Những bộ váy “đăng quang” cùng vương miện HHVN

Hoài Thu Thứ hai, ngày 29/12/2014 13:43 PM (GMT+7)
Muốn chọn được cho mình một "bộ cánh" lý tưởng nhất để khoe sắc trong đêm chung kết, các thí sinh phải hiểu được sự khác biệt giữa một chiếc váy tỏa sáng với một chiếc váy biết làm cho người mặc tỏa sáng.
Bình luận 0

Những bộ váy lộng lẫy mà các Hoa hậu khoác lên mình trong đêm đăng quang không chỉ tôn lên vẻ đẹp hình thể, vóc dáng yêu kiều mà còn thể hiện cả gu thẩm mỹ và kiến thức thời trang của mỗi thí sinh. Có những bộ váy "màu nhiệm" đã giúp chủ nhân tỏa sáng như một nữ hoàng kiều diễm, nhưng cũng không ít những lựa chọn sai lầm đã khiến cho "khổ chủ" kém sắc đi đáng kể trong mắt người hâm mộ.

img

Diện mạo kém sắc của Kỳ Duyên trong đêm đăng quang khiến cô nhanh chóng trở thành "tâm bão" dư luận

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết: "Tôi thấy không phải thí sinh nào cũng biết cách chọn cho mình những bộ váy phù hợp và tôn dáng nhất... Chính việc này đã ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của họ trong mắt người hâm mộ.

Điển hình là chính Hoa hậu Kỳ Duyên đã không thành công trong việc chọn trang phục cho đêm chung kết. Hình ảnh Kỳ Duyên ở đêm chung khảo phía Bắc trong bộ váy màu vàng sáng trẻ trung hơn hẳn so với Kỳ Duyên trong chiếc váy sậm màu ở đêm đăng quang. Hơn nữa, cách trang điểm khuôn mặt để phù hợp với bộ váy đã khiến cô ấy mất điểm đi rất nhiều. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến dư luận "dậy sóng" ngay sau đó.

Trường hợp của thí sinh Phạm Hương cũng rất đáng tiếc. Sau cuộc thi, tôi đã được nghe các giám khảo nói rằng hơi thất vọng về bộ váy của cô ấy trong đêm chung kết, bởi trước đó, gu ăn mặc của thí sinh này từng được đánh giá khá cao."

img

Kỳ Duyên trong đêm Chung khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2014

Trong khi đó, Á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My lại ghi điểm với một thiết kế váy đuôi cá sang trọng và giành giải thưởng "Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất". Bật mí về kinh nghiệm của mình, Á hậu cho rằng: "Tôi nghĩ dáng váy đuôi cá thường được ưa chuộng nhiều bởi nó dễ tôn dáng nhất. Tuy nhiên, mỗi người cần phải hiểu được cơ thể mình gầy hay béo, vai ngang hay vai xuôi... để có những lựa chọn giúp che khuyết điểm hiệu quả nhất."

Đề cập đến vấn đề này, người đẹp lọt Top 25 Hoa hậu Thế giới 2014 Nguyễn Thị Loan cũng đưa ra  lời khuyên cho những cô gái tham gia các cuộc thi nhan sắc trong việc lựa chọn trang phục dạ hội: "Điều đầu tiên là phải xem mình có thực sự thoải mái trong chiếc váy ấy không. Một cô gái không có kỹ năng đi catwalk mà cứ cố gắng "nhét" mình trong một chiếc váy bó sát thì khác nào tự "vạch áo cho người xem lưng" với những bước đi nặng nề, gượng gạo.

Nếu có kỹ năng và tự tin về hình thể thì có thể chọn loại váy ôm sát, cúp ngực để khoe đường cong và những bước đi uyển chuyển. Còn những cô gái chưa quen thì nên chọn những thiết kế váy xòe "dễ tính" để tự tin và thoải mái nhất có thể".

img

Chiếc váy đuôi cá ôm sát, xẻ ngực sâu quyến rũ đã đồng hành cùng Nguyễn Thị Loan đến với ngôi vị Top 25 người đẹp nhất Hoa hậu Thế giới 2014

Dưới ánh đèn sân khấu sáng rực thì những bộ trang phục có sử dụng chất liệu bắt sáng thường nổi bật hơn hẳn. Tuy nhiên, mức độ bắt sáng cũng chưa chắc đã tỷ lệ thuận với hiệu quả thẩm mỹ. Đôi khi một bộ váy nền nã, điểm chút hoa cài óng ánh làm điểm nhấn lại có "quyền năng" hơn hẳn những "bộ cánh" diêm dúa cầu kỳ, lấp lánh đến chói mắt từ đầu tới chân.

Bằng đôi mắt của một chuyên gia gạo cội trong làng thời trang Việt, nhà thiết kế Lan Hương nhận định: "Muốn chọn được cho mình một "bộ cánh" lý tưởng nhất để khoe sắc, các thí sinh phải hiểu được sự khác biệt giữa một chiếc váy tỏa sáng với một chiếc váy biết làm cho người mặc tỏa sáng.

Một "bộ cánh" lộng lẫy, lấp lánh kim sa bắt sáng chưa chắc đã tôn lên đường nét và vẻ đẹp của cô gái bằng một chiếc váy trông có vẻ đơn giản nhưng phù hợp, biết nhấn nhá đúng chỗ. Nhiều khi "tỏa sáng" không nhất thiết phải là lộng lẫy."

Nhà thiết kế cũng khuyên mỗi thí sinh tham gia các đấu trường nhan sắc nên tự chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết về thẩm mỹ, thời trang để tự xây dựng hình ảnh của mình thay vì quá phụ thuộc vào những chuyên gia trang điểm hay nhà thiết kế.

img

Nếu am hiểu hơn về thời trang, thẩm mỹ, có lẽ Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ không phải hứng chịu những lời chê bai và phản đối gay gắt sau đêm đăng quang

Điểm lại các cuộc thi nhan sắc năm 2014, những chiếc váy may mắn "song hành" cùng vương miện hầu hết đều có xu hướng tối giản về màu sắc và đơn giản về chi tiết. Và màu trắng tinh khôi dường như luôn chiếm vị trí "thống lĩnh" trong khoảnh khắc đáng nhớ của các Hoa hậu đêm đăng quang.

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc váy may mắn đồng hành cùng vương miện cao quý của Hoa hậu Việt Nam các năm về trước:

img

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo nhận được hàng ngàn lời khen của người hâm mộ bởi nhan sắc yêu kiều, thanh khiết

img

Cô rạng rỡ như một thiên thần trong màu váy trắng tinh khôi

img

img

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân chọn màu váy cam nổi bật trong phút đăng quang

img

img

Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung

img

Mai Phương Thúy - Hoa hậu Việt Nam 2006 sở hữu chiều cao lý tưởng nhất sang trọng trong một thiết kế váy đen cúp ngực 

img

Hoa hậu Việt Nam 2004 Phạm Thị Huyền

img

Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương đăng quang với bộ áo dài xanh pha ren nhẹ nhàng, quyến rũ. Từ những năm 2000 trở về trước, trang phục các Hoa hậu Việt Nam diện trong đêm chung kết chủ yếu là những bộ áo dài truyền thống 

img

Hoa hậu Việt Nam 2000 Phan Thu Ngân.

img

Hoa hậu Việt Nam 1998 Nguyễn Thị Ngọc Khánh

img

  Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga

img
 

Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy sở hữu gương mặt khả ái và nụ cười cuốn hút mọi ánh nhìn

img

 Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh

img

Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa

img

Người đẹp đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam - Bùi Bích Phương (HHVN 1988) đăng quang trong một bộ áo dài trắng giản dị

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem