Khởi sắc nông nghiệp đô thị ở TP.Thủ Đức, thu tiền tỷ mỗi năm

Trần Đáng Thứ tư, ngày 21/09/2022 09:47 AM (GMT+7)
Sau thời gian tập trung hỗ trợ các mô hình nông nghiệp đô thị trên địa bàn, hiện ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã có nhiều mô hình thu tiền tỷ mỗi năm.
Bình luận 0

Theo Phòng Kinh tế TP.Thủ Đức, các mô hình nông nghiệp đô thị tập trung ở các lĩnh vực sản xuất hoa lan, cây cảnh, cá cảnh và rau ăn lá.

Nhiều mô hình nông nghiệp đô thị ở TP.Thủ Đức thu tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 1.

Chị Liêu Thị Kim Phượng (TP.Thủ Đức, TP.HCM) làm nông nghiệp đô thị với phòng cấy mô hoa lan. Ảnh: Trần Đáng

Mô hình nông nghiệp đô thị thu tiền tỷ

Nổi lên trong các mô hình nông nghiệp đô thị thành công ở TP.Thủ Đức là mô hình trồng mai vàng của ông Lê Hoàng Minh Phụng (P.Phú Hữu) với 1,5ha.

Ông Phụng đã vay 25 tỷ đồng từ QĐ 655 của TP.HCM, để đầu tư cho vườn mai. Trong đó, ông Phụng đã lắp đặt hệ thống mái che cảm ứng để khắc phục thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến việc ra hoa của cây mai, đảm bảo cây ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

Với diện tích hơn 1,5 ha đất sản xuất, ông Phụng trồng hơn 2.500 gốc mai bonsai 40 - 80 năm. Được thị trường và người tiêu dùng ưa chuộng, doanh thu vườn mai của ông Phụng hàng năm 3 - 5 tỷ đồng.

Thị trường tiêu thụ mai bonsai của ông Phụng chủ yếu là TP.HCM, Bình Dương và Capuchia. Hiện, vườn mai của ông Phụng tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên và khoảng 60 lao động thời vụ.

Đam mê những dòng hoa lan độc đáo, lạ, chị Liêu Thị Kim Phượng mở phòng cấy mô lai tạo giống hoa lan dendro mới cho thị trường. Chị Phượng đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Vườn lan Việt

Cuối năm 2020, chị Phượng đã có những cây giống dendro gieo hạt đầu tiên do chị lai tạo. Hiện, bộ sưu tập vườn cây giống của chị Phượng có hơn 200 loại bông, như: Dendro màu, dendro nắng, dendro chớp...

Đến nay, với diện tích sản xuất 1.700m2, chị đã thiết kế phòng mô và vườn ươm để nhân giống với năng suất 500.000 cây giống/năm và 3.000 chai mô/năm, đạt doanh thu 2 tỷ đồng. Sản phẩm hoa lan của chị có thị trường tiêu thụ ổn định tại các tỉnh thành trong nước.

Nhiều mô hình nông nghiệp đô thị ở TP.Thủ Đức thu tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Phương (TP.Thủ Đức, TP.HCM) trồng mai bonsai theo hướng nông nghiệp đô thị. Ảnh: Trần Đáng

Từ năm 2017, anh Lâm Ngọc Tuấn đã từ bỏ việc làm ổn định tại một ngân hàng ở quận 9 để bắt tay vào nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư mô hình trồng rau thủy canh với trang thiết bị hiện đại được thiết kế đạt tiêu chuẩn Israel.

Đồng thời, anh cũng áp dụng công nghệ tiên tiến trong trồng trọt, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để cho ra sản phẩm rau sạch, an toàn, chất lượng, giá trị cao phục vụ người tiêu dùng với phương châm "hãy làm từ cái tâm của mình".

Khu sản xuất rau thủy canh Tuấn Ngọc chủ yếu giống nhập từ Hà Lan với nhiều chủng loại khác nhau, như: Cải, xà lách, rau muống, rau dền, bó xôi...

Tất cả các loại rau ở trang trại được trồng bằng phương pháp thủy canh, đáp ứng đủ tiêu chí "5 không": Không bị nhiễm vi khuẩn E-coli; không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; không nhiễm kim loại nặng; không biến đổi gen; không thuốc tăng trưởng. Các sản phẩm này được cung cấp cho hệ thống siêu thị Coopmart, cửa hàng tiện lợi….

Phát triển nông nghiệp đô thị cho 4 sản phẩm

Phòng Kinh tế TP.Thủ Đức cho biết, hiện TP có diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 185ha. Trong đó, diện tích trồng cây kiểng hơn 61ha, trồng rau hơn 46ha, trồng cây ăn trái hơn 17ha, nuôi thủy sản hơn 39ha, trồng lúa 23ha.

Hiện, TP.Thủ Đức xác định 4 loại sản phẩm nông nghiệp chủ lực để tập trung đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, là: Rau, hoa lan, cây kiểng và cá cảnh.

Nhiều mô hình nông nghiệp đô thị ở TP.Thủ Đức thu tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 4.

TP.Thủ Đức xác định làm nông nghiệp đô thị với 4 loại sản phẩm nông nghiệp chủ lực, là: Rau, hoa lan, cây kiểng và cá cảnh. Ảnh: Trần Đáng

Với 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực này, TP.Thủ Đức sẽ hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh với các mô hình nông nghiệp đô thị phù hợp, thân thiện môi trường, an toàn.  

Đồng thời, TP.Thủ Đức sẽ tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao cho người dân, xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch nông thôn, xúc tiến quảng bá thương hiệu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem