Nội các
-
Bà Suu Kyi là người phụ nữ duy nhất có tên trong danh sách nội các mới của Myanmar.
-
Ngày 17.7, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tiến hành cải tổ nội các để thay thế một loạt quan chức chính phủ cấp cao đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch thắt lưng buộc bụng hà khắc theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế của Athens.
-
Giới chức Tokyo ngày 9.12 quyết định tịch thu hộ chiếu của một công dân Nhật vốn là phóng viên ảnh đang muốn liều mạng tới Syria - nơi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tung hoành và gần đây vừa sát hại 2 con tin nước này.
-
Hãng thông tấn Ukrinform ngày 3.12 đưa tin, Washington hết lời tán dương sự hình thành của chính phủ mới ở Ukraine là sự khởi đầu tốt để cho tiến trình cải cách gian nan và phức tạp nhưng vô cùng cấp thiết đối với đất nước.
-
Toàn bộ các bộ trưởng Nhật hôm nay (9.3) phải đệ đơn từ chức theo yêu cầu của Thủ tướng Shinzo Abe để bắt đầu công cuộc cải tổ nội các theo lên kế hoạch trước đó.
-
Ngày 30.6, giới chức Israel xác nhận đã tìm thấy thi thể của ba công dân bị mất tích, gần Hebron 2 tuần trước, tại địa điểm gần Bờ Tây.
-
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye hôm nay tuyên bố thay 7 bộ trưởng, cải tổ lại nội các nhằm xoa dịu những chỉ trích dữ dội liên quan đến cách xử lý yếu kém của chính phủ trong vụ chìm phà Sewol.
-
Trong số 13 quan chức Canada bị Nga áp đặt lệnh trừng phạt có Christine Hogan, cố vấn về chính sách ngoại giao và quốc phòng của Thủ tướng Stephen Harper, Wayne Wouters, Thư ký Hội đồng Cơ mật và là Chánh Văn phòng Nội các.
-
Theo RIA Novosti ngày 10.3, Nội các Ukraine, viện dẫn báo cáo của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Igor Tenyukh cho biết tinh thần binh sĩ Ukraine tại Crimea đang giảm sút, quan điểm chống đối tại các đơn vị gia tăng, và ngày càng nhiều quân nhân đào ngũ.
-
Thủ lĩnh biểu tình thân Liên minh châu Âu (EU) Arseniy Yatsenyuk ngày 26.2 đã được đề cử làm người đứng đầu chính phủ tạm quyền của Ukraine cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành vào ngày 25.5.