị bao phủ bởi cái nắng chói chang. Nhiều du khách đi trên công viên vào buổi trưa, không chịu nổi phải tránh tạm vào những bóng mát hiếm hoi.

Trước đây, dọc công viên này có nhiều cây xanh nhưng sau khi triển khai dự án chỉnh trang mở rộng lên 18.600m2 với kinh phí 100 tỷ đồng thì tất cả gần như bị bê tông hóa.

TP.HCM: Nhiều con đường vẫn còn thiếu mảng xanh - Ảnh 2.

Công viên Bến Bạch Đằng dưới cái nắng gắt buổi trưa. Ảnh: Quang Sung

Mới đây, tuyến đường Lê Lợi trở thu hút sự quan tâm của dư luận về việc lắp mái che trên vỉa hè. Hiện trạng đường Lê Lợi hiện nay chỉ còn một bên đường có cây xanh, bên còn lại đã bị đốn hạ do quá trình thi công tuyến metro số 1. Đến nay chưa thể phục hồi hàng cây, đường Lê Lợi hứng trọn cái nắng bỏng rát vào mỗi trưa. Du khách và người dân đi qua đây, đều phải di chuyển nhanh để hạn chế thấp nhất cái nóng.

TP.HCM: Nhiều con đường vẫn còn thiếu mảng xanh - Ảnh 3.

Vỉa hè đường Lê Lợi không còn bóng mát. Ảnh: Quang Sung

Theo TS Võ Kim Cương - nguyên phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, nếu muốn làm mái che cho đường Lê Lợi thì phải biến con đường trở thành phố đi bộ, lắp mái giúp che nắng, mưa. Xây dựng các khu vực dừng chân nghỉ ngơi cho người đi bộ tham quan, mua sắm hay đến nhà ga. Từ đó cần phải lập thêm các kế hoạch điều chỉnh các tuyến giao thông, phân luồng xe. Vì vậy việc lắp mái che và phát triển không gian đi bộ ở đường Lê Lợi.

"Thiết kế cảnh quan trên cơ sở bảo tồn kiến trúc, bảo tồn cảnh quan. Cảnh quan ở đây là cây xanh cần phải bảo tồn. Cảnh quan cây xanh ngày xưa đã đi vào lịch sử, tiềm thức của người dân rồi, nên cố gắng bảo tồn ở mức tối đa. Tất nhiên là không cản trở sự phát triển, chỗ nào hiện đại thì hiện đại, chỗ nào cần bảo tồn thì bảo tồn", TS Cương cho hay.

TP.HCM: Nhiều con đường vẫn còn thiếu mảng xanh - Ảnh 4.

Đường Lê Duẩn với hàng cây cổ thụ xanh tốt. Ảnh: Quang Sung

Bên cạnh những con đường thiếu mảng xanh, tại nhiều tuyến phố ở các quận trung tâm như quận 1, 3, 5, 10, 11, những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, làm dịu đi cái nóng của thời tiết và mặt đường bê tông. Những con đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Văn Tần, Pasteur, Mạc Đĩnh Chi… có những hàng cây lớn, tỏa bóng mát gần hết cả con đường.

TP.HCM: Nhiều con đường vẫn còn thiếu mảng xanh - Ảnh 5.

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được che mát gần như toàn bộ bởi cây xanh. Ảnh: Quang Sung

Những công viên có nhiều cây xanh như: công viên Gia Định, công viên Hoàng Văn Thụ, công viên Tao Đàn, công viên Lê Văn Tám… trở thành nơi nghỉ mát lý tưởng của người lao động. Đây là những mảng xanh còn lại của thành phố, mà người dân có thể tận hưởng không khí mát mẻ trong những ngày nắng nóng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh Đồng Nai không thể để Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhiệt điện LNG đầu tiên tại Việt Nam – nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt vận hành vào cuối năm 2024 và giữa năm 2025.

Ngỡ ngàng với nhà tổ chim tự tạo ra điện và nước ngọt trên đảo

Ngỡ ngàng với nhà tổ chim tự tạo ra điện và nước ngọt trên đảo

Ngôi nhà này là minh chứng về khả năng tự cung cấp ra năng lượng và kỹ thuật thông qua kiến trúc một cách độc đáo và khoa học.

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Giá thuê đất công nghiệp được trong ba năm tới được dự báo tăng liên tục ở cả phía Nam và phía Bắc nhờ triển vọng tốt trong phân khúc này vì Việt Nam tiếp tục là địa chỉ đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Có nên làm tủ bếp cao kịch trần?

Có nên làm tủ bếp cao kịch trần?

Với nhiều người, bếp là linh hồn, là trái tim của ngôi nhà, nơi gia chủ thể hiện tình yêu với ẩm thực và sự quan tâm, vun vén tới các thành viên trong gia đình. Trong đó, tủ bếp đóng một vai trò thiết thực trong không gian - nơi tạo ra những món ăn ngon tạo nên sự gắn gia đình.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án nhà ở tại TP Thủ Đức

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án nhà ở tại TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở với tổng vốn đầu tư 6.860 tỉ đồng.