dd/mm/yyyy

Nhộn nhịp mùa hoa tết ở làng hoa Phúc Nhạc và Lê Lợi

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, người trồng hoa ở Làng hoa Phúc Nhạc (xã Gia Tân 3) và Lê Lợi (xã Quang Trung) của huyện Thống Nhất, Đồng Nai luôn tất bật chăm sóc, vận chuyển hoa phục vụ thị trường hoa Tết xuân Mậu Tuất 2018...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại 2 làng hoa: Phúc Nhạc và Lê Lợi (huyện Thống Nhất):

Làng hoa Phúc Nhạc và Lê Lợi (huyện Thống Nhất) có lịch sử cả trăm năm nay...
Làng hoa Phúc Nhạc và Lê Lợi (huyện Thống Nhất) có lịch sử cả trăm năm nay...
Người dân nơi đây quanh năm chủ yếu trồng các loại cây hoa màu khác, nhưng cứ đến dịp tết lại chuyển đổi qua trồng hoa phục vụ tết
Người dân nơi đây quanh năm chủ yếu trồng các loại cây hoa màu khác, nhưng cứ đến dịp tết lại chuyển đổi qua trồng hoa phục vụ tết
Những loại hoa chủ yếu được trồng ở đây là: cúc phăng xê và mào gà đỏ...
Những loại hoa chủ yếu được trồng ở đây là: cúc phăng xê và mào gà đỏ...
Ngoài những loại hoa tuyền thống như cúc phăng xê, mào gà, vạn thọ..., năm nay người trồng hoa nơi đây còn đưa vào trồng và kinh doanh các loại giống hoa mới như: hoa ngũ sắc, ly, ớt kiểng...
Ngoài những loại hoa tuyền thống như cúc phăng xê, mào gà, vạn thọ..., năm nay người trồng hoa nơi đây còn đưa vào trồng và kinh doanh các loại giống hoa mới như: hoa ngũ sắc, ly, ớt kiểng...
Mào gà đỏ
Mào gà đỏ
Ớt kiểng
Ớt kiểng
Hoa ly
Hoa ly
Dịp tết năm nay, người trồng hoa ở hai làng hoa: Phúc Nhạc và Lê Lợi sẽ cung cấp cho thị trường hàng trăm ngàn giỏ hoa các loại...
Dịp tết năm nay, người trồng hoa ở hai làng hoa: Phúc Nhạc và Lê Lợi sẽ cung cấp cho thị trường hàng trăm ngàn giỏ hoa các loại...
Hữu Thắng