Những sao Hoa ngữ mang danh "vô ơn"

Thứ tư, ngày 22/04/2015 15:06 PM (GMT+7)
Những ngôi sao hàng đầu Cbiz như Phạm Băng Băng, Triệu Vy hay Châu Kiệt Luân đều từng bị mang danh vô ơn.
Bình luận 0

Châu kiệt Luân

Châu Kiệt Luân từng có một xuất phát điểm không mấy thuận lợi khi mới bước chân vào làng giải trí. "Vua nhạc Pop" Hoa ngữ sinh ra và lớn lên tại Đài Bắc, cha mẹ anh đều là giáo viên. Ngay từ nhỏ Châu Kiệt Luân đã được gia đình hướng cho học nghệ thuật do năng khiếu âm nhạc của anh đã bộc lộ ra từ khá sớm.

img

 

Ông hoàng nhạc Pop châu Á không ngại nói xấu thầy cũ của mình.

 

Năm 14 tuổi, trong một lần tham dự thi chương trình tìm kiếm tài năng Super New Talent King, Châu Kiệt Luân đã vô tình được  nhà sản xuất Ngô Tông Hiến, một nhân vật có ảnh hưởng trong lãnh vực giải trí Đài Loan chú ý tới.

Chính Ngô Tông Hiến là người đã dẫn dắt cậu bé Châu Kiệt Luân những bước đầu chậm chững trên con đường định hình phong cách sau này. Bằng các mối quan hệ của mình, Tông Hiến đã giúp một chàng trai "vô danh" như Châu Kiệt Luân khi đó được biểu diễn ở những sân khấu lớn và các chương trình giải trí nổi tiếng. Từ đó tên tuổi của nam ca sỹ cũng được nhiều người biết tới hơn.

Tuy vậy, sau khi nổi tiếng như một nhạc sĩ kiêm ca sĩ với phong cách trộn lẫn nhiều thể loại nhạc, Châu Kiệt Luân đã dứt áo ra đi khỏi công ty của Ngô Tông Hiến. Ngôi sao “Dạ khúc” còn lên báo phàn nàn về thầy cũ của mình rằng Ngô nghĩ anh hay thẹn thùng và không điển trai nên không muốn anh phát triển tiếp nữa, đó là lý do để Luân đi tới quyết định tách ra tự lập.

Có lẽ nếu Châu Kiệt Luân hồi đó chọn cách ra đi trong im lặng thì anh chắn hẳn đã không phải mang cái danh “ăn cháo đá bát” trong sự nghiệp của mình.

F4

Kể từ bước ngoặt lớn sau bộ phim truyền hình thần tượng Vườn Sao Băng (năm 2000), bốn chàng trai xứ Đài Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Chu Hiếu Thiên và Châu Du Dân đã duy trì hoạt động dưới cái tên F4. Họ được xem là một trong những nhóm nhạc thành công nhất tại Đài Loan và là ban nhạc nam nổi tiếng khắp châu Á.

img

 

F4 là nhóm nhạc nam từng có thời gian nổi tiếng khắp châu Á.

 

Để F4 đạt được những thành công đó, không thể không kể tới công sức của công ty quản lý Wu Fu Long Production, khi đó là một trong những ông lớn truyền thông quyền lực nhất tại châu Á.  Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty, cả bốn chàng trai đã không mảy may suy nghĩ tới việc tiếp tục ký hợp đồng gia hạn.

Kéo theo đó là sự tan rã trong tiếc nuối của nhóm nhạc đình đám nhất châu Á khi đó. Năm 2005, Ngôn Thừa Húc đã mở một công ty riêng lấy tên là Star Jerry để đối đầu với chính công ty cũ của mình. Để nâng cao tầm ảnh hưởng, Star Jerry đã bí mật ký hợp đồng với tập đoàn giải trí Johnny and Associates của Nhật khiến Wu Fu Long Production không ít lần lao đao vì bị cướp trắng hợp đồng.

Đại S

Vào tháng 02.2013, Đại S đã bị dư luận chỉ trích dữ dội vì vắng mặt trong đám tang của người thầy Dương Đăng Khôi. Rất nhiều nghệ sĩ đã có mặt để tiễn đưa "Ông trùm truyền thông" của Cbiz một thời, tuy nhiên, lại thiếu vắng cô học trò cưng được ông hết lòng nâng đỡ. Cũng chính sự vắng mặt này đã khiến Từ Hy Viên bị cho là người "ăn cháo đá bát".

img

 

Đại S bị dư luận chỉ trích dữ dội vì vắng mặt trong đám tang của người thầy Dương Đăng Khôi.

 

Mẹ của Đại S sau đó cũng đã bào chữa cho con gái, bà giải thích: "Cháu không thể có mặt vì sức khỏe không được tốt. Chi tiết bệnh như thế nào thì có chút tế nhih nên không thể tiết lộ. Mong mọi người lượng thứ và thông cảm cho cháu".

Trong thời điểm đó, trên mạng xã hội của Trung Quốc cũng đang rộ lên tin đồn Đại S có thai. Do đó, việc không tham dự được đám tam của ân nhân lại càng khẳng định cho tin đồn này.

Luhan (Lộc Hàm) và Kris (Ngô Diệc Phàm)

Sau khi kiện cáo và rời khỏi SM Entertainment, Kris và Luhan đã trở về quê nhà Trung Quốc để phát triển sự nghiệp của mình. Thay vì trở thành nam ca sỹ hàng đầu Trung Quốc đại lục, Kris là cái tên cực kỳ được săn đón trong ngành công nghiệp điện ảnh. Sự nổi tiếng khi còn trong EXO đã trở thành bàn đạp cho sự nghiệp diễn xuất tại Trung Quốc - nơi SM không thể kìm kẹp.

img

 

Luhan và Kris đã vô tình đóng sập lại cánh cửa đi đến sự nổi tiếng của rất nhiều đàn em đồng hương.

 

Dù không gặp phải những chướng ngại, rào cản từ SM như đàn anh JYJ nhưng Kris và Luhan lại khiến các công ty Trung Quốc lo ngại khi nghĩ đến lòng trung thành của hai anh chàng. Họ đã từng mang danh vô ơn với công ty làm nên danh tiếng cho mình thì việc phản lại các công ty không mấy tiếng tăm là điều rất có thể xảy ra.

Thậm chí, việc làm vô ơn của hai mỹ nam Kris và Luhan còn khiến cho các công ty giải trí Hàn Quốc thận trọng hơn với việc lựa chọn những thực tập sinh tới từ Trung Quốc để lăng xê. Cả hai đã vô tình đóng sập lại cánh cửa đi đến sự nổi tiếng của rất nhiều đàn em đồng hương vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong làng giải trí Kpop.

Phạm Băng Băng

Hầu như cả làng giải trí Hoa Ngữ đều biết nữ văn sĩ Quỳnh Dao chính là ân nhân của người đẹp họ Phạm. Nhờ được chọn đóng trong phim Hoàn Châu Cách Cách của Quỳnh Dao mà Phạm Băng Băng mới được mọi người biết tới. Tuy nhiên, Quỳnh Dao cũng bị cho là người mà Phạm Băng Băng “hận” nhất.

Việc Quỳnh Dao đưa Băng Băng vào danh sách các diễn viên tham gia bộ phim cuối cùng cũng không hề nhận được sự tri ân của nữ diễn viên này. Trong suy nghĩ của Băng Băng, việc cô mất vai chính là lỗi của Lâm Tâm Như và Quỳnh Dao.

img

Chính Quỳnh Dao là người mà Phạm Băng Băng “hận” nhất.

Hồi đó, với nhan sắc của mình cô đã được chọn đóng vai chính Hạ Tử Vy, nhưng vì Quỳnh Dao nhất quyết muốn giao vai này cho một diễn viên người Đài Loan nên cô đã bị đẩy xuống đóng vai người hầu Kim Tỏa. 

Khi cô muốn tách ra riêng để phát triển độc lập thì Quỳnh Dao yêu cầu cô phải bồi thường một khoản tiền khá lớn do phá vỡ hợp đồng. Từ đó về sau, Phạm Băng Băng không hề xuất hiện thêm trong bất cứ tác phẩm nào của Quỳnh Dao nữa.

Trả lời phỏng vấn trong một sự kiện quảng bá thương hiệu, Phạm Băng Băng cho biết: “Tôi nói thật, tôi có bốn điều bản thân vô cùng ghét. Trong đó, điều tôi ghét nhất là nhắc về Kim Tỏa. Tôi không nghĩ rằng cái tên Phạm Băng Băng còn dựa hơi vào Kim Tỏa đâu”.

img

"Tôi không nghĩ rằng cái tên Phạm Băng Băng còn dựa hơi vào Kim Tỏa đâu”.

Trong một sự kiện khác, khi một vị khán giả cố tình gọi to Kim Tỏa và hướng ánh mắt về phía cô thì đã nhận lại thái độ bất mãn và khó chịu. Và tất nhiên, chính thái độ kênh kiệu đó của Phạm Băng Băng đã bị dân tình lên án và nói cô là "ăn cháo đá bát".

Triệu Vy

Một ngôi sao khác của “Hoàn Châu Cách Cách” cũng bị mang danh vô ơn chính là Triệu Vy.

Những ngày mới khởi nghiệp, “Hoàng A Mã” Trương Thiết Lâm là người đã nâng đỡ và yêu quý Triệu Vy như con gái. Hơn nữa, ông còn hết lòng bảo vệ cô. Đầu năm 2001, nữ diễn viên từng bị chỉ trích dữ dội vì mặc áo nhạy cảm về mặt chính trị, Trương Thiết Lâm là người đã đứng ra bảo vệ và giải thích cho cô, xoa dịu dư luận và giữ hình ảnh cho Én Nhỏ.

img

 “Hoàng A Mã” Trương Thiết Lâm là người đã nâng đỡ và yêu quý Triệu Vy như con gái.

Tuy vậy, tới tháng 6 năm 2003, "nàng Cách Cách" Triệu Vy đã bất ngờ bị Trương Thiết Lâm tố là vô ơn bội nghĩa khi cô thất hứa không tới tham dự sự kiện của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh do Trương Thiết Lâm chủ trì. Điều này đã khiến Thiết Lâm tức giận vì cho rằng cô đã nuốt lời và làm việc không chuyên nghiệp.

Không lâu sau đó, đại diện của Triệu Vy đã đứng lên giải thích về hiểu lầm này nhưng cô vẫn bị dư luận chỉ trích dữ dội.

Trương Nghệ Mưu

Mới đây nhất, đạo diễn họ Trương chính thức phát hành cuốn hồi ký vạch rõ “10 tội lỗi” của nhà sản xuất phim Trương Vỹ Bình, huynh đệ một thời với ông đã gây ra một cơn "địa chấn" không hề nhỏ trong làng phim Hoa ngữ.

Khán giả từng tiếc nuối khi cặp đôi tài năng “song Trương” đường ai nấy đi vào năm 2010. Khi đó, dư luận chỉ nghĩ rằng Trương Nghệ Mưu tách ra là vì lý do riêng và ông hoàn toàn có quyền đi tìm con đường riêng của mình. Tuy vậy, khi đạo diễn “Anh hùng” quyết định sẽ nói xấu người bạn cũ, đồng thời là ân nhân của mình thông qua cuốn hồi ký “Số phận: Trương Nghệ Mưu cô độc” đã khiến nhiều người bức xúc.

img

Cặp đôi vàng của Cbiz "song Trương" từ bạn thành thù.

Trương Vỹ Bình và Trương Nghệ Mưu bắt đầu cộng tác với nhau từ năm 1997 khi Vỹ Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điện ảnh Hình Ảnh Mới, còn Nghệ Mưu làm tổng chỉ đạo nghệ thuật của công ty. Trong suốt 15 năm vừa là đối tác vừa là huynh đệ, chính Vỹ Bình là người đã hết lòng giúp đỡ Nghệ Mưu cho ra đời những tác phẩm để đời như “Anh hùng”, “Thập diện mai phục”, “Kim lăng thập tam thoa”,… 

Thời điểm đó, Trương Vỹ Bình còn vô cùng hào phóng chi ra những khoản kinh phí khổng lồ để “người bạn thân” của mình thỏa sức tung hoành trên các phim trường hàng đầu Trung Quốc.

Dù sau đó, Trương Nghệ Mưu đã tiết lộ lý do ông bất ngờ ra đi mà không hề giải thích nguyên nhân chính là vì Vỹ Bình đã đâm sau lưng mình trước nhưng việc vị đạo diễn công khai chỉ trích về tội lỗi cũ của ân nhân vẫn bị dư luận lên án gay gắt.

Thanh Tuấn (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem