Nhiều trẻ em bị chó cắn nát mặt

Chủ nhật, ngày 03/06/2018 14:27 PM (GMT+7)
Mùa hè đến, thời tiết nóng nực làm gia tăng nguy cơ bệnh dại ở chó, mèo. Trẻ em là lứa tuổi hiếu động, thiếu kỹ năng phòng chống nên hay bị chó cắn.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra mới đây nhất là một bé trai 2 tuổi ở Ba Vì (Hà Nội) bị chó nhà cắn nát mặt. Sau khi cắn bé vài ngày thì con chó lăn ra chết, nhưng rất may trong lúc cấp cứu và điều trị cho bé, bác sĩ đã tiêm phòng dại. Năm 2017, cả nước có 63 người tử vong vì bệnh dại, các chuyên gia lo ngại khi bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm gây dịch ở nước ta.

Ngày 16.5, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận ca cấp cứu là bé trai M.Đ. (2 tuổi ở Ba Vì, Hà Nội) trong tình trạng mặt biến dạng và loang lổ vết máu. Mẹ cháu cho biết, cháu đang chơi với chó con thì chó mẹ lao vào cắn.

Nghe tiếng con khóc, chị chạy vào phải giằng mãi mới ra. Kết quả cháu bé bị cắn nát mặt, gia đình băng bó tạm thời để cầm máu và tức tốc đưa bé xuống bệnh viện. Do quãng đường quá xa nên tới nơi cháu bé đau đớn khóc vật vã, kích thích, hoảng sợ vì những tổn thương nghiêm trọng.

Ths.Bs Đặng Hoàng Thơm, Trưởng khoa Tạo hình – Sọ mặt, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, do cháu tổn thương vùng hàm mặt phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu ban đầu, truyền kháng sinh, giảm đau, tiêm uốn ván cho bé, làm các xét nghiệm mổ cấp cứu. Kết quả cho thấy cháu bị tổn thương phức tạp vùng hàm mặt, tổn thương nhiều cơ quan quan trọng vùng mặt như: mắt, mũi, miệng, tổn thương ống sternon (ống tuyến nước bọt…

Sau khi hội chẩn về nguy cơ trong mổ, các bác sĩ Khoa Tạo hình - Sọ mặt đã tiến hành làm sạch vết thương, phẫu thuật tạo hình và tái tạo lại toàn bộ khuôn mặt cho cháu như tạo hình góc mắt, tạo hình mũi, tạo hình môi và khoang miệng, phục hồi ống sternon.

img

Cháu M.Đ. trước và sau khi được tạo hình.

Qua 3h phẫu thuật, khuôn mặt cháu được tái tạo lại, sau đó được chuyển lên Khoa Tạo hình – Sọ mặt để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tại đây, cháu tiếp tục được tiêm kháng sinh, truyền dịch, tiêm thuốc chống phù nề và tiêm phòng dại. Chỉ 1 ngày sau khi phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định, uống được sữa và ăn cháo loãng. Theo Bs Thơm cho biết thì sau mổ sức khỏe cháu bé tiến triển tốt và đã được xuất viện.

Cháu M.Đ. không phải là trường hợp đầu tiên bị chó cắn biến dạng khuôn mặt mà trước đó có rất nhiều trẻ bị chó cắn nát mặt, nghiêm trọng hơn có cháu còn bị chó cắn hỏng mắt, thậm chí là tử vong khi không kịp tiêm phòng dại.

Theo mẹ cháu M.Đ. thì đây là con chó nhà nuôi vừa mới đẻ, khi cháu chơi với chó con nên bị chó mẹ lao đến cắn. Dù đã được tiêm phòng bệnh dại nhưng sau khi cắn bé vài ngày, con chó đã chết. Rất may ngay sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình cho trẻ tiêm phòng dại.

Trường hợp trẻ bị tai nạn do chó cắn được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương là khá phổ biến. Không chỉ biến dạng tay, chân mà chó cắn vào mặt trẻ cũng khá nhiều. Mỗi năm Khoa Tạo hình – Sọ mặt tiếp nhận và phẫu thuật cho 10-15 trẻ bị chó cắn có tổn thương phức tạp, đặc biệt là vùng mắt. Chó đẻ thường hung dữ hơn thường ngày, đặc biệt là loài có tính bảo vệ con cao, khi thấy trẻ chơi với chó con, theo bản năng, chó mẹ xông lên bảo vệ con và tấn công lại người.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo gia đình không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc với vật nuôi, đặc biệt là chó mèo. Nếu gia đình có nuôi chó thì cần cách ly với trẻ ở khoảng cách an toàn, đặc biệt là chó mới đẻ con, khi đang ăn, bị thương… Chó ra khỏi nơi nuôi nhốt phải được rọ mõm, tiêm vắc xin ngừa bệnh dại định kỳ.

Nhiều trường hợp cả người lớn và trẻ em do chủ quan khi bị chó cắn không tiêm vắc xin ngừa bệnh dại đã dẫn tới cái chết oan uổng. Nhiều người chết oan là do khi bị chó cắn không tiêm phòng mà lại đi chữa thuốc nam.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị chó cắn phải đi tiêm phòng dại ngay sau 24h, tuyệt đối không chữa thuốc nam. Bằng chứng là các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương qua theo dõi bệnh dại nhiều năm cho thấy, có tới 15-20% ca tử vong do dại là bệnh nhân tự ý điều trị bằng thuốc nam, chỉ đến khi phát bệnh mới đưa tới viện thì đều không cứu chữa được.

Người nhiễm virus dại lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là gần 100%. Do vậy các bậc cha mẹ phải hết sức cảnh giác phòng tránh cho con chơi xa chó, mèo, hướng dẫn con không trêu chó, không bỏ chạy khi gặp chó để tránh tai nạn thương tích xảy đến. Khi bị chó cắn phải tiêm ngay vắc xin phòng dại.

Trần Hằng (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem