Nhu cầu thuê tăng cao, bất động sản công nghiệp tiếp tục “vụt sáng”

27/10/2022 07:00 GMT+7
Thị trường bất động sản công nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2022, cả nước có 84 khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy gần như hoàn toàn, còn lại trung bình khoảng 80%. Thống kê cho thấy bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi liên tục gia tăng cả về giá lẫn nhu cầu.

Giá thuê bất động sản công nghiệp tăng

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, các dịch vụ đi theo bất động sản công nghiệp từ nhà trọ, ăn uống, mua sắm gia dụng, thậm chí sân thể thao, chợ, cửa hàng... ngày càng phát triển đa dạng, cơ sở quy mô hay buôn bán nhỏ lẻ đều có điều kiện phát triển.

Giá cho thuê bất động sản công nghiệp tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2021, trung bình 100-120 USD/m2/chu kỳ thuê và giá thuê sẽ tiếp tục tăng, nhất là tại thị trường phía Nam. Theo thống kê, bất động sản công nghiệp có lợi suất đạt 8 - 11%. Trong khi đó, lợi nhuận trung bình của nhà cho thuê chỉ vào khoảng hơn 4%/năm.

Nhu cầu thuê tăng cao, bất động sản công nghiệp tiếp tục “vụt sáng”  - Ảnh 1.

Bất động sản công nghiệp có lợi suất đạt 8 - 11%, cao gấp đôi phân khúc nhà cho thuê (Ảnh: TK)

Theo báo cáo từ Tổng cục thống kê, 9 tháng năm 2022, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,83% so cùng kỳ năm trước, riêng quý 3/2022 tăng 13,6%. Bình quân 9 tháng năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,73%; lạm phát cơ bản tăng 1,88%. Với nền tảng kinh tế vĩ mô phát triển tốt, Bộ phận dịch vụ bất động sản công nghiệp của Savills Việt Nam cho rằng, đây là yếu tố quan trọng, quyết định mức độ hấp dẫn của nền công nghiệp nước nhà đối với vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Colliers Việt Nam cho biết, trong quý III/2022, thị trường bất động sản khu công nghiệp tại Hà Nội ổn định, với tỷ lệ lấp đầy 92%, giá thuê trung bình khoảng 146 USD/m2/chu kỳ thuê.

Tại thị trường phía Nam, các chỉ số phát triển của bất động sản công nghiệp trong quý III/2022 đều thể hiện sự tích cực, với giá thuê trung bình ở mức 200 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 6% so với quý trước; tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức 91%. Sự phát triển cơ sở hạ tầng và logistics tại Việt Nam đã giúp các quy trình sản xuất hàng loạt cũng như vận chuyển dễ dàng và thuận tiện hơn. Do đó, nhu cầu tìm kiếm địa điểm thuê trong các khu công nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh kể từ quý II/2022 và xu hướng này được dự báo sẽ kéo dài đến năm sau.

Thách thức đi kèm với cơ hội cho bất động sản công nghiệp

Xét riêng khu kinh tế trọng điểm miền Bắc, tính đến quý 2/2022, nguồn cung đất công nghiệp đã thay đổi. Nếu năm 2021, Bắc Ninh dẫn đầu về tổng diện tích, thì đến nay, Hải Phòng vươn lên vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, Bắc Ninh vẫn sở hữu nhiều dự án nhà xưởng xây sẵn gần gấp đôi Hải Phòng. Ngoài ra, khi nguồn cung Hà Nội không còn, nhà đầu tư có thể cân nhắc chuyển hướng sang các tỉnh lân cận như Hưng Yên hay Hải Dương.

Tại vùng kinh tế phía Nam, bức tranh bất động sản công nghiệp năm 2022 đang tương đồng với cùng kỳ năm trước. Bình Dương là tỉnh có diện tích đất công nghiệp lớn nhất với hơn 7.000 ha và được lấp đầy gần hết. Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An đã có những dự án mới gia nhập thị trường trong quý vừa qua. Nhưng nhìn chung một số tỉnh, thành phố vẫn khan hiếm nguồn cung.

Nhu cầu thuê tăng cao, bất động sản công nghiệp tiếp tục “vụt sáng”  - Ảnh 2.

Bất động sản công nghiệp có nhiều thuận lợi để phát triển trong tương lai (Ảnh: VB)

Chính phủ tiếp tục giúp doanh nghiệp thu hút người lao động nhờ một số Nghị định hỗ trợ công nhân sở hữu nhà ở xã hội trong khu công nghiệp, tận dụng hiệu quả ưu thế vốn có về lực lượng lao động dồi dào. Tuy nhiên, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà cho thuê quanh khu công nghiệp chưa được cải thiện nhiều.

Các chuyên gia kỳ vọng bất động sản công nghiệp sẽ là phân khúc phát triển mạnh thời gian tới. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo các địa phương cần cẩn trọng tính toán việc cấp mới dự án khu công nghiệp, tránh rơi vào nguy cơ khủng hoảng thừa như đã từng xảy ra.

Giám đốc Savills Hà Nội Matthew Powell nhận định, bất chấp thách thức đến từ sự suy giảm thương mại toàn cầu, công nghiệp Việt Nam vẫn sở hữu vị thế thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Bằng chứng là các khu bất động sản công nghiệp vẫn đạt công suất hoạt động cao cùng nhiều dự án mới tiềm năng được triển khai.

Nói về tiềm năng của thị trường, Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính nhận định, năm 2022 phân khúc như bất động sản công nghiệp đang thu hút hoạt động đầu tư sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt và dự báo phát triển tích cực hơn.

Cùng nhận định, bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefiled cho rằng, so với một số nước Đông Nam Á, giá đất công nghiệp tại Việt Nam vẫn còn tương đối thấp. Vì vậy cùng với các yếu tố khác, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu khu vực.


Thái Nguyễn
Cùng chuyên mục