Những ai có nguy cơ mắc các di chứng hậu Covid-19?

Diệu Linh Thứ hai, ngày 21/02/2022 06:17 AM (GMT+7)
Số người mắc Covid-19 ngày càng tăng cao nhưng nhiều người đã tiêm vaccine nên không lo bệnh nặng mà lại "ám ảnh" mình sẽ mắc các di chứng hậu Covid-19.
Bình luận 0

Chỉ 10-20% người mắc có di chứng hậu Covid-19

Về di chứng hậu Covid-19, PGS.TS Hoàng Thị Phượng, chuyên gia hô hấp, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội Khoa Y (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định không phải ai mắc Covid-19 cũng mắc di chứng hậu Covid-19.

Theo PGS Phương, chỉ có khoảng 10-20% số F0 bị di chứng hậu Covid-19. Do đó những người đã mắc Covid-19 không nên lo lắng vu vơ. Chỉ khi sức khỏe có các triệu chứng suy yếu, mệt mỏi thì mới cần đi khá.

PGS Phượng chia sẻ, di chứng hậu Covid-19 thường là mệt mỏi, tức ngực, khó thở, ho, có 1 số người stress, lo lắng, mất mùi, mất khứu giác. Các triệu chứng này có thể xuất hiện trong vòng 3 tháng kể từ khi mắc bệnh và kéo dài khoảng 12 tuần và có thể dài hơn.

Những ai có nguy cơ mắc các di chứng hậu Covid-19? - Ảnh 1.

Những người mắc Covid-19 phải điều trị hồi sức tích cực trong thời gian dài có nguy cơ gặp di chứng hậu Covid-19 lớn nhất (Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Hồi sức TP.HCM. Ảnh BYT)

PGS Phượng phân tích thêm, virus SARS-CoV-2 tấn công vào tất cả các cơ quan của cơ thể trong giai đoạn cấp tính. Vì thế, ở giai đoạn hậu Covid-19 một số người vẫn còn di chứng tổn thương một số cơ quan, đa phần vẫn là tổn thương đường hô hấp.

"Ai khỏi Covid-19 mà không có triệu chứng mệt mỏi, ăn ngủ tốt thì chẳng có gì phải lo lắng. Việc cứ loanh quanh sợ hãi có khi lại gây stress khiến người không bệnh cũng thành có bệnh". PGS Phượng chia sẻ.

Ngoài ra, PGS Phượng cũng khẳng định, việc "phủ sóng" vaccine Covid-19 rộng rãi đã giúp giảm sâu tỷ lệ người mắc Covid-19 gặp các triệu chứng nặng. Do đó, số người bị tổn thương và có nguy cơ mắc các di chứng hậu Covid-19 cũng sẽ ít đi.

Với những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng phải nằm viện sẽ được hẹn tái khám, khi đó, nếu có triệu chứng mệt mỏi, sức khỏe khác thường, người dân cần thông tin cho bác sĩ để được khám kỹ hơn.

"Những người mắc Covid-19 có nguy cơ bị di chứng hậu Covid-19 là người có bệnh lý nền, người mắc Covid-19 có triệu chứng nặng phải nằm viện dài ngày.

Theo một số nghiên cứu có tới 200 triệu chứng liên quan đến di chứng hậu Covid-19. Đặc biệt những bệnh nhân phải điều trị tích cực do Covid-19, qua cơn "thập tử nhất sinh" thì sẽ gặp nhiều di chứng.

Sau nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh, người bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, khớp, rụng tóc, xơ phổi, tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực, rối loạn tâm lý, giảm tập trung, lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ…", PGS Phượng chia sẻ.

Không bỗng dưng bị di chứng hậu Covid-19

Về di chứng hậu Covid-19, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM cho biết, đối với người mắc Covid-19 nặng phải trải qua những đợt điều trị nằm liệt, kéo dài, đối mặt với sống chết thì các di chứng sau khi khỏi bệnh cũng giống như bất cứ bệnh nhiễm trùng nào, không phải chỉ mắc Covid-19 mới bị.

Những ai có nguy cơ mắc các di chứng hậu Covid-19? - Ảnh 2.

Tiêm vaccine Covid-19 làm giảm nguy cơ bệnh nặng nên số người bị di chứng hậu Covid-19 cũng sẽ giảm (Tiêm vaccine Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh BV Bạch Mai)

Nhiều bệnh nhân sau một đợt hồi sức tích cực, khỏi bệnh còn không thể xuất viện mà phải chuyển thẳng qua khoa phục hồi chức năng.

"Cái đó không phải hậu Covid-19 mà hậu nhiễm trùng nặng, thở máy kéo dài thì đều gặp tình trạng như vậy. Người nằm lâu cơ teo, người thở máy dài ngày phổi xơ, phải đi tập thở nặng. Cái đó là chuyện bình thường của bất cứ người trải qua cơn bệnh nặng, không phải chỉ mắc Covid-19 mới có", bác sĩ Khanh khẳng định.

Nói về chứng hậu Covid-19 của những người triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, bác sĩ Khanh cho biết, không quá trầm trọng vấn đề này đến mức không bệnh cũng nghĩ mình bệnh. Hậu Covid-19 phải có triệu chứng, chứ không ai đang lao động, khỏe mạnh lại lo lắng về bị "di chứng hậu Covid-19".

"Quan trọng là khi gặp các triệu chứng ho, sốt, đau đớn, mỏi mệt vẫn cần phải đi khám để phát hiện nhiều bệnh khác. Ví dụ như trẻ em sốt nghĩ bị "hậu Covid-19" nhưng có thể trẻ mắc sốt xuất huyết. Người lớn thở không nổi nghĩ là mình bị hậu Covid nhưng thực chất là bị lao, bị suyễn…

Cho nên khi sức khỏe có vấn đề đừng "đóng khung" rằng mình bị "hậu Covid-19" mà chủ quan, bỏ qua, vì có thể là các bệnh nghiêm trọng khác", bác sĩ Khanh phân tích. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem