dd/mm/yyyy

Ninh Bình dừng hoạt động các tuyến đò từ 19h ngày 12/6 đến khi bão số 2 tan

Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 2 và mưa lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các tuyến đò từ 19h ngày 12/6, đến khi bão tan.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ngày 12/6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành khẩn trương chỉ đạo triển khai ứng phó với bão số 2.

Ninh Bình: Tạm dừng hoạt động các tuyến đò từ 19h ngày 12/6 đến khi bão số 2 tan - Ảnh 1.

Tỉnh Ninh Bình tạm dừng các bến đò từ 19h ngày 12/6, đến khi bão số 2 tan. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra đảm bảo an toàn cho các tuyến đò ngang, đò dọc và tạm dừng các hoạt động các tuyến đò kể từ 19h ngày 12/6 đến khi bão tan.

UBND huyện Kim Sơn phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị thi công có phương án đảm bảo an toàn, phòng chống bão, lũ cho các cống Quy Hậu, cống Chất Thành, cống Hồi Thuần và có phương án tiêu thoát lũ cho sông Vạc qua âu Kim Đài.

Ngoài ra, yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống đường dây truyền tải điện. Đảm bảo cung cấp điện bơm tiêu úng và an toàn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Ninh Bình: Tạm dừng hoạt động các tuyến đò từ 19h ngày 12/6 đến khi bão số 2 tan - Ảnh 2.

Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: nchmf.gov.vn

Cũng như kiểm tra, rà soát và chủ động phương án tiêu thoát nước đô thị, các khu công nghiệp để hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão. Chủ động triển khai các phương án ứng phó với lũ trên các sông, đặc biệt là lũ trên sông Hoàng Long.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Vịnh Bắc. Đến 1h ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.
Vũ Thượng