Đêm tân hôn, chồng đưa cho tôi một chiếc phong bì rồi bảo: "Anh ngủ hãy mở", đọc xong tôi muốn ly hôn
Nhưng khi mở ra, tôi lại chết lặng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (diễn ra ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược cho văn hóa trong giai đoạn mới.
Theo các văn nghệ sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp vừa có tầm nhìn, vừa có tính hành động cao, tạo động lực để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.
Sau nửa năm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, bên cạnh những kết quả bước đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ "bốn khoảng trống" cần sớm được nhận diện và khắc phục, đồng thời quán triệt "ba chuyển dịch lớn" nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới.
Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cho rằng bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất thẳng thắn, khoa học và sát thực tiễn, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ bên cạnh những kết quả bước đầu sau nửa năm thực hiện Nghị quyết 80, vẫn còn những khoảng cách lớn "từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế."
"Bốn khoảng trống" được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra đã "chạm" trúng những điểm nghẽn căn cốt nhất. Đó là sức hấp dẫn, lan tỏa của giá trị văn hóa dân tộc trên không gian số còn chưa theo kịp tốc độ của các nền tảng, nội dung số.
Đó là việc chúng ta sở hữu kho tàng đồ sộ - hơn 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể, 38 di sản được UNESCO ghi danh - nhưng phần lớn chưa được số hóa, chuẩn hóa, chưa chuyển hóa thành dữ liệu, tri thức số và tài sản trí tuệ.
Đó là năng lực sáng tạo những sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh, trở thành biểu tượng quốc gia còn hạn chế. Và đó là sự thiếu đồng bộ của thể chế, hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, khi ngành này mới đóng góp khoảng 4% GDP so với mục tiêu 7% vào năm 2030.
Từ nhận diện đó, "ba chuyển dịch lớn" Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt chính là lời giải mang tầm tư tưởng: chuyển từ coi văn hóa là một lĩnh vực sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần, trụ cột và động lực tăng trưởng mới; chuyển từ không gian truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, coi tự chủ về dữ liệu, nền tảng, nội dung là một phần của chủ quyền quốc gia; và chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo.
Theo Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, cốt lõi của cả ba chuyển dịch là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.
Tâm đắc với thông điệp về xây dựng “chủ quyền văn hóa trên không gian số”, gắn với yêu cầu làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thẳng thắn chỉ ra, một bộ phận người dân, nhất là thế hệ trẻ, đang tiếp cận, ghi nhớ và hiểu biết về văn hóa nước ngoài nhiều hơn chính giá trị của dân tộc mình. Nếu văn hóa Việt Nam không hiện diện một cách hấp dẫn trên không gian số, chúng ta sẽ dần đánh mất “quyền dẫn dắt giá trị” ngay trên sân nhà. Đây là một cảnh báo rất đáng suy nghĩ.
Là người gắn bó với nhiếp ảnh và hoạt động văn học nghệ thuật, Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông đặc biệt xúc động khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" và liên hệ với sức sống bền bỉ của văn hóa, đã giúp dân tộc ta vượt qua hơn một nghìn năm đối mặt nguy cơ đồng hóa mà vẫn giữ được tiếng nói, chữ viết, phong tục, đạo lý.
Thông điệp ấy nhắc nhở rằng nếu trước đây phải bảo vệ văn hóa trước sự cưỡng bức, thì nay thách thức đến từ cuộc cạnh tranh về sức hấp dẫn trong môi trường số, nơi dữ liệu, thuật toán và trí tuệ nhân tạo đang tham gia định hình thị hiếu, lối sống.
Cũng vì thế, Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông bày tỏ sự đồng tình với yêu cầu số hóa phải thực chất, không chạy theo tỷ lệ hình thức: "Một di sản không thể coi là đã số hóa chỉ vì được chụp ảnh hay đưa lên một trang thông tin, dữ liệu phải có định danh, chuẩn kỹ thuật, khả năng kết nối, chia sẻ, tái sử dụng và phải phục vụ giáo dục, nghiên cứu, du lịch, công nghiệp văn hóa. Đi kèm đó là cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, cộng đồng, nghệ nhân, tác giả và doanh nghiệp - điều mà giới sáng tạo, văn nghệ sỹ rất trông đợi."
Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vừa định hướng tư tưởng, vừa chỉ đạo hành động rất cụ thể, tạo một luồng sinh khí mới để đưa Nghị quyết 80 thực sự đi vào cuộc sống.
Về tư tưởng, việc đặt văn hóa ở vị trí nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đã khẳng định dứt khoát tầm vóc của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Về hành động, các chỉ đạo đều gắn với nhiệm vụ, mốc thời gian và thước đo rõ ràng: hoàn thiện thể chế với những đạo luật nền tảng như Luật Bản quyền tác giả, Luật Hoạt động nghệ thuật, Luật Công nghiệp văn hóa; xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia; nâng chi ngân sách cho văn hóa đạt tối thiểu 2%; phát triển công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng, với những dự án, trung tâm dẫn dắt cụ thể tại các địa phương trọng điểm.
Điều này trực tiếp khắc phục khoảng cách giữa chủ trương và kết quả thực tế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra. Với đội ngũ văn nghệ sỹ, những người làm công tác quản lý và nghiên cứu văn hóa, đây vừa là cơ hội lớn - khi Nhà nước chủ trương đặt hàng, đầu tư có trọng điểm cho những tác phẩm chất lượng cao, có sức lan tỏa - vừa là trách nhiệm nặng nề: phải sáng tạo nên những sản phẩm đủ sức trở thành biểu tượng, “kể câu chuyện Việt Nam” với thế giới.
Tiến sỹ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra "bốn khoảng trống" và yêu cầu thực hiện "ba chuyển dịch lớn" là chỉ đạo quan trọng trong việc hình thành tư duy chiến lược, kiến tạo, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn hiện nay.
Theo Tiến sỹ Đặng Vũ Cảnh Linh, điểm đáng chú ý là bài phát biểu không chỉ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa mà đi thẳng vào những vấn đề mang tính cấu trúc, nhận diện rõ các điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước.

Phân tích của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cho thấy rõ khoảng cách giữa kho tàng văn hóa phong phú của dân tộc với năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa hiện đại còn hạn chế; giữa số lượng di sản rất lớn với khả năng chuyển hóa thành dữ liệu, tri thức và tài sản trí tuệ; giữa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa với thể chế và thị trường còn thiếu đồng bộ; giữa sự phát triển rất nhanh của các nền tảng số với sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của văn hóa Việt Nam còn chưa tương xứng.
"'Bốn khoảng trống' Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra cho thấy những khó khăn, thách thức rất cụ thể trong quá trình triển khai Nghị quyết 80. Chúng ta có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, nhưng tài nguyên ấy không thể tự động được khai thác, phát huy và chuyển hóa thành sức mạnh. Muốn văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và hệ sinh thái phát triển phù hợp, để các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành dữ liệu, tri thức, tác phẩm, sản phẩm, thị trường và những giá trị được công chúng tự nguyện tiếp nhận" - Tiến sỹ Đặng Vũ Cảnh Linh chia sẻ.
Cũng theo Tiến sỹ Đặng Vũ Cảnh Linh, từ việc nhận diện bốn khoảng trống, "ba chuyển dịch lớn" đã xác lập hướng đi rất rõ từ quan điểm người đứng đầu Đảng, Nhà nước. Trước hết là chuyển từ coi văn hóa như một lĩnh vực riêng sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần, trụ cột và động lực của phát triển. Điều đó có nghĩa văn hóa phải hiện diện đồng bộ trong các quyết sách về kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, quy hoạch đô thị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chứ không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành văn hóa.
Thứ hai là chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang đồng thời phát triển văn hóa trong không gian thực và không gian số. Không gian số ngày nay đã trở thành nơi hình thành nhận thức, thị hiếu, lối sống và hệ giá trị, nhất là đối với thế hệ trẻ. UNESCO cũng đang đặc biệt quan tâm đến nguy cơ một số nền tảng và thuật toán có thể làm suy giảm tính đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Vì vậy, xây dựng văn hóa trên không gian số không đơn thuần là đưa thêm nội dung lên mạng, mà phải nâng cao năng lực sáng tạo, năng lực phân phối và khả năng dẫn dắt giá trị.
Thứ ba là chuyển từ bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo. Di sản chỉ thực sự sống khi tiếp tục có ý nghĩa trong đời sống đương đại. Nhật Bản và Hàn Quốc là những ví dụ cho thấy chất liệu truyền thống hoàn toàn có thể được tái tạo trong điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, hoạt hình, trò chơi và du lịch mà vẫn giữ được dấu ấn văn hóa dân tộc.
"Bốn khoảng trống' giúp chúng ta nhìn rõ những điểm yếu, còn “ba chuyển dịch lớn” chỉ ra cách khắc phục. Đó là sự chuyển từ bảo tồn tĩnh sang phát triển động; từ quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái; từ đầu tư cho hoạt động sang đầu tư cho năng lực; và từ đánh giá bằng số lượng sang đánh giá bằng tác động thực chất đối với con người và xã hội" - Tiến sỹ Đặng Vũ Cảnh Linh phân tích và nhấn mạnh bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa định hướng cụ thể hóa rất quan trọng, chuyển Nghị quyết 80 từ hệ thống quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược thành một chương trình hành động có trọng tâm, có chủ thể chịu trách nhiệm, có sản phẩm đầu ra, có thời hạn và có tiêu chí đánh giá.
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rất cụ thể đối với khâu tổ chức thực hiện. Không chỉ nêu mục tiêu chung, mà còn chỉ rõ cơ quan chủ trì, nhiệm vụ cần hoàn thành, sản phẩm phải hình thành và thời điểm phải báo cáo. "Điều đó giúp khắc phục tình trạng triển khai nghị quyết theo lối hành chính. Bên cạnh đó, yêu cầu xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, Bộ chỉ số thống kê về đóng góp của công nghiệp văn hóa và Bộ chỉ số theo dõi thực hiện Nghị quyết 80 cũng thể hiện sự chuyển đổi từ quản lý hành chính sang quản trị bằng dữ liệu và kết quả," Tiến sỹ Đặng Vũ Cảnh Linh bày tỏ quan điểm.
Từ những chỉ đạo cụ thể, sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nghệ sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa tin tưởng nếu tinh thần chỉ đạo ấy được cụ thể hóa quyết liệt, đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, văn hóa Việt Nam sẽ chuyển mình mạnh mẽ, thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực đưa đất nước phát triển bền
Từ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi từng bước khẳng định vị trí trong làng nghệ thuật bằng năng lực diễn xuất, sự bền bỉ với sân khấu và tinh thần không ngừng học hỏi.
Nhưng khi mở ra, tôi lại chết lặng.
Cuộc điều tra của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Cơ quan Điều tra Đặc biệt (SAP) đối với bà Olha Stefanishyna, người đã bị cách chức đại sứ tại Mỹ, được sử dụng như một đòn giáng mạnh vào Volodymyr Zelenskyy, theo Strana.ua đưa tin.
Theo một số nguồn tin, Hưng Yên FC nhiều khả năng sẽ có sự phục vụ của 3 cựu cầu thủ Bắc Ninh FC gồm thủ môn Huỳnh Tấn Linh, tiền vệ Mai Xuân Quyết và hậu vệ Đinh Văn Trường.
"Doanh nhân" Hải Sapa, tên thật Vũ Hoàng Hải, là YouTuber nổi tiếng với các nội dung về ẩm thực, văn hóa và đời sống Tây Bắc.
Trường THPT Đặng Trần Đức chính thức tuyển 540 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027, thời gian đăng ký từ 8h ngày 11/8.
Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai mật phục, theo dõi một nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên chạy xe độ chế, không biển số, tốc độ cao trên các tuyến đường trung tâm Quy Nhơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhóm này đang chuẩn bị hung khí để đi gây rối.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy ngày 9/8 tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã “thua” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục giao tranh đang khiến Mỹ suy yếu trong khi củng cố vị thế của Tehran. Ông kêu gọi chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, ngay cả khi Washington phải chấp nhận một “thỏa thuận tồi”.
Sau hơn một năm rời vị trí Giám đốc Sở Ngoại vụ, bà Ngô Minh Hoàng trở lại cương vị này khi thành phố Hà Nội tái thành lập Sở Ngoại vụ.
Một trận động đất mạnh ở miền tây Colombia hôm thứ Hai đã làm rung chuyển quốc gia Nam Mỹ này và nước láng giềng Ecuador, khiến người dân phải sơ tán khỏi nhà cửa và các tòa nhà.
Câu hỏi “quân Hán hay quân Tần mạnh hơn?” có lẽ không quan trọng bằng một câu hỏi khác: vì sao nhà Hán có thể kế thừa sức mạnh của nhà Tần nhưng vẫn tồn tại lâu hơn hai thế kỷ?
4 cầu thủ chưa ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026; Jeff Bezos có thể hoàn tất thủ tục mua cổ phần Liverpool trong tuần này; Romero muốn gia nhập Arsenal; Haaland được khách du lịch chào đón; M.U và Arsenal quyết đấu vì tuyển thủ Bỉ.
Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước trụ cột, tiên phong đồng hành thúc đẩy phát triển nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ukraine vừa thực hiện một trong những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga. Moscow xác nhận hơn 450 drone đã nhắm vào 16 khu vực và bán đảo Crimea, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, trong đó có một nhà máy lọc dầu bốc cháy ngùn ngụt.
Chuối hấp không chỉ mang đến hương vị mới lạ mà còn là món ăn giàu dinh dưỡng, phù hợp với người muốn hỗ trợ tiêu hóa và thư giãn cơ thể.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tất cả thiện chí mà con giáp tuổi Mão tích lũy được theo thời gian đã biến thành sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều quý nhân.
Trường Đại học Y Hà Nội kỷ luật 2 sinh viên liên quan video TikTok có phát ngôn thiếu chuẩn mực về bệnh nhân vì dọa "sẽ lấy ven trật 3 lần sau khi bị mắng".
Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Loma Linda (Mỹ) thực hiện cho thấy những người ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần có tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn so với những người ăn ít hoặc không ăn trứng.
Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình (địa phận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ) đặt mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết triệt để các điểm nghẽn về trật tự đô thị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Ngày 06/08/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) tiếp tục được vinh danh tại hai bảng xếp hạng uy tín do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo VietNamNet công bố, gồm "Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2026" và "Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026" (VIX50). Việc nhiều năm liên tiếp góp mặt trong các bảng xếp hạng này một lần nữa khẳng định vị thế và uy tín của SACOMBANK trên thị trường.
Từ cô nhân viên hàng không lương 4.600 đồng, Giao Linh nhận thù lao thu đĩa đầu tay gấp 33 lần lương, rồi nhanh chóng trở thành nữ danh ca đình đám của làng nhạc Việt.
Sau khi thủ môn Nguyễn Văn Công ra đi, Becamex TP.HCM đã tiến hành thử việc 2 thủ môn trẻ Phan Minh Thành và Nguyễn Hữu Lợi được trao cơ hội thử việc trước thềm mùa giải 2026/27.
Văn học Hàn Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ trên thị trường quốc tế. Các nhà xuất bản nước ngoài đua nhau mua bản quyền sách ngay cả khi tác phẩm chưa ra mắt tại quê nhà.
Từ một cô gái quê Đồ Sơn tham gia cách mạng khi còn rất trẻ, Hoàng Thị Nghị trở thành cán bộ địch vận hoạt động giữa lòng đối phương, hai lần bị bắt đày ra Côn Đảo...
Lực lượng Nga đang tiếp tục tiến về phía tây tại Donetsk, trong khi Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga xung quanh Kostiantynivka và các khu vực lân cận.
Sáp nhập xã phường năm 2025, TP Đồng Nai (gồm địa phận tỉnh Bình Phước cũ), 100% xã phường của thành phố đạt tiêu chuẩn diện tích. Tuy nhiên vẫn còn 3 xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó xã Đak Lua (địa phận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ) là xã chưa đạt tiêu chuẩn dân số tối thiểu, và là xã có dân số ít nhất thành phố Đồng Nai hiện nay.
Ông Đinh Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Nhai, được tiếp nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La
Giá vàng hôm nay chiều 10/8 bất ngờ tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào sáng nay. Trong khi, giá vàng thế giới tiếp tục vững chắc trên mức 4.300 USD/ounce.
Chiều 10/8, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (TP.Hải Phòng) đề nghị xem xét lại thật kỹ hậu quả pháp lý của quy định: Sau 03 năm, nếu người được bồi thường không nhận tiền thì khoản tiền đó được nộp trả lại ngân sách nhà nước để đảm bảo quyền tài sản của công dân.
Nhận tin báo một bệnh nhân vỡ mạch máu đang được chuyển đến, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) lập tức chuẩn bị sẵn sàng phòng mổ để can thiệp ngay khi xe cấp cứu vừa tới nơi.
Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện 15 vụ giăng lưới tàng hình săn bắt trái phép chim yến và chim hoang dã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.