Những sao Việt đình đám chưa từng học cấp 3

Thứ năm, ngày 23/10/2014 08:13 AM (GMT+7)
Do hoàn cảnh gia đình hoặc quá mê ca hát, nhiều sao Việt đã bỏ học từ rất sớm.
Bình luận 0

img

Giang Hồng Ngọc: Nữ ca sĩ sinh năm 1989 là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Năm 12 tuổi, cha mẹ cô làm ăn thất bát, phải bán nhà để trang trải cuộc sống. Đến nay, cô từng phải chuyển nhà 18 lần. Cũng vì cuộc sống khó khăn mà tới năm lớp 8, quán quân Nhân tố bí ẩn đã phải nghỉ học giữa chừng để phụ bán cà phê cùng gia đình.

img

Từ nhỏ, Giang Hồng Ngọc đã mong đến một ngày được đứng trên sân khấu. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cô phải tạm gác giấc mơ nghệ thuật. Trong một lần tình cờ nghêu ngao hát, cô lọt vào mắt xanh của một thầy giáo, vốn là chủ nhiệm lớp nhạc có tên Phù Sa. Nhờ đó, Giang Hồng Ngọc có cơ hội được học hát và thậm chí là đi diễn ở các đám cưới. Sau này, cô quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 2005 và bất ngờ giành giải tư ở tuổi 16.

img

Để có được thành công là giải quán quân của cuộc thi Nhân tố bí ẩn, Giang Hồng Ngọc chia sẻ, cô đã nỗ lực từng ngày, vượt qua nhiều thử thách để chạm tới ngôi vị cao nhất chứ không đơn thuần chỉ nhờ may mắn. Trong buổi giao lưu với độc giả Zing.vn, nữ ca sĩ sinh năm 1989 nói về quyết định học tập: "Tôi vẫn trau dồi kiến thức của mình qua sách báo, các trang mạng và học thêm khi có thời gian rảnh rỗi. Nghỉ học từ sớm nhưng tôi cũng tích lũy được nhiều điều khi ra ngoài xã hội. Những điều đó đã dạy cho tôi rất nhiều thứ nên mới có Giang Hồng Ngọc như ngày hôm nay".

img

Angela Phương Trinh: Trong thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013, nữ diễn viên Mùi ngò gai khiến nhiều người chú ý vì vẫn "nhởn nhơ" đi diễn mọi nơi, chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện mà không thấy ôn luyện thi cử. Để thanh minh cho hành động này, Angela Phương Trinh nói cô theo học hệ bổ túc và không tham gia kỳ thi như những học sinh hệ phổ thông trung học.

img

Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng bị phanh phui khi phóng viên tìm đến ngôi trường dân lập cấp 2 mà "bà mẹ nhí" từng học và phát hiện ra cô đã bỏ học từ năm lớp 9. Học bạ của cô cùng những điểm số còn dang dở vẫn được nhà trường lưu lại, đồng nghĩa với việc Angela Phương Trinh không thể tiếp tục theo học ở bất kì trường nào khác. Khán giả không khỏi thất vọng khi trước đó, cô vẫn tìm cách đánh lừa dư luận bằng việc cập nhật trên trang cá nhân về việc ăn chay để cầu mong thi tốt nghiệp đạt điểm cao hay đau đầu với các môn Văn, Địa, Hóa, Sinh...

img

Chia sẻ về lý do nghỉ học, Angela Phương Trinh viện dẫn lý do vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua tìm hiểu, gia đình cô tuy không thuộc hàng giàu có nhưng cũng không thiếu thốn đến mức con cái phải nghỉ học. Sau nhiều lần nói dối quanh co, cuối cùng, Angela Phương Trinh chịu đối diện với sự thật và gửi lời xin lỗi khán giả: "Tôi đã nghỉ học từ năm lớp 9, do bận đóng phim nên đành chuyển sang học bổ túc để thuận tiện hơn cho công việc. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà tôi bị săm soi nhiều và rất mệt mỏi. Tôi chọn cách im lặng để mọi việc không bị đi xa hơn".

img

Andrea: Người mẫu Tây Ban Nha là một trong những chân dài cá tính nhất trong showbiz Việt. Cô luôn thẳng thắn trong mọi vấn đề. Khi kết thúc năm học lớp 9, Andrea đã lên báo chí chia sẻ rằng cô sẽ không theo học tiếp cấp 3 vì cô cảm thấy quá mệt mỏi và chỉ muốn theo học những gì giúp ích cho công việc của bản thân sau này.

img

Nói về việc nghỉ học quá sớm, Andrea cho biết: " Tôi chưa bao giờ nói là sẽ chấm dứt hẳn việc học ở đây. Mà tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật và học những gì quan trọng cho sự nghiệp của mình. Tôi luôn nói là làm bất cứ cái gì đều cần kiến thức. Chữ hiếu học không chỉ với con người Việt Nam mà toàn dân trên thế giới đều rất coi trọng việc học. Vì không có học, không có tri thức thì sẽ trở thành một người đẹp với cái đầu rỗng không, còn Tôi thì không muốn mình ở trong nhóm người đó".

img

Ngọc Trinh: "Nữ hoàng nội y" vốn sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, nhưng vì chạy chữa bệnh cho mẹ cô, gia đình phải bán hết ruộng vườn, tài sản nên lâm vào cảnh nghèo khó. Sau khi mẹ qua đời, cha cô phải làm xe ôm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Các anh chị em trong gia đình đều phải đi làm thuê từ sớm để sống qua ngày.

img

Để giúp đỡ ba mình, dù nhỏ tuổi nhưng Ngọc Trinh vẫn phụ dì đi bán bún sau mỗi giờ học. Nhớ lại những ngày còn bé, Ngọc Trinh cho biết cô rất thích gấu bông nhưng cô chỉ dám nhìn bạn bè có mà không dám nghĩ đến vì nhà quá nghèo. Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân Ngọc Trinh đã phải bỏ học từ năm lớp 9. Cô lên Sài Gòn lập nghiệp từ năm 15 tuổi và sống với công việc nhân viên quán bida, làm PG. Cô cũng gặp "ông bầu" Khắc Tiệp vào khoảng thời gian này. May mắn thực sự đến khi Ngọc Trinh đạt giải siêu mẫu ăn ảnh trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005, chập chững bước vào làng catwalk chuyên nghiệp. Sau đó, Ngọc Trinh còn giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011.
(Theo Zing News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem