dd/mm/yyyy

Ninh Bình: Tiếp nhận hơn 54 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

Tính đến ngày 8/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 54 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình, đến ngày 8/7 đã có tổng số tiền hơn 54 tỉ đồng, trong đó 20 tỷ đồng là máy móc, trang thiết bị y tế các doanh nghiệp đã trực tiếp trao tặng cho các đơn vị y tế.

Ninh Bình: Tiếp nhận hơn 54 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19 - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn Xuân Thiện ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TP

Trong đó, điển hình các doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh Ninh Bình như: Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành 15 tỷ đồng; Tập đoàn Xuân Thiện 7 tỷ đồng; Công ty cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam 2 tỷ đồng…

Ninh Bình: Tiếp nhận hơn 54 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19 - Ảnh 2.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TP

Cùng với đó, cán bộ và nhân dân huyện Nho Quan ủng hộ 2 tỉ 150 triệu đồng; thành phố Ninh Bình ủng hộ 1 tỷ 800 triệu đồng; thành phố Tam Điệp ủng hộ 1 tỉ 850 triệu đồng; huyện Hoa Lư ủng hộ 1 tỉ 600 triệu đồng; huyện Gia Viễn ủng hộ 1 tỉ 400 triệu đồng; huyện Yên Mô ủng hộ 1 tỉ 300 triệu đồng; huyện Yên Khánh ủng hộ 1 tỉ 150 triệu đồng; huyện Kim Sơn ủng hộ 1 tỉ đồng….

Ninh Bình: Tiếp nhận hơn 54 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19 - Ảnh 3.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: QH

Ông Đỗ Việt Anh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Ninh Bình cảm ơn sự chia sẻ, đồng lòng của các địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ chuyển kịp thời nguồn kinh phí ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình để sử dụng hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vũ Thượng