Nội các
-
Ngày 13.2, Thủ tướng Italia Enrico Letta tuyên bố từ chức trong vòng 24 giờ nữa sau khi Đảng Dân chủ và liên minh cầm quyền yêu cầu thành lập nội các chính phủ mới.
-
Ngày 17.12, Nội các Nhật Bản đã phê chuẩn chiến lược an ninh quốc gia mới và tăng ngân sách quốc phòng. Theo đó, trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ mua thêm nhiều loại vũ khí như phi cơ và tàu chiến...
-
Đêm 16.11, Bộ trưởng Giao thông vận tải đường bộ và đường thủy Ba Lan Slawomir Nowak đã rời khỏi nội các. Tin từ Đài Tiếng nói nước Nga.
-
Sáng 25.9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiến hành cuộc họp nội các đầu tiên sau khi thành lập chính phủ nhiệm kỳ mới.
-
Dân Việt - Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã chính thức phê chuẩn danh sách nội các mới, theo đó, nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra trở thành phụ nữ đầu tiên đứng đầu Bộ Quốc phòng Thái Lan.
-
Dân Việt - Ngày 30.6, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới được cải tổ.
-
Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe vừa chính thức bác bỏ tin đồn trong suốt nhiều tháng qua rằng ông chưa dọn đến ở phủ thủ tướng vì sợ dinh thự bị ma ám.
-
Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc ngày 22.4 cho biết Ngoại trưởng nước này Yun Byung-se đã hủy chuyến thăm tới Nhật Bản để phản đối hành động viếng đền Yasukuni của một số thành viên trong Nội các Nhật Bản.
-
Dân Việt - Ngày 2.4, Tổng thống Park Geun Hye sẽ triệu tập cuộc họp với các bộ trưởng nội các liên quan đến vấn đề đối ngoại và an ninh trong bối cảnh Triều Tiên liên tục đe dọa chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.
-
Những người phô bày cơ thể một cách thái quá nơi công cộng sẽ bị phạt 50.000 won (gần 1 triệu đồng), theo quy định được nữ Tổng thống Park Geun-hye thông qua tại phiên họp nội các đầu tiên.