Những thói xấu khó ưa của khách du lịch Trung Quốc

Tống Hoa (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 08/07/2016 15:36 PM (GMT+7)
Khách du lịch Trung Quốc đang tỏa đi nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, những hành vi thiếu văn minh của họ khiến nhiều quốc gia trên thế giới khó chịu.
Bình luận 0

Vứt rác bừa bãi, phóng uế nơi công cộng

Tiểu tiện, phóng uế nơi công cộng, nhổ bậy, vứt rác trên đường phố, đá chân vào chuông thiêng, rửa chân trên bồn rửa mặt hay đi vệ sinh không giật nước là những thói xấu của một bộ phận khách du lịch người Trung Quốc khiến nhiều quốc gia phẫn nộ, ngán ngẩm. Tại Thái Lan, giới chức phải in và phân phát hàng nghìn cuốn sổ tay hướng dẫn hành xử nơi công cộng bằng tiếng Trung để hạn chế hành vi thiếu ý thức của các “thượng đế” Trung Quốc.

img

Năm ngoái, người dân địa phương ở Anh đã vô tình chụp được khoảnh khắc dở khóc dở cười khi một phụ nữ cao tuổi ngang nhiên cho cháu đại tiện ngay trước mặt tiền cửa hàng thời trang nổi tiếng trên đường phố Oxford dù nhà vệ sinh cách đó chỉ vài mét và hoàn toàn miễn phí.

Báo SCMP dẫn lời một hướng dẫn viên du lịch Linda Li kể câu chuyện đoàn khách du lịch Trung Quốc dùng chân tại trạm nghỉ trên đường cao tốc Frankfurt, Đức. Vì nhà vệ sinh công cộng tại đó thu phí 0,5 nhân dân tệ, hầu hết du khách phản đối dữ dội và tiểu tiện ngay ngoài trời hoặc chấp nhận nhịn.

img

Tại Thụy Sĩ, giới chức phải xây một tuyến xe lửa riêng để phục vụ du khách Trung Quốc vì nhiều lý do tế nhị. Ở Hong Kong, làn sóng phản đối du khách Trung Quốc đại lục tăng cao đột biến sau vụ việc một cặp vợ chồng người Hoa cho cậu con trai 2 tuổi “phóng uế” ngay trên đường phố khu vực này.

Ở Nhật Bản, nhiều điểm du lịch có riêng một tấm bảng ghi bằng tiếng Trung Quốc “Yêu cầu du khách không vứt rác bừa bãi” hoặc ghi trong nhà vệ sinh “Cấm giẫm chân lên bồn cầu”.

Phá hoại tài sản, vẽ bậy lên di tích lịch sử

img

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua, hoa anh đào nở rộ trên khắp đất nước Nhật Bản và thu hút nhiều khách du lịch tới ngắm hoa. Tuy nhiên, hình ảnh nhiều du khách người Hoa vô ý thức vin cành, bẻ hoa, thậm chí leo lên cây để có những bức ảnh đẹp lan truyền trên một kênh truyền hình Nhật Bản khiến nhiều người phẫn nộ. Phóng viên kênh này còn thẳng thắn cho rằng đây chính là cách "ngắm hoa kiểu Trung Quốc" và đề nghị có khu vực ngắm hoa dành riêng cho các du khách này.

Hồi năm 2013, cha mẹ của một cậu bé 14 tuổi ở Trung Quốc phải xin lỗi vì con trai bị dân mạng lên án do vẽ bậy lên di tích tại một ngôi đền cổ ở Ai Cập. Nhiều khách sạn cũng từ chối khéo cho người Trung Quốc thuê phòng bởi sau khi trả phòng thì ti vi, tủ lạnh, vòi sen và nhiều thiết bị khác hư hỏng.

Làm ồn nơi công cộng, thô lỗ

Giành chỗ ngồi, chen lấn khi xếp hàng, nói to, gây ồn ào nơi công cộng là những thói xấu điển hình của du khách Trung Quốc. Họ dường như không quan tâm tới cảm xúc người khác và thiếu ý thức tôn trọng quyền riêng tư khiến người dân bản địa khó chịu.

img

Năm ngoái, một khách du lịch Thái Lan đã quay đoạn video ở sân bay ghi cảnh người Trung Quốc chen lấn xô đẩy lên trước trong khi các du khách khác vẫn xếp hàng chờ tới lượt mình.

Trước đó, cảnh tượng du khách người Hoa tranh nhau, điên cuồng dùng đĩa xúc tôm trong một nhà hàng buffet Thái Lan cũng nhận chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.

Làm hoãn chuyến, gây rối trên máy bay

Báo chí quốc tế từng đưa tin rầm rộ sự việc khách du lịch Trung Quốc hất nước nóng và ném mì về phía tiếp viên trên chuyến bay của Thái AirAisa hồi năm 2014 vì không giúp cô ta đổi chỗ. Tháng 2 vừa qua, chuyến bay nội địa của hãng Hainan Airlines hoãn 4 tiếng liền.

Do phải chờ lâu, một nữ hành khách Trung Quốc bực dọc, chửi mắng, tấn công nhân viên hàng không. Một video khác cho thấy hai cảnh sát lên máy bay làm việc với những người gây rối. Sau đó, nhiều người đã bị áp tải xuống khỏi máy bay.

Sự việc dở khóc dở cười khác xảy ra trên chuyến bay CZ 3456 của hãng China Southern Airline hôm 25.3 khi chuẩn bị cất cánh. Một phụ nữ đã cố gắng mở cửa thoát hiểm để đi vệ dinh khiến những hành khách khách hoảng loạn. Người này giải thích vì lần đầu đi máy bay, chờ quá nhiều người xếp hàng đi vệ sinh nên cô phải tìm cách khác.

img

Cũng trong cùng tháng đó, một khách nam trên chuyến bay của hãng China Southern Airlines mở cửa thoát hiểm ngay trước khi máy bay cất cánh ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vì muốn hít thở ít không khí trong lành.

Xem thêm: Làm thế nào để khách du lịch Trung Quốc "rỗng túi" khi về nước?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem