Ninh Thuận: Nho không còn là cây “vàng”

V.N.P Thứ ba, ngày 22/07/2014 18:10 PM (GMT+7)
Theo Sở NNPTNT Ninh Thuận, toàn tỉnh hiện có 727ha diện tích nho, năng suất đạt gần 25 tấn/ha, sản lượng gần 17.000 tấn (năm 1998 diện tích cây nho đạt cao nhất là 2.400ha). 
Bình luận 0

 

img 
Việc sụt giảm diện tích, năng suất và chất lượng cây nho kéo theo thu nhập của người trồng nho đạt thấp... Lãnh đạo Sở NNPTNT cho rằng nguyên nhân của tình trạng trên là do cơ cấu giống còn đơn điệu; kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chọn lựa đất trồng nho chưa hợp lý...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem