Nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" bị truy tố về tội giữ người trái pháp luật
Nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" bị truy tố về tội giữ người trái pháp luật
Bùi Phụ
Thứ hai, ngày 09/12/2024 12:22 PM (GMT+7)
Ngày 9/12, nguồn tin Dân Việt cho biết, Viện KSND TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ban hành cáo trạng, truy tố 4 người trong nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" về tội giữ người trái pháp luật.
Cụ thể, Viện KSND TP.Phan Thiết truy tố Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi); Nguyễn Thị Hoài Diễm (40 tuổi); Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi) và Trần Hữu Tình (33 tuổi) về tội giữ người trái pháp luật.
Đây là vụ án do nhóm người theo tà đạo "Thiên triều Nam Quốc" từng gây xôn xao dư luận ở Bình Thuận mà Dân Việt từng phản ánh.
Công an TP.Phan Thiết đang làm việc tại nhà các đối tượng nhóm tà đạo. Ảnh: CTV
Theo cáo trạng, liên tục trong thời gian từ ngày 4/12/2023 đến 15/4/2024, cho rằng chị T.T.B.D. (33 tuổi) bị nhiễm tà ma và sẽ làm hại những người trong gia đình nên đối tượng Nguyễn Thị Hoài Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị chồng của chị D.) thuê người canh giữ nhằm mục đích không cho chị D. ra khỏi nhà ở đường Nguyễn Phúc Nguyên, TP.Phan Thiết để trừ tà.
Sau đó, Diễm và Lan khóa cửa và cổng nhà không cho chị D. tiếp xúc với người khác và thuê Nguyễn Hồng Tâm cùng con rể Trần Hữu Tình thay phiên nhau canh giữ không cho chị D. ra ngoài.
Từ ngày 4/12/2023 đến 14/1/2024, Tâm và Tình đã thay nhau canh giữ không cho chị D. ra khỏi nhà. Sau đó, Tâm được trả công 2 triệu đồng, Tình được trả công 4,9 triệu đồng.
Sau khi Tâm và Tình không canh giữ nữa, Diễm và Lan đã thay phiên nhau nằm ở phòng khách, hành lang trước cửa phòng của chị D. để canh giữ.
Đến ngày 18/4/2024, khi Lan chở chị D. về nhà mẹ ruột của chị D. tại xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết để lấy một số giấy tờ thì chị D. trốn thoát và đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.
Ngày 1/5/2024, Tâm và Tình đã tự nguyện đến Cơ quan CSĐT Công an TP..Phan Thiết đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc giúp sức cho Lan, Diễm trong việc giữ chị D. trái pháp luật và nộp số tiền đã được trả công canh giữ.
Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Lan, thành viên của nhóm tà đạo "Thiên triều Nam Quốc". Ảnh: CTV
Công an vào cuộc điều tra
Cơ quan điểu tra Công an TP.Phan Thiết đã vào cuộc và thực hiện lệnh khám xét căn nhà ở phường Phú Thủy, nơi giam giữ chị D, và thu giữ nhiều dao, kiếm, đao đều ghi dòng chữ "Án Ma Ni Bát Di Hồng". Bên cạnh đó là những dây thừng, hình nộm bằng giấy dán hình bát quái, búa tạ và 8 con dấu trong đó có 2 con dấu có dòng chữ "Cửu thiên huyền nữ"…
Công an cũng thực hiện lệnh khám xét căn nhà ở Bàu Me, xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết và thu giữ hai chiếc chảo bằng kim loại đường kính 46cm, cao 12cm mà gia đình này dùng để đốt hình nhân, trừ tà; 26 mũi tên bằng gỗ, ba thùng tài liệu các loại…
Quá trình điều tra, ngoài việc bị giữ trái pháp luật, chị D. khai từ khoảng trong thời gian trên, chị D. còn bị Lan và Diễm dùng tay chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ... đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục của chị D. để giải trừ tà ma.
Kết quả giám định thương tích, chị D bị gãy kín xương chính mũi, gãy kín cung trước xương sườn số VII, VIII, chấn thương nhiều nơi… với tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.
Tuy nhiên những người trong gia đình chồng cũ chị D không thừa nhận có hành vi đánh, gây thương tích cho chị D.
Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hoài Diễm. Ảnh: CTV
Theo cáo trạng, đố tượng Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm là người đã thuê, chỉ đạo Trần Hữu Tình, Nguyễn Hồng Tâm thực hiện hành vi giữ chị D. trái pháp luật nên giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Còn đối tượng Tình và Tâm là người giúp sức, thực hành tích cực, giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Lan, Diễm nên hành vi của 4 đối tượng này đã phạm tội có tổ chức, đây là tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm a khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự.
Hành vi nêu trên của 4 đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do đi lại của người khác, gây mất trật tự tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.
Đối tượng Nguyễn Hồng Tâm trong một lần cúng trừ tà ma. Ảnh: CTV
Quá trình điều tra, Trần Hữu Tình và Nguyễn Hồng Tâm đã đầu thú, thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.
Đối với hành vi gây thương tích cho chị D. với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%, ngày 5/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.