Nổ khủng khiếp như bom nguyên tử khiến 78 người chết, 4.000 người bị thương ở Liban

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 05/08/2020 07:05 AM (GMT+7)
Vụ nổ lớn khủng khiếp xảy ra tại khu cảng biển ở thủ đô Beirut, Liban khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương.
Bình luận 0

Đoạn video do người dân quay lại vào lúc 6 giờ tối ngày 4.8 (giờ địa phương), cho thấy khoảnh khắc cột khói hình nấm tỏa ra và ngay sau đó là quả cầu lửa màu cam khổng lồ trên bầu trời.

Sóng xung kích san phẳng các tòa nhà ở khu cảng và gây thiệt hại lớn trong phạm vi hàng km. Lính cứu hỏa đã phải chiến đấu cả đêm để dập tắt ngọn lửa.

Các nhân chứng nói vụ nổ lớn đến mức họ nghĩ như nổ bom hạt nhân. Những người ở đảo Cyprus, cách hiện trường 200km vẫn nghe thấy tiếng nổ.

img

Vụ nổ 2.700 tấn phân bón tạo ra cột khói màu cam.

"Vụ nổ như bom nguyên tử", Makrouhie Yerganian, một giáo viên về hưu ngoài 70 tuổi sống gần hiện trường, nói. "Tôi chưa từng chứng kiến thảm họa nào lớn như vậy, ngay cả trong cuộc nội chiến 1975-1990. Tất cả tòa nhà xung quanh đây đã sụp đổ".

Giới chức Liban cho biết, vụ nổ xảy ra tại một nhà kho chứa 2.700 tấn phân bón amoni nitrat. Số phân bón này được lưu trữ từ năm 2014.

Các chuyên gia cũng đồng tình rằng, chất hóa học là nguyên nhân tạo ra quả cầu lửa màu cam.

img

Khung cảnh tan hoang sau vụ nổ lớn như bom nguyên tử.

Theo ước tính ban đầu, vụ nổ tạo ra sức công phá tương đương 1/5 bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima ở Nhật Bản trong Thế chiến 2.

Giới chức Liban đã cho phong tỏa khu vực cảng, ngăn người dân đến gần vì vụ nổ tạo ra “mùi lạ” có thể gây tổn hại sức khỏe.

img

Lính cứu hỏa đã phải mất cả đêm để dập tắt ngọn lửa.

Thủ tướng Liban Hassan Diab cam kết sẽ khiến “những người chịu trách nhiệm phải trả giá”. Ông tuyên bố ngày 5.8 là ngày quốc tang.

Israel phủ nhận có liên quan đến vụ nổ. Quốc gia này đang giao tranh dữ dội với phiến quân Hezbollah ở phía nam Liban.

img

Địa điểm xảy ra vụ nổ là một cảng biển ở thủ đô Beirut, Liban.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “có vẻ như là một vụ tấn công tồi tệ”. Ông Trump nói thêm rằng, các tướng Mỹ mô tả vụ nổ “giống như bom”.

img

Các tòa nhà ở Beirut bị sóng xung kích tạo ra từ vụ nổ gây hư hại nặng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố “đang theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng hỗ trợ người dân Liban vượt qua thảm kịch tồi tệ”.

img

Hiện tượng vỡ cửa kính được ghi nhận ở cách xa tâm vụ nổ tới 24km.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem