Nhiều nhà nông dân ở Đà Nẵng "đổi đời" nhờ kênh tín dụng ưu đãi này
Nhiều nhà nông dân ở Đà Nẵng "đổi đời" nhờ kênh tín dụng ưu đãi này
Trần Hậu
Thứ hai, ngày 03/02/2025 07:43 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ 2025 đang đến gần, hòa cùng không khí vui tươi, ấm áp của những ngày này tại TP.Đà Nẵng là niềm vui của các hộ nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh có vốn để làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP.Đà Nẵng cho biết, những năm qua, NHCSXH nói chung và Chi nhánh NHCSXH TP.Đà Nẵng nói riêng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình cho vay ưu đãi đến các đối tượng chính sách và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
Đặc biệt là các Chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, nhà ở xã hội, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm... Nhờ đó, đời sống của người dân có nhiều thay đổi và tăng lên đáng kể.
Một buổi giải ngân nguồn vốn NHCSXH ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H
Ông Chung cho biết thêm, ngay từ đầu năm (ngày 2/1/2025), UBND TP.Đà Nẵng đã ủy thác sang NHCSXH 180 tỷ đồng, để NHCSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách kịp thời, đảm bảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.
Là một trong hàng trăm hộ dân khác được vay vốn trước dịp Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Lâm Xuân Hoài (SN 1977) ở tổ 1, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho biết: Trước đây, anh làm lao động tự do, nhưng thu nhập bấp bênh, từ đó anh đã bàn với vợ vay mượn để tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và NHCSXH anh Hoài đã được vay 100 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp được vợ chồng anh Hoài dự tính mua xe bán tải, làm dịch vụ vận tải để cải thiện thu nhập cho gia đình.
"Với sự quan tâm của Nhà nước, UBND TP.Đà Nẵng và NHCSXH đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm ăn trong thời gian cao điểm của vụ Tết thật sự rất ý nghĩa, chúng tôi rất vui mừng và cảm kích. Giờ vay được vốn để làm ăn là mùa Xuân đến sớm với gia đình tôi rồi..."-anh Hoài phấn khởi.
Cùng chung niềm vui là hộ ông Tường Thế Hợi (ở tổ 28, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), được vay 100 triệu để xoay vòng trả lương cho người lao động, mua bán vật tư phục vụ cho việc trồng hoa dịp Tết. Mỗi năm gia đình ông Hợi sản xuất hơn 3.000 chậu hoa cúc bán ra thị trường, với giá dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng/cặp, sau khi trừ chi phí gia đình ông lãi hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, vườn hoa của ông Hợi còn giải quyết việc làm cho 3 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ dịp Tết.
"Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay tôi nhận được sự quan tâm rất lớn từ chính quyền địa phương, các hội đoàn thể. Đặc biệt là NHCSXH, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi này mà gia đình tôi đã xây dựng được mô hình trồng hoa cúc cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định hơn trước rất nhiều. Thời gian tới, tôi mong rằng NHCSXH sẽ tạo điều kiện, mở rộng phạm vi, đối tượng cho vay để nhiều người dân còn khó khăn như chúng tôi có cơ hội phát triển kinh tế"- ông Hợi vui mừng nói.
Dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng
Ông Chung cho biết, hàng năm bên cạnh nguồn vốn của Trung ương, UBND TP.Đà Nẵng luôn quan tâm, đối ứng nguồn vốn để cùng chung tay hỗ trợ người dân TP.Đà Nẵng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và đang là "điểm sáng", là một trong những "trụ cột" của hệ thống cùng với chính quyền Đà Nẵng thực hiện các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững.
Trong năm 2024, ngoài việc triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách thì Chi nhánh cũng đã tích cực phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng và các địa phương triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng mới như cho vay hộ có mức sống trung bình cho 435 hộ vay, với dư nợ trên 33 tỷ đồng và chương trình tín dụng cho vay đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động trong doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn cho 567 khách hàng với số tiền trên 49,5 tỷ đồng. Đến 31/12/2024, tổng dư nợ toàn Chi nhánh NHCSXH Đà Nẵng đạt 5.237,5 tỷ đồng, tăng trưởng 12,63% so với năm 2023; Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định với tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,02%/tổng dư nợ, toàn thành phố có 32/56 phường/xã (57%) và 1 huyện không có nợ quá hạn.
Đối với công tác điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính, Chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức bàn giao nguyên trạng theo hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ chức đối chiếu bàn giao đảm bảo ổn định việc giao dịch.
Để đạt kết quả ấn tượng trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH TP.Đà Nẵng luôn bám sát kế hoạch của NHCSXH, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện, tập trung về nguồn vốn và giải ngân kịp thời các chương trình cho vay theo kế hoạch tăng trưởng hàng năm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.