Nhiều kẻ gieo rắc cái chết trắng bị trừng phạt

Anh Thư Thứ hai, ngày 25/01/2016 07:22 AM (GMT+7)
Trước thời điểm Tết Bính Thân 2016, tòa án nhân dân nhiều địa phương đưa ra xét xử nhiều vụ án vận chuyển, buôn bán ma tuý. Nhiều kẻ gieo rắc cái chết trắng bị trừng phạt.
Bình luận 0

Dùng xế hộp  vận chuyển ma tuý

Ngày 20.1, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Gia Công (sinh năm 1953) và Đào Thị Lan (sinh năm 1954, vợ Công) đều trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy”.

img

TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án các bị cáo trong vụ dùng thuốc tân dược chế ma tuý. Ảnh: D.V

Tại phiên tòa cũng như cơ quan điều tra, bị cáo Hoàng Gia Công và Đào Thị Lan đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình (TAND) tuyên phạt bị cáo Hoàng Gia Công án tù chung thân vì hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy,” 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy," tổng hình phạt chung cả 2 tội danh là tù chung thân; tuyên phạt Đào Thị Lan 16 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, 20h30 ngày 7.6.2013, trong khi làm nhiệm vụ tại km 115+750 Quốc lộ 6 thuộc khu vực xóm Bái, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Tân Lạc phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 29A-713.29 do vợ chồng Công vận chuyển 7 bánh heroin có tổng trọng lượng 2.445,86 gram. Công khai nhận số heroin nói trên là của một người tên Trường (nhà ở Hải Phòng) thuê vận chuyển từ khu vực đèo dốc cua đá trắng thuộc địa phận xã Phú Cường về Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) để giao cho Trường với tiền công vận chuyển là 15 triệu đồng.

Sản xuất ma túy đá từ thuốc tân dược

Ngày 22.1, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử các bị cáo: Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi, trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai); Hoàng Văn Quang (47 tuổi); Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi); Võ Sơn Điền (31 tuổi, trú tại TP.HCM); Trần Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom); Nguyễn Ngọc Tú (39 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) 5 năm tù giam; Vũ Duy Thành (22 tuổi).

Bản án xác định, từ tháng 12.2013, Tuấn đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Hiền, Tú, Quang với số lượng 437 gram (trị giá gần 500 triệu đồng). Tháng 5.2013, Tuấn gặp một người tên Bắc chỉ cho cách sản xuất ma túy đá từ loại thuốc tân dược có chất gây nghiện. Sau đó, Tuấn đã mua 30 thùng thuốc Tây có chứa thành phần Pseudoephedrine và một số hóa chất, dụng cụ khác để sản xuất trái phép chất ma túy.

Từ tháng 7.2013 đến tháng 12.2013, Tuấn đã 3 lần sản xuất ma túy đá (Methamphetamine) với số lượng 420 gram. Khoảng tháng 10.2013, Tuấn nhờ Tú, Thành sang Campuchia mua cho mình khẩu súng K54 cùng 2 viên đạn với giá 20 triệu đồng. Thời gian từ tháng 9.2013 đến ngày 21.12.2013, Quang đã mua bán ma túy với Tuấn số lượng hơn 486 gram (trị giá 383 triệu đồng). Hiền mua bán tổng cộng hơn 226 gram ma túy. Nguyệt cùng với Tuấn bán ma túy cho Tú 2 lần 10 gram (trị giá 10 triệu đồng). Điền đã bán ma túy cho 2 đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 2 triệu đồng.

Xét tính chất nghiêm trọng từ hành vi của các bị cáo, toà tuyên phạt Tuấn 20 năm tù về tội "sản xuất ma túy", 20 năm tù về tội "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy", 7 năm tù về tội "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" (tổng hình phạt là 30 năm tù giam); Quang 20 năm tù giam; Hiền 15 năm tù giam; Điền 7 năm tù giam; Nguyệt 2 năm 27 ngày tù về tội "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy"; Tú 5 năm tù giam; Thành 5 năm 6 tháng tù giam về tội "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem